MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tín hiệu gì khi chứng khoán Việt Nam bị khối ngoại bán ròng liên tiếp

Trà My LDO | 21/07/2021 19:52

Thị trường chứng khoán Việt Nam là một trong rất nhiều thị trường Châu Á bị nhà đầu tư ngoại bán ròng thời gian qua.

Trước động thái bán ròng của khối ngoại, trao đổi với báo chí, chuyên gia Trần Thăng Long - Giám đốc Phân tích Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) - cho biết, nhà đầu tư ngoại trong suốt nhiều năm trở lại đây thường xuyên mua ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam nên đến thời gian qua họ chuyển sang bán ròng cũng là điều bình thường. Theo ông Trần Thăng Long, đợt bán ròng càng lớn thì đợt mua ròng tiếp theo sẽ càng lớn.

Thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian qua có sự tăng trưởng mạnh trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Những kỷ lục mới liên tục được phá như trên 500.000 tài khoản mới được mở, thanh khoản bình quân trong tháng 6 đạt trên 1 tỉ USD, giá trị vốn hóa toàn thị trường trên 105% GDP và chỉ số VN-Index tăng 24% so với cuối năm ngoái.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, tổng giá trị giao dịch đạt trên 2,22 triệu tỉ đồng và tổng khối lượng giao dịch đạt trên 82,62 tỉ cổ phiếu, tương ứng tăng 282,39% về tổng giá trị và tăng 139,71% về tổng khối lượng so với cùng kỳ năm 2020.

Chỉ số chứng khoán VN-Index trong thời gian qua. Ảnh chụp màn hình

Bàn về động thái bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài, ông Lê Chí Phúc - Tổng Giám đốc Công ty Quản lý quỹ SGI (SGI Capital) - cho hay: “Thị trường Việt Nam là một trong rất nhiều thị trường Châu Á bị nhà đầu tư ngoại bán ròng. Malaysia cũng bán ròng 1,1 tỉ USD, Philippines bị bán ròng 1,65 tỉ USD, Thái Lan bị rút ròng khoảng 2,6 tỉ USD. Hàn Quốc là những thị trường lớn hơn Việt Nam cũng bị rút ròng gấp 10 lần Việt Nam, khoảng 13 - 16 tỉ USD. Trong các thị trường trên thế giới, chỉ có những thị trường phát triển được mua ròng như thị trường Mỹ, Châu Âu, Nhật…”.

Tuy nhiên, theo phân tích của ông Lê Chí Phúc, khi nhà đầu tư nước ngoài bán liên tiếp khoảng 5 phiên, với quy mô khoảng 15% vốn hóa giao dịch của một ngày, thông thường, sức chịu đựng của nhà đầu tư trong nước không trụ được.

“Nhà đầu tư trong nước sẽ bán theo nhà đầu tư nước ngoài, thậm chí còn bán mạnh hơn. Và thị trường sẽ có những cú đổ gãy rất mạnh và nhanh. Nhưng gần đây, có những giai đoạn nhà đầu tư ngoại bán liên tiếp khoảng 10 - 15 phiên với quy mô cũng rất lớn. Nhưng dòng tiền sẵn sàng chờ mua của nhà đầu tư trong nước vẫn luôn trực chờ và họ nhìn nhận đó là cơ hội" - ông Phúc nói.

Ông Lê Chí Phúc dự báo dòng tiền sẽ tiếp tục quay lại trong những quý tới.

Chốt phiên giao dịch ngày 21.7, VN-Index đóng cửa trong sắc đỏ giảm 2,5 điểm xuống còn 1270,79 điểm. Khối ngoại hôm nay bán ròng gần 1.400 tỉ đồng trên sàn HOSE, với tâm điểm là giao dịch thỏa thuận khủng 11,4 triệu cổ phiếu VIC.

Khối ngoại cũng bán ròng hàng loạt cổ phiếu ngân hàng trong phiên nhóm này đảo chiều giảm điểm. MSB (136,5 tỉ đồng), CTG (73,8 tỉ đồng), HDB (45,9 tỉ đồng), STB (34,3 tỉ đồng) và LPB (13,4 tỉ đồng) lần lượt bị rút ròng trong phiên.

Ở chiều giao dịch mua, không có mã nào ghi nhận giá trị mua ròng trên 100 tỉ đồng trong phiên 21.7.


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn