MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tin kinh tế nóng: Shopee thu hồi và bồi thường cho 17 khách hàng mua đồ chơi có “đường lưỡi bò”

Tu Anh LDO | 04/08/2018 18:57

Shopee thu hồi và bồi thường cho 17 khách hàng mua đồ chơi có “đường lưỡi bò” phi pháp của Trung Quốc; Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cam kết cắt giảm thủ tục hành chính cho doanh nghiệp... là những tin kinh tế nóng đáng chú ý ngày 4.8.

Bitcoin dao động quanh mốc 7.400 USD trước tương lai đầy biến động

 

Bitcoin giảm hơn 1,5% vào sáng hôm nay 4.8. Dữ liệu từ theo dõi giá của Cointelegraph và Coin360 cho thấy có một sự sụt giảm đột ngột xuống từ 7.550 USD của Bitcoin.

Đã có lúc Bitcoin tụt xuống mức 7.360 USD, hiện BTC đang giao dịch tại mức 7.490 USD. Con số này đánh dấu mức thấp nhất của Bitcoin kể từ cuối tháng 7, ngay sau khi giá tăng vọt từ 6.100 USD chỉ trong vài giờ.

Hàng hóa Mỹ chuẩn bị đối mặt mức thuế quan mới của Ấn Độ

Ảnh minh họa: Vietnamfinance.

Ấn Độ cho biết, các mức thuế mới cao hơn nhằm vào một số hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ sẽ có hiệu lực từ ngày 18.9 tới.

Trước việc Mỹ không đưa Ấn Độ ra khỏi danh sách các nước bị áp thuế mới, New Dehli trong tháng 6.2018 đã quyết định nâng thuế nhập khẩu từ ngày 4.8 đối với một số sản phẩm của Mỹ, trong đó có quả hạnh, quả óc chó và táo. Tuy vậy, sau đó Ấn Độ đã trì hoãn quyết định này. 

Ecuador mở lại Đại sứ quán tại Hà Lan sau 4 năm đóng cửa

Ngày 3.8, Bộ Ngoại giao Ecuador thông báo nước này đã mở lại Đại sứ quán tại Hà Lan sau 4 năm đóng cửa, nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực kinh tế, du lịch, giáo dục và đầu tư. 

Thông cáo từ Bộ Ngoại giao Ecuador cho biết Đại sứ quán của nước này tại La Haye (Hà Lan) đã bắt đầu hoạt động từ ngày 1.8 vừa qua và sẽ quan tâm, hỗ trợ hơn 7.000 dân Ecuador sinh sống tại Hà Lan.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cam kết cắt giảm thủ tục hành chính cho doanh nghiệp

Tại Chương trình cà phê doanh nhân với chủ đề “Hiến kế các giải pháp phát triển công nghiệp, xây dựng các thương hiệu mạnh và sản phẩm chủ lực của thành phố” ngày 4.8, ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP.HCM cam kết lãnh đạo thành phố sẽ làm việc với từng sở để rà soát lại những thủ tục hành chính còn trì trệ, với mục tiêu phục vụ doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Shopee thu hồi và bồi thường cho 17 khách hàng mua đồ chơi có “đường lưỡi bò” phi pháp của Trung Quốc

Sáng 4.8, trả lời báo chí, ông Nguyễn Hữu Tuấn, Trưởng phòng Quản lý hoạt động thương mại điện tử thuộc Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương, cho biết theo báo cáo nhanh của Shopee, tất cả các sản phẩm vi phạm đã được gỡ bỏ theo yêu cầu của cơ quan quản lý.

Trưa 2.8, sản phẩm đã bị gỡ khỏi Shopee.

Về phía Shopee, trong thông cáo báo chí phát ra, sàn giao dịch này đã nhận trách nhiệm và nhanh chóng thu hồi các sản phẩm đồ chơi trẻ em "Bản đồ cắm cờ các nước" vì có nội dung không phù hợp. Đại diện Shopee cũng cho biết đã liên hệ với toàn bộ 17 khách hàng mua các sản phẩm này để thu hồi, hoàn tiền và bồi thường cho họ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn