MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chứng khoán Mỹ đã có tuần tăng trưởng mạnh. Ảnh: Xinhua

Tin xấu cho nền kinh tế là tin tốt cho chứng khoán Mỹ

Quý An LDO | 06/11/2023 06:47

Chứng khoán Mỹ tăng mạnh sau khi Bộ Lao động nước này cho biết số lượng việc làm phi nông nghiệp đã tăng 150.000 trong tháng 10 - ít hơn 20.000 so với dự kiến.

Cuối tuần vừa qua, chứng khoán Mỹ ghi nhận chuỗi tăng 5 phiên liên tiếp. Báo cáo việc làm đã kéo lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm.

Chỉ số Dow Jones tăng 222,24 điểm (0,66%) lên 34.061,32 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,94% lên 4.358,34. Chỉ số Nasdaq Composite ghi nhận tăng trưởng 1,38% lên 13.478,28 điểm.

Đối với Cục Dự trữ Liên bang, thị trường việc làm im ắng cùng với mức tăng lương giới hạn là 2 yếu tố gần như phù hợp với kỳ vọng kịch bản "hạ cánh mềm". Khi đó, FED có thể để nền kinh tế tự đi vào quỹ đạo vào mà không cần thắt chặt thêm chính sách.

Mike Loewengart, chuyên gia về đầu tư của Văn phòng Đầu tư Toàn cầu - ngân hàng Morgan Stanley, cho biết: “Cuối cùng FED đã đạt được điều họ mong đợi - sự suy giảm đáng kể trên thị trường lao động”.

“Trước đây, chúng tôi đã từng thấy một hoặc hai tin giả theo hướng này. Thế nhưng, thực tế là báo cáo này lại theo sau các điểm dữ liệu kinh tế yếu hơn mong đợi khác. Các nhà đầu tư có thể mong đợi một FED ít cứng rắn hơn" - vị chuyên gia nói thêm.

Thị trường phản ứng theo nhiều cách đối với báo cáo này. Xác suất xảy ra đợt tăng lãi suất của FED trong tháng 12 đã xuống dưới 10%. Công cụ FedWatch cho hay, đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên sẽ diễn ra ngay sau tháng 5.2024.

Tuy nhiên, việc cắt giảm đó có thể thực sự là một tin xấu, vì có thể FED lo ngại nền kinh tế đang chậm lại đến mức cần thúc đẩy từ chính sách tiền tệ. Tăng trưởng chậm, có kiểm soát là điều mà thị trường và FED đang tìm kiếm trong bối cảnh hiện tại, còn tăng trưởng âm thì không.

Michael Arone, chuyên gia đầu tư tại State Street Global Advisors, nhận định: “Các nhà đầu tư mong muốn FED cắt giảm lãi suất. Họ nên cẩn thận”.

Chủ tịch FED Jerome Powell khẳng định, việc cắt giảm lãi suất không phải là một phần trong cuộc thảo luận giữa các nhà hoạch định chính sách.

“Có vẻ đối với tôi, cắt giảm lãi suất vẫn còn là điều xa với. Bạn có thể tưởng tượng ra những tình huống khi nhu cầu giảm, và bạn phải làm gì đó. Bạn có thể tưởng tượng một kịch bản khi lạm phát bắt đầu ổn định và bạn muốn giảm lãi suất thực. Cả hai điều tưởng tượng đó vẫn còn khá xa vời” - Chủ tịch FED Richmond Thomas Barkin cho biết trong cuộc phỏng vấn với CNBC.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn