MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người nuôi tôm hùm ở các tỉnh Nam Trung Bộ như Khánh Hòa, Phú Yên... đang đối mặt với khó khăn vì tôm hùm rớt giá, không xuất khẩu được. Ảnh: PV

Tôm hùm rớt giá, người nuôi khốn khó

Lưu Hoàng LDO | 20/02/2020 10:30
Chưa bao giờ, tôm hùm lại rớt giá thê thảm đến vậy. Trong khi người nuôi đang đối mặt với tình cảnh đổ nợ vì nhiều đối tác Trung Quốc tạm ngưng thu mua thì thị trường tôm nội địa cũng tiêu thụ khá chậm, thậm chí nhiều doanh nghiệp phải vào cuộc “giải cứu” tôm hùm. 

Vắng bóng người mua

Dù đã đến kỳ thu hoạch nhưng những ngày qua, tại các vùng nuôi tôm hùm ở Khánh Hòa vắng bóng thương lái thu mua tôm hùm xuất sang Trung Quốc. Điều này khiến người nuôi tôm hùm thương phẩm như đang “ngồi trên lửa”. 

Tại “thủ phủ” tôm hùm xanh xã Cam Bình, thành phố Cam Ranh hiện có khoảng 1.100 hộ nuôi với gần 10.000 lồng nuôi. Những năm trước, thời gian này là cảnh người dân rộn ràng thu hoạch tôm xuất bán. Còn giờ là cảnh vắng lặng, đìu hiu. Anh Nguyễn Văn Hậu, hộ nuôi tôm hùm xanh ở Bình Ba Tây, xã Cam Bình rầu rĩ: “Bây giờ có ai mua tôm đâu mà biết giá. Hiện người nuôi gặp nhiều khó khăn khi vắng bóng thương lái thu mua. Trong khi nhu cầu xuất tôm của bà con để trả nợ chi phí đầu tư là rất nhiều. Như gia đình tôi hiện có khoảng 30 lồng tôm thịt, khoảng 12.000 con. Tôm đã đạt trọng lượng xuất bán từ 0,3 - 0,4 con/kg nhưng bán không được nên buồn lắm…”.

Tại vùng nuôi tôm hùm bông (tôm sao) ở huyện Vạn Ninh, thay vì thương lái tự tìm đến thu mua tôm như trước đây, bây giờ ngược lại, người nuôi liên tục gọi điện năn nỉ, mời gọi thương lái. Anh Trần Văn Neo, người nuôi ở thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh cho biết, hiện gia đình còn 1.000 con tôm sao, tương đương gần 1 tấn. Tại thị xã Sông Cầu, Phú Yên, tôm hùm cũng rớt xuống còn khoảng 500 nghìn/kg, thấp hơn 200-300 nghìn đồng so với trước đây. 

Điêu đứng

Bà Lê Thị Hằng Nga - Phó chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Phú Yên cho biết, do trải qua nhiều lần thất bại khi nuôi tôm hùm nên người dân thị xã Sông Cầu đã biết tính toán hơn. Cụ thể, người dân đã chuyển từ nuôi theo mùa sang nuôi xen kẽ. Tuy vậy, việc Trung Quốc ngừng nhập mặt hàng tôm do ảnh hưởng của dịch COVID-19 cũng khiến không ít hộ nuôi bất ngờ, không kịp trở tay. “Nếu tình hình ngưng nhập tôm hùm kéo dài, chúng tôi phải kiến nghị tỉnh và Bộ NNPTNT xem xét hỗ trợ cho người nuôi” - bà Nga cho biết. 

Theo ông Nguyễn Ân - Chủ tịch UBND xã Cam Bình, trong số lồng nuôi trên có khoảng 100 tấn tôm thịt đến thời kỳ xuất bán. Tuy nhiên người dân bán không được do việc xuất khẩu tôm hùm sang thị trường Trung Quốc bị ngưng trệ. Mặt khác, hiện nhiều thương lái vẫn còn nợ tiền bán tôm của bà con trên 20 tỉ đồng, do việc xuất khẩu tôm bị “ách tắc”. Trong khi đó, bà con lại không liên lạc với các thương lái này nên rất lo lắng. Cũng theo ông Ân, do tôm chủ yếu xuất sang thị trường Trung Quốc, nên việc thu mua tiêu thụ nội địa rất chậm, không đáng bao nhiêu. Giá tôm thịt thu mua nội địa cũng thấp, chỉ 540 nghìn đồng/kg. Trong khi trước Tết, giá tôm hùm trên địa bàn được thu mua dao động từ 650 - 800 nghìn đồng/kg.

Trước tình hình hiện nay, ngành thủy sản Khánh Hòa, cũng như các địa phương đã khuyến cáo người nuôi cần bình tĩnh, thực hiện các biện pháp chăm sóc, nuôi lưu giữ, chờ thời điểm phù hợp để xuất bán. Đây cũng là ý kiến được người nuôi đồng thuận trước tình hình hiện nay khi dịch bệnh COVID-19 làm ngưng trệ việc xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên người nuôi cũng khó giữ tiếp đàn nuôi vì nguồn vốn đang dần cạn kiệt.

Theo Chi cục Thủy sản Khánh Hòa, đơn vị đang phối hợp với các địa phương nắm bắt tình hình sản xuất, tiêu thụ thủy sản của người dân để có biện pháp ứng phó phù hợp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn