MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tiểu thương kinh doanh mứt Tết và các loại hạt tại chợ Vinh (phường Hồng Sơn) ngóng khách. Ảnh: Quỳnh Trang

TP. Vinh: Tiểu thương chưa giải được ẩn số sức mua thị trường Tết

Quỳnh Trang LDO | 30/12/2022 13:21

Thời điểm này so với các năm trước, các tiểu thương tại các chợ trên địa bàn TP. Vinh Nghệ An tất bật dự trữ hàng Tết với số lượng lớn. Tuy nhiên năm nay, vì lo ế ẩm, nhiều tiểu thương chọn cách bán đến đâu lấy hàng đến đó.

Thay vì chuẩn bị cả tấn thực phẩm khô để phục vụ Tết Nguyên Đán như mọi năm, hiện nhiều tiểu thương tại các chợ trên địa bàn TP. Vinh (Nghệ An) chỉ dám gom vài tạ do lo ngại sức mua kém.

Hàng khô, bánh kẹo, mứt,… tại nhiều chợ truyền thống ở TP Vinh như chợ Vinh (phường Hồng Sơn), chợ Quán Lau (phường Trường Thi), chợ Phong Toàn (phường Hà Huy Tập),  chợ Cửa Bắc (phường Hưng Bình), Chợ Cầu thực phẩm (phường Hưng Phúc)… đã được bày bán nhưng chưa nhiều và cũng không có sản phẩm mới. 

Hàng khô, bánh kẹo, mứt,... tại nhiều chợ truyền thống trên địa bàn TP. Vinh (Nghệ An) đã được bày bán nhưng chưa nhiều và cũng không có sản phẩm mới. Ảnh: Quỳnh Trang

Bà Nguyễn Thị Minh, tiểu thương tại chợ Vinh (phường Hồng Sơn) cho biết, các năm trước, từ Noel đã có khách đến mua thực phẩm khô dùng dần đến Tết nhưng năm nay tới đầu tháng 12 âm lịch vẫn vắng vẻ.

Một cửa hàng hoa giả trang trí bày bán nhiều màu sắc, kiểu dáng nhưng rất vắng khách mua. Ảnh: Quỳnh Trang 

“Năm nay không biết buôn bán hàng Tết như thế nào. Hiện tôi mới chỉ lấy một lượng nhỏ hàng hóa để chào hàng thôi. Chỉ khi nào có đơn đặt hàng tôi mới liên hệ lấy nhiều để giao cho đối tác các tỉnh chứ không dám tích trữ nhiều” bà Minh chia sẻ

Sạp hàng khô tại chợ Phong Toàn (phường Hà Huy Tập) cũng không còn cảnh hàng hóa chất đống để dành cho Tết như năm ngoái. “Sức mua năm nay èo uột. Nếu tích trữ nhiều sẽ có nguy cơ bị chôn vốn nên tôi chỉ mua với số lượng vừa phải để bán", một tiểu thương chia sẻ. 

Một số mặt hàng khô để được lâu, các tiểu thương ưu tiên lấy với số lượng lớn hơn. Còn những loại nhanh hết hạn sử dụng như các thực phẩm ăn sẵn, tiểu thương chỉ lấy đủ số lượng để tiêu thụ trong tuần.

Nhiều chợ tại TP. Vinh (Nghệ An) đang lâm vào cảnh ế ẩm trong thời điểm cuối năm. Ảnh: Quỳnh Trang 

Chị Linh, một tiểu thương ở chợ Cửa Bắc (phường Hưng Bình) cũng nhận định: “Buôn bán thế này chẳng khác nào ngồi trên đống lửa. Mọi năm, khách mua nhiều về dự trữ nhưng năm nay họ mua rất lắt nhắt. Cứ tình hình bán hàng thế này, tôi ăn Tết chẳng thấy ngon” chị Linh than thở.

Mặc dù sức mua chưa cao nhưng một số mặt hàng phục vụ Tết đã tăng giá. Theo khảo sát của PV, riêng về phân khúc bánh kẹo, các loại mứt và hạt dưa 150.000-350.000 đồng một kg, đắt thêm khoảng 10.000 đồng. Hạt bí ta loại nhỏ giá 150.000 đồng, hạt điều 200.000 đồng, hạt dẻ 320.000 đồng, hạt hướng dương 70.000 đồng/kg. Các loại mứt hạt sen, mứt dừa dẻo, mứt bí, mứt hồng khô tăng 5-10%.

Theo lý giải của tiểu thương các chợ, nguyên nhân khiến giá cả các mặt hàng tăng là do chi phí để làm ra sản phẩm liên tục điều chỉnh. Cụ thể như điện, nước, gas, xăng thay đổi khiến cho chi phí  vận chuyển, sản xuất tăng cao. Buôn bán ế ẩm nên để kéo lại chút vốn, tiểu thương cũng tự nhích giá lên một chút để có thêm đồng lãi.

Đại diện Ban quản lý chợ Vinh cho biết: Thực tế cho thấy tình hình mua sắm của người tiêu dùng trong thời điểm hiện nay vẫn chưa tăng cao. Nhận định về sức mua thị trường Tết năm nay vẫn là một “ẩn số” khi người lao động chưa biết tình hình lương, thưởng ra sao. Các tiểu thương đều hi vọng các tháng cuối năm, tình hình buôn bán sẽ cải thiện để có chi phí trang trải cho hàng hoá, nhân công và tiền thuê quầy.

Ngoài ra, để đảm bảo nhu cầu tiêu dùng dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các siêu thị, hệ thống phân phối, cửa hàng lớn trên địa bàn TP Vinh đã sớm hoàn tất kế hoạch tăng lượng hàng dự trữ, tập trung vào thực phẩm công nghệ, thực phẩm chế biến, gia vị, thuốc trị bệnh, xăng dầu… đồng thời triển khai các chương trình khuyến mại, giảm giá để đẩy mạnh tiêu thụ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn