MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

TPHCM: Cả chặng chỉ có 6-7 người, xe khách vẫn "cắn răng" chạy để giữ mối

Chân Phúc LDO | 10/05/2020 17:15

Các xe khách đã được phép hoạt động trở lại bình thường, không còn hạn chế số lượng hành khách, số chuyến hoạt động từ ngày 8.5, song nhiều chủ xe vẫn chưa thể vui khi lượng khách vận chuyển vẫn còn khá khiêm tốn.

Bến xe khôi phục hoạt động trở lại bình thường từ 8.5.2020. Ảnh: Chân Phúc

Theo ghi nhận của phóng viên ở Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TPHCM) trong ngày 9 và 10.5, dù đang là cuối tuần nhưng hoạt động vận tải diễn ra khá trầm lắng. Từ khu vực hành lang đến phòng vé rất ít người qua lại, không còn nghe những tiếng mời chào, tư vấn rôm rả của nhân viên bán vé. Còn trong bến cũng không thấy những cảnh xe nhộn nhịp, nối đuôi nhau xuất bến thường thấy.

Anh Minh Vương Tài, xế của nhà xe Kim Hoàn hoạt động tuyến Bến xe Nam Cát Tiên (Đồng Nai) - Bến xe Miền Đông cho biết, mặc dù thời điểm hiện tại đã được phép khai thác tối đa số ghế cũng như số chuyến nhưng tình hình kinh doanh vẫn khá vắng vẻ. “Như hôm nay, 3h sáng xe tôi xuất bến Nam Cát Tiên lên Bến xe Miền Đông nhưng cả chặng đường chỉ có 6 hành khách. Bây giờ sắp sửa xuất bến về nhưng có rất ít khách đặt vé".

Bên trong bến không còn cảnh xe xếp hàng, nối đuôi chờ xuất bến thường thấy. Ảnh: Chân Phúc

May thời điểm hiện tại, giá dầu khá rẻ so với thời điểm trước nên dù lượng khách chưa khôi phục như trước khi có dịch nhưng có thể chấp nhận được. "Thời điểm này chạy là để giữ khách, tránh trường hợp có khách đi mà xe không chạy, khách tưởng xe nghỉ chạy họ đổi sang đặt xe khác là mình mất khách luôn. Vì vậy dù ít hay nhiều, cứ miễn có khách là phải chạy đã", anh Vương cho hay.

Tương tự, chủ nhà xe Ngọc Cả hoạt động tuyến Tuy Hòa (Phú Yên) – bến xe Miền Đông cho biết, tình hình dịch bệnh ảnh hưởng chung đến hầu hết các ngành nghề chứ không riêng gì ngành vận tải, vì vậy vắng khách là điều không thể tránh khỏi nên phải chấp nhận. "Đến thời điểm hiện tại lượng khách chắc chỉ bằng khoảng 60% đến 70% so với thời điểm trước".

Tình trạng vắng vẻ diễn ra từ khu vực hành lang, phòng chờ đến khu vực bán vé. Ảnh: Chân Phúc

Theo lý giải chủ xe này, việc vắng khách là điều dễ hiểu, bởi hiện  dịch bệnh vẫn chưa hoàn toàn hết. Hơn nữa mới qua kỳ nghỉ lễ 30.4, nên bây giờ mọi người tập trung vào công việc là chính còn hoạt động đi vui chơi, đi du lịch rất hạn chế.

Trao đổi với báo Lao Động, ông Đỗ Phú Đạt – Phó tổng giám đốc Bến xe Miền Đông cho biết, hiện tại mọi hoạt động ở bến đã trở lại bình thường, lượng khách ra vào bến đã tăng so với mấy ngày trước. "Theo quy định mới của Bộ Giao thông vận tải hiện chỉ áp dụng việc sử dụng khẩu trang và rửa tay sát khuẩn, tuy nhiên thời điểm này ở bến xe Miền Đông vẫn tiếp tục áp dụng biện pháp đo thân nhiệt đối với hành khách ra vào bến. Trong ngày 9.5, bến xe đón hơn 11.500 lượt khách, đạt 55% tỷ lệ hành khách đi so với bình quân ngày trước dịch”, ông Đạt nói.


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn