MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TPHCM đón gần 2,7 triệu lượt khách quốc tế trong 10 tháng. Ảnh: Ngọc Lê

TPHCM phục hồi kinh tế ngoạn mục sau dịch COVID-19

MINH QUÂN LDO | 01/11/2022 19:16

TPHCM -  Trong năm đầu tiên phục hồi sau đại dịch COVID-19, TPHCM đã có nhiều điểm đáng ghi nhận về tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách.

Nhiều ngành phục hồi ngoạn mục

Chiều ngày 1.11, UBND TPHCM họp tổng kết tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 2 tháng cuối năm 2022. 

Theo ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Giám đốc Sở Công thương TPHCM cho biết, năm ngoái ngành bán lẻ TPHCM tăng trưởng âm đến 21,9%.

Tuy nhiên, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10 tháng năm 2022 tăng gần 30% so với cùng kỳ 2021, ước đạt 899.384 tỉ đồng.

“Chỉ sau một năm, sức mua bật tăng trở lại và đang dần bắt kịp tốc độ tăng cùng kỳ các năm trước” – ông Vũ nói.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) của TPHCM trong 10 tháng cũng tăng 17,4% so với cùng kỳ 2021, trong đó 4 ngành công nghiệp trọng yếu (gồm sản xuất hàng điện tử; hóa dược - cao su - nhựa; chế biến lương thực, thực phẩm, đồ uống; cơ khí) ước tăng 23%.

Doanh nghiệp hồi phục nhanh sau đại dịch COVID-19 cũng kéo kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của TPHCM tăng.

Tổng kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp thành phố qua cửa khẩu cả nước 9 tháng đầu năm ước đạt hơn 40,8 tỉ USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm ngoái (cùng kỳ giảm 2,2%).

Khách du lịch tấp nập tại chợ Bến Thành (TPHCM). Ảnh: Ngọc Lê

Với ngành du lịch, sự hồi phục còn năng động và mang nhiều dấu ấn hơn. Tính đến tháng 10.2022, TPHCM đã đón được 24,9 triệu lượt khách nội địa và gần 2,7 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu hơn 105, 578 tỉ đồng, vượt 48,9% kế hoạch đề ra.

Đầu tư của TPHCM tiếp tục cải thiện khi trong 10 tháng đầu năm, thành phố thu hút khoảng 3,42 tỉ USD, tăng hơn 25,3% so với cùng kỳ. Đồng thời, 10 tháng qua, TPHCM đã cấp phép hơn 37.400 doanh nghiệp, tăng gần 53% so cùng kỳ.

Dự kiến thu ngân sách vượt 40.000 tỉ đồng

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết, tốc độ tăng trưởng GRDP trong 10 tháng của TPHCM đạt 9,97%, dự kiến sẽ đạt mức 9,44% trong năm 2022 - vượt xa so với mục tiêu ban đầu (6 - 6,5%).

Về thu ngân sách, chỉ sau 10 tháng, TPHCM thu ngân sách ước đạt 392.790 tỉ đồng, vượt dự toán cả năm 2022 là 1,61% và tăng 22,33% so cùng kỳ.

Ông Phan Văn Mãi cho biết, năm nay, TPHCM ước thu 426.550 tỉ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Nếu so với dự toán 386.560 tỉ đồng Trung ương giao thì vượt thu khoảng 40.000 tỉ đồng.

Tuy nhiên, năm 2023 Trung ương dự kiến giao TPHCM thu ngân sách khoảng 469.000 tỉ đồng, ông Mãi đánh giá sẽ rất áp lực và khó khăn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, đã xuất hiện nhiều vấn đề bất lợi, tác động tiêu cực đến kinh tế thành phố. Trong đó, tình huống của ngân hàng SCB đã ảnh hưởng nghiêm trọng, tác động trực tiếp đến ngân hàng, tài chính, bất động sản…

Tình hình cung ứng xăng dầu gặp nhiều khó khăn cũng tạo tâm lý không an tâm, thiếu tin tưởng và ảnh hưởng nhiều tới đời sống, sinh hoạt của người dân, hoạt động kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, một hạn chế lớn của TPHCM đó là tỉ lệ giải ngân đầu tư công vẫn thấp, chỉ đạt 29% kế hoạch vốn giao (10.953 tỉ đồng trên 37.996 tỉ đồng).

Để đẩy nhanh, TPHCM đã lên kế hoạch, giải pháp, thời hạn giải quyết, tỉ lệ giải ngân theo từng giai đoạn cho mỗi dự án. “Vấn đề còn lại là người điều hành, chủ đầu tư thực hiện ra sao để đảm bảo kế hoạch, tiến độ” – ông Mãi nói.

Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị các đơn vị tập trung cho công tác tổng kết năm 2022, gắn với nội dung tổng kết một năm phục hồi sau đại dịch và chuẩn bị xây dựng kế hoạch năm 2023. 

Ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh, TPHCM cần đặt trọng tâm là dùng nội lực để tháo gỡ các vướng mắc, điểm nghẽn nhằm khơi thông dư địa để phát triển. Trong đó, cần rà soát đầu tư công, phân bổ lại nguồn lực để bố trí các dự án trọng điểm năm 2023 như: Vành đai 2, 3, Rạch Xuyên Tâm, cao tốc TPHCM – Mộc Bài,…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn