MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Du khách được chinh phục đỉnh Bà Đen sau thời gian giãn cách xã hội. Ảnh: HC

TPHCM tổ chức tour núi Bà Đen: Bước đi đầu tiên phục hồi ngành du lịch

Huân Cao LDO | 17/10/2021 10:03

Dự kiến vào tuần tới, TPHCM sẽ tổ chức tour đến Khu du lịch núi Bà Đen (Tây Ninh), đây là tour đi tỉnh đầu tiên sau nhiều tháng ngành du lịch bị đóng băng vì đại dịch. Việc TPHCM tổ chức tour đi tỉnh thí điểm này, được xem là bước đi đầu tiên trên hành trình phục hồi ngành du lịch Thành phố sau giãn cách.

Tour núi Bà Đen du khách được trải nghiệm gì?

 KDL núi Bà Đen trang hoàng thêm nhiều loại hoa mới, lạ để đón khách dịp này.

Những ngày qua, Khu du lịch núi Bà Đen (Sun World BaDen Mountain) đã hoàn tất những công đoạn cuối cùng để đón đoàn khách đầu tiên đến từ TPHCM dự kiến vào cuối tuần tới. Ông Hoàng Văn Thiệu - Giám đốc Khu du lịch Sun World BaDen Mountain cho biết, tính đến thời điểm hiện tại mọi công tác chuẩn bị đã được thực hiện chu đáo, từ cảnh quan, nhân sự cho đến các hoạt động phục vụ cho du lịch trong giai đoạn bình thường mới, sẵn sàng đón du khách trở lại.

"Hiện Khu Du lịch đã ươm trồng những loài hoa mới đẹp, lạ và phủ đỉnh núi Bà Đen bằng cây xanh cùng thảm hoa nhiều màu sắc độc đáo, mang tới cho du khách những trải nghiệm mới lạ, thú vị hơn khi quay trở lại. Công tác chuẩn bị phòng chống dịch cũng được khu du lịch tiến hành tích cực, đảm bảo yếu tố an toàn sẵn sàng trong giai đoạn hoạt động mới.

Các công tác được triển khai như phun khử khuẩn, tiêm vaccine cho nhân viên để đảm bảo an toàn cho cán bộ nhân viên Sun World BaDen Mountain và du khách, đào tạo nhân viên y tế test nhanh, tập huấn quy trình xử lý các tình huống, thực hiện 5K."- ông Thiệu cho biết.

Cáp treo lên đỉnh núi Bà Đen luôn được du khách lựa chọn.

Theo ông Thiệu, lịch trình đến Sun World BaDen Mountain du khách sẽ được trải nghiệm đi cáp treo ngắm Tây Ninh giữa lưng chừng trời, dạo bước trên đỉnh núi cao nhất Nam Bộ giữa thiên nhiên rực rỡ sắc màu, xanh tươi; chiêm bái cầu an tại Tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất châu Á tọa lạc trên đỉnh núi; đi bái Linh Sơn Thánh Mẫu tại hệ thống Chùa Bà cổ 300 năm tuổi và thưởng thức ẩm thực phong phú, hấp dẫn. 

"Chúng tôi nhận được sự tin tưởng, ủng hộ của lãnh đạo TPHCM và Tây Ninh, trở thành một trong những đơn vị du lịch tiên phong mở cửa đón khách trở lại trong giai đoạn bình thường mới. Theo quy trình, Khu du lịch mở cửa đón các đoàn khách tour TPHCM - núi Bà Đen theo hình thức khép kín: 1 cung đường 2 điểm đến. Lượng khách phục vụ sẽ đảm bảo tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn phòng dịch, với phương châm “Du lịch an toàn, an toàn để đi du lịch”.- ông Thiệu nói.

Du khách được viếng chùa trong lịch trình du này.

Hành trình phục hồi ngành du lịch Thành phố

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM cho biết, việc triển khai tuyến du lịch đi tỉnh đầu tiên đến Khu Du lịch núi Bà Đen là bước đi đầu tiên trong kế hoạch phục hồi ngành du lịch Thành phố trong giai đoạn bình thường mới. Sau tour thí điểm đầu tiên này, Thành phố sẽ tiếp tục mở rộng thêm nhiều tour đi tỉnh khác, nhằm triển khai kế hoạch phục hồi ngành du lịch TPHCM.

Theo bà Hoa, ngày 16.10 ngành Du lịch TPHCM đã tổ chức "Chương trình Triển khai kế hoạch phục hồi du lịch TPHCM trong điều kiện thích ứng  an toàn với dịch COVID-19". Chương trình cho thấy sự chuẩn bị của ngành du lịch cho từng giai đoạn hồi phục; có xác định rõ nguyên tắc, lộ trình, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể từng giai đoạn; đảm bảo từng bước đi vững vàng, có tính ổn định và phù hợp với thực tiễn.

 Các đại biểu tại Hội nghị triển khai kế hoạch phục hồi ngành du lịch TPHCM.

Theo kế hoạch, lộ trình khôi phục hoạt động du lịch trên địa bàn TPHCM được triển khai qua 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ nay đến ngày 31.10, mở hoạt động du lịch nội vùng, giai đoạn 2 từ ngày 1.11 đến ngày 31.12 mở hoạt động du lịch liên tỉnh, giai đoạn 3 sẽ mở lại hoạt động du lịch quốc tế dự kiến vào năm 2022.

Ông Hoàng Văn Thiệu - Giám đốc Khu du lịch Sun World BaDen Mountain cho rằng, việc mở cửa du lịch trở lại sẽ không tránh khỏi những khó khăn trong giai đoạn đầu bởi nhiều lý do như: Tâm lý khách e dè hơn trước sau 4 đợt dịch; kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch nên phần đông du khách có tâm lý tiết kiệm; doanh nghiệp du lịch có tâm lý thận trọng hơn sau 4 lần lao đao vì dịch,…

 Tour đến núi Bà Đen là bước đi đầu tiên trên hành trình khôi phục ngành du lịch.

"Nếu tình hình kiểm soát dịch bệnh tại TPHCM, Tây Ninh và trên cả nước giữ được kết quả khả quan như hiện tại và việc tiêm đủ 2 mũi vaccine cho 70% dân số cả nước được đảm bảo đúng tiến độ, thì chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào một giai đoạn mới khả quan. Chúng tôi mong muốn chính quyền và các doanh nghiệp du lịch, vận tải trong khu vực cùng đồng hành, chung sức để tạo ra các chương trình du lịch hấp dẫn, quy mô và đồng bộ, cũng như kết nối các điểm đến trong khu vực trở thành một điểm đến an toàn và hấp dẫn." - ông Thiệu nói.

Để ngành du lịch phục hồi cần sự chung tay của chính quyền và các đơn vị du lịch. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn