MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tình trạng nợ bảo hiểm diễn ra trên cả nước, nhiều nơi công nhân phải trải chiếu trước cổng doanh nghiệp để đòi nợ bảo hiểm. Ảnh: Khánh Linh

Tràn lan nợ bảo hiểm nhiều tỉ đồng tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Lam Duy LDO | 30/10/2023 11:27

Hà Nội - Theo thông tin từ UBND quận Hai Bà Trưng, trên địa bàn hiện đang có đến 654 đơn vị nợ bảo hiểm với tổng số nợ hơn 70 tỉ đồng.

Thông tin từ UBND quận Hai Bà Trưng ngày 30.10 cho hay, danh sách 654 đơn vị, doanh nghiệp nợ bảo hiểm từ 3 tháng trở lên được Bảo hiểm Xã hội (BHXH) quận Hai Bà Trưng tổng hợp và hiện đang nợ nhiều loại bảo hiểm khác nhau như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Trong danh sách này phần lớn là các doanh nghiệp đang kinh doanh trên địa bàn, một số nhỏ là hộ kinh doanh, trường học và ban quản lý các dự án với tổng số nợ bảo hiểm còn phải thu hồi tính đến ngày 15.9.2023 là hơn 70,2 tỉ đồng.

Theo tìm hiểu của Lao Động, trong danh sách các đơn vị đang có nợ bảo hiểm, có nhiều doanh nghiệp có số nợ bảo hiểm lớn lên tới vài tỉ đồng.

654 đơn vị, doanh nghiệp tại quận Hai Bà Trưng đang nợ bảo hiểm hơn 70 tỉ đồng. Ảnh: Chụp màn hình

Có thể điểm ra như Công ty TNHH 1 thành viên dịch vụ và thương mại VCCI đang nợ 2,8 tỉ đồng; Công ty Cổ phần Đồng Tháp nợ 6,0 tỉ đồng; Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ tổng hợp Hai Bà Trưng nợ gần 3,9 tỉ đồng; Công ty Cổ phần Phụ tùng và Tư vấn ô tô nợ 5,6 tỉ đồng.

Nhiều doanh nghiệp khác cùng lúc có số nợ bảo hiểm phải thu hồi hơn 1 tỉ đồng như Công ty Cổ phần Vintek Việt Nam; Công ty TNHH Mô hình Việt; Công ty Cổ phần Giải pháp thanh toán điện lực và viễn thông; Công ty Cổ phần Hancorp; Công ty Cổ phần Tập đoàn PUSCO.

Trong khi đó, phần lớn các doanh nghiệp còn lại trong danh sách 654 đơn vị, doanh nghiệp đang còn nợ bảo hiểm trên địa bàn quận Hai Bà Trưng đều đang có số nợ bảo hiểm từ vài chục đến vài trăm triệu đồng.

Theo đánh giá của BHXH TP Hà Nội, nguyên nhân dẫn đến việc chậm đóng bảo hiểm là do ý thức chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội của một số đơn vị sử dụng lao động chưa cao; cố tình dây dưa, chây ì để chậm đóng dẫn đến tồn đọng, kéo dài.

Trước đó ông Phan Văn Mến - Giám đốc BHXH TP Hà Nội - khẳng định, cùng với việc tăng cường thanh tra, kiểm tra các đơn vị nợ bảo hiểm xã hội, BHXH TP Hà Nội sẽ phối hợp với cơ quan điều tra chuyển hồ sơ nợ đọng bảo hiểm xã hội sang cơ quan điều tra thụ lý, xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định tại Bộ luật Hình sự.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn