MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Việc cạnh tranh như thế này có vi phạm pháp luật cạnh tranh hay không vẫn đang chờ Bộ Công thương đang xem xét. Ảnh: Đức Thành

Treo biểu ngữ phản đối Uber, Grab: Bộ Công Thương lên tiếng

Đức Thành LDO | 09/10/2017 17:22

Nhiều xe taxi của một số hãng gần đây dán biểu ngữ phản đối taxi công nghệ (Uber và Grab). Tuy nhiên, việc này có nhiều dấu hiệu của việc cạnh tranh không lành mạnh. Bộ Công thương đã chính thức vào cuộc xem xét.

Hàng loạt xe taxi truyền thống được dán băng rôn tuyên truyền kiểu này có phải là tự phát? Ảnh: PV

Điển hình là việc nhiều xe taxi của hãng Vinasun có dán đề can đằng sau xe vớ nội dung: "Yêu cầu Uber và Grab phải tuân thủ pháp luật Việt Nam" và “Đề nghị dừng thí điểm Grab và Uber vì quá nhiều bất công về điều kiện kinh doanh”. Hoặc như không nhắm vào ai nhưng lại là những dòng kích động kiểu như: "50.000 xe thí điểm theo QĐ 24 của Bộ GTVT  có doanh thu 18.000 tỷ nhưng chỉ nộp thuế 15.8 tỷ. Vậy ngân sách thất thu ở đâu?"

Những hành vi này có dấu hiệu của việc vi phạm pháp luật về cạnh tranh hay không khi mà việc công khai hoặc gián tiếp công kích đối thủ cạnh tranh bằng các dòng tuyên truyền di động như vậy?

Được biết, Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công Thương) đã tiếp nhận chỉ đạo của lãnh đạo Bộ và đang triển khai xem xét, báo cáo. Nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật sẽ tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật. 

Trong một diễn biến khác, đại diện hãng taxi Vinasun khẳng định việc xe taxi dán băng rôn như trên là do tự phát, không phải chủ trương của công ty.

Song, sự lý giải này khó mà thuyết phục bởi các anh tài không rảnh rỗi và thừa tiền đến mức họp bàn, để thống nhất cùng một nội dung, rồi thực hiện in ấn, dán cùng một vị trí, trong cùng một thời điểm như vậy. 

Nhiều tài xế taxi truyền thống đã tự gỡ bỏ đề can tuyên truyền. Ảnh: PV

Tuy nhiên, nhiều tài xế của hãng taxi này lại cảm thấy "xấu hổ" khi bị chỉ trích và đã tự bóc gỡ những đề can tuyên truyền này. 

Trên nhiều diễn đàn, cộng đồng mạng cũng lên án hành động "trẻ con", "ăn vạ thời @"... của hãng taxi truyền thống. Thậm chí, có người còn nói vui rằng "có lẽ phải đòi máy cày ăn cỏ để bảo vệ quyền lợi của những người buôn bán trâu bò"...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn