MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Kinh tế Đức đang suy giảm. Ảnh: Global Look Press

Triển vọng kinh tế châu Âu đang xấu đi

Thanh Vân (theo AP) LDO | 12/09/2023 10:58

Liên minh châu Âu đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm nay và năm tới, cho rằng lạm phát đang ảnh hưởng nặng nề đến mức độ sẵn sàng chi tiêu của người dân.

Dự báo sửa đổi ngày 11.9 từ Ủy ban Châu Âu (EC) - cơ quan điều hành của EU, được đưa ra khi lo ngại về suy thoái kinh tế gia tăng và khi Ngân hàng Trung ương châu Âu phải đối mặt với một quyết định quan trọng trong tuần này, về việc có nên tiếp tục tăng lãi suất hay không, nhằm mục đích kiểm soát lạm phát.

EC cho biết, 20 quốc gia sử dụng đồng euro dự kiến ​​sẽ đạt mức tăng trưởng 0,8% trong năm nay thay vì 1,1% như dự báo. Trong năm tới, kỳ vọng tăng trưởng đã giảm xuống 1,3% từ 1,6%.

Tuyên bố của Ủy ban cho biết: “Sự suy yếu trong nhu cầu tiêu dùng trong nước cho thấy giá tiêu dùng cao và vẫn đang tăng đối với hầu hết hàng hóa và dịch vụ. Điều này đang gây thiệt hại nặng nề hơn dự kiến”.

Nỗi lo suy thoái vẫn gia tăng ngay cả khi khu vực đồng euro ghi nhận mức tăng trưởng 0,1% trong hai quý đầu năm nay.

Theo Alexander Valentin, nhà kinh tế cấp cao tại Oxford Economics, các cuộc khảo sát đối với các nhà quản lý mua hàng cho thấy hoạt động kinh tế đang suy giảm ở tất cả các nền kinh tế lớn trong khu vực đồng euro - dữ liệu “làm tăng thêm rủi ro suy thoái”.

Sản xuất và xuất khẩu của Đức đã bị ảnh hưởng bởi giá năng lượng tăng cao và nhu cầu chậm lại ở Trung Quốc - một đối tác thương mại quan trọng.

Ủy ban Châu Âu đã cắt giảm dự báo cho nền kinh tế lớn nhất châu Âu trong năm nay xuống âm 0,4%. Đức là nền kinh tế lớn duy nhất dự kiến ​​​​sẽ thu hẹp trong năm nay, theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, dự đoán mức giảm 0,3%.

Gentiloni cho biết sẽ mất thời gian để Đức giải quyết các vấn đề về chi phí năng lượng: “Vấn đề chi phí năng lượng không thể giải quyết vấn đề này trong vài tuần”. Nhưng ông nói thêm rằng: “Đức có một nền kinh tế mạnh mẽ và sẽ có khả năng phục hồi”.

Triển vọng tăng trưởng kinh tế suy yếu đã khiến một số nhà kinh tế dự đoán Ngân hàng Trung ương châu Âu có thể tránh tăng lãi suất vào thứ Năm tới, nhất là sau 9 lần tăng lãi suất liên tiếp.

Chủ tịch ECB Christine Lagarde cho biết: Chỉ trong hơn một năm, ngân hàng Trung ương đã tăng lãi suất tiền gửi chuẩn từ âm 0,5% lên 3,75%, tốc độ nhanh nhất kể từ khi đồng euro ra mắt vào năm 1999.

Việc hạ mức dự báo của EU xảy ra khi đồng euro giao dịch thấp hơn so với đồng đô la Mỹ - ở mức 1,07 USD, giảm từ mức khoảng 1,12 USD vào cuối tháng 7.

Một lý do là sự tăng giá liên tục của đồng đô la Mỹ. Đồng tiền này đã ghi nhận mức tăng so với các đồng tiền chính khác trong 8 tuần liên tiếp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn