MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Trong 1 tuần nghỉ Tết, xuất khẩu hàng hoá nhận hàng loạt tin vui

Anh Tuấn LDO | 18/02/2021 17:25

Xuất khẩu hàng hóa trong 7 ngày từ 10.2 đến 16.2 đạt 730 triệu USD, chiếm 44% tổng trị giá xuất nhập khẩu, tăng 79% so với giai đoạn nghỉ Tết Nguyên đán 2020. Đây là tín hiệu vui trong những ngày đầu năm 2021, hứa hẹn một năm mới đầy khởi sắc cho xuất khẩu của Việt Nam.

Ngày 18.2, Tổng cục Hải quan đã có thống kê sơ bộ về tình hình xuất khẩu hàng hoá trong 7 ngày nghỉ Tết Tân Sửu năm 2021 từ ngày 10-16.2.

Theo đơn vị này, tổng trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu của cả nước đạt 1,67 tỉ USD, tăng mạnh 53% so với dịp Tết Canh Tý năm 2020.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 0,73 tỉ USD, chiếm 44% tổng trị giá xuất nhập khẩu và tăng mạnh 79%. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là điện thoại các loại và linh kiện (332 triệu USD) và máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (251 triệu USD). Tổng giá trị xuất khẩu của 2 nhóm hàng này chiếm đến 80% tổng trị giá xuất khẩu.

Mồng 1 Tết, xuất khẩu 190 tấn thanh long qua cửa khẩu Kim Thành. Ảnh: TTXVN

Theo Tổng cục Hải quan, trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, hàng hóa nước ta đã được xuất khẩu sang 80 thị trường, trong khi Tết Canh Tý 2020 chỉ có mặt ở 73 thị trường. Thị trường xuất khẩu lớn nhất là Trung Quốc với trị giá 189 triệu USD, chiếm 26%. Theo sau là Mỹ (152 triệu USD), Hàn Quốc (67 triệu USD) và Hong Kong (57 triệu USD).

Trong 7 ngày nghỉ Tết, Tổng cục Hải quan ghi nhận 960 doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa, tăng 363 doanh nghiệp so với dịp Tết Canh Tý năm 2020, với tổng số 10,3 nghìn tờ khai xuất nhập khẩu, tăng mạnh 59%.

Nhiều lô hàng xuất khẩu giá trị lớn

Ngay trong những ngày nghỉ Tết, nhiều lô hàng của Việt Nam đã "xuất ngoại". Theo đó, sáng mùng 1 Tết (12.2), đoàn xe tải trọng lớn chở 190 tấn thanh long, trị giá 2,8 tỉ đồng của Công ty TNHH một thành viên Thành Sơn và hai hộ kinh doanh tư nhân là ông Vũ Văn Sáu và Lê Minh Thắng đã thông quan Cửa khẩu Kim Thành (Lào Cai) để xuất khẩu sang Trung Quốc.

Vào những ngày đầu năm Tân Sửu 2021, từ các cụm cảng Quy Nhơn, Phú Mỹ, Nghi Sơn... Tập đoàn Hoa Sen cũng mở hàng năm mới bằng việc xuất khẩu nhiều lô hàng tôn mạ đi Châu Mỹ, Mexico, Châu Âu, Đông Nam Á.

Đầu xuân năm mới, tháng 1.2021, Công ty Tôn Hòa Phát cũng xuất khẩu khoảng 10.000 tấn tôn mạ kẽm đi Châu Âu cho các đối tác đến từ Bỉ và Tây Ban Nha.

Trong những ngày Tết, Tôn Hòa Phát tiếp tục xuất khẩu một lô hàng hơn 12.000 tấn, chủ yếu là các sản phẩm tôn mạ lạnh xuất khẩu sang Châu Mỹ. Năm 2021, Tôn Hòa Phát đặt mục tiêu sản xuất hàng năm 300.000-400.000 tấn, trong đó duy trì tỉ trọng xuất khẩu 30-40%...

Ngoài ra ngay trong ngày ra quân đầu năm Tân Sửu, 17.2.2021, THACO đã xuất khẩu hơn 200 ôtô và linh kiện phụ tùng sang các thị trường Thái Lan, Myanmar, Nhật Bản và Hàn Quốc. Lô hàng này có số lượng lớn nhất từ trước đến nay, gồm xe du lịch Kia, xe bus và sơmi rơmoóc được sản xuất tại các nhà máy thuộc KCN THACO Chu Lai.

Đây là tín hiệu vui trong những ngày đầu năm 2021, hứa hẹn một năm mới đầy khởi sắc cho xuất khẩu của Việt Nam.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn