MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh minh họa: Thế Lâm.

Trong đà tăng có nguy cơ đảo chiều, chốt lời hay mua tiếp chứng khoán?

Thế Lâm LDO | 05/06/2020 07:31
Phiên giao dịch ngày 4.6 đã cho thấy VN-Index không thể vượt qua được vùng kháng cự khá mạnh 885-890 điểm. Chỉ số có lúc đã tiến lên gần mốc 890, nhưng càng về cuối phiên càng thu hẹp biên độ tăng, dừng lại ở mức 883,9 điểm.

Từ thực tế thị trường ngày 4.6 cho thấy, dư địa tăng điểm đang hẹp dần. Theo Công ty chứng khoán Tân Việt (TVSI), động lực tăng điểm của chỉ số VN-Index ở thời điểm hiện tại không còn nhiều.

Cũng từ thực tế thị trường  phiên ngày 4.6, Công ty chứng khoán MB (MBS) đưa ra nhận định thận trọng. Theo đó, MBS cho rằng phiên hôm nay chỉ số VN-Index trong kịch bản thuận lợi có khả năng hút thêm dòng tiền khi bứt phá thành công ngưỡng 884 điểm.

Theo Công ty chứng khoán Smart Invest, thị trường có thể vẫn sẽ giao dịch tốt tới cuối tuần trước khi có diễn biến giao dịch mới. Khuyến nghị được đưa ra với nhà đầu tư vào thời điểm này là không nên mua đuổi, thậm chí nên quan sát chờ các tín hiệu rõ ràng hơn.

Tính đến phiên giao dịch ngày 4.6, VN-Index đã có mạch tăng kéo dài hơn hai tháng với thỉnh thoảng có một số phiên điều chỉnh. Chỉ số đã lấy lại được tổng cộng 234,8 điểm tính từ mức điểm đáy 649,1 trong phiên giao dịch ngày 31.3.2020. Cũng so với mức đáy này, VN-Index đã tăng điểm trở lại hơn 36%.

Theo đánh giá của các chuyên gia chứng khoán, đây là một đợt tăng dài và các phiên điều chỉnh xem kẽ không gây ảnh hưởng giảm điểm đáng kể. Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam dự báo nghiêng về khả năng VN-Index có thể điều chỉnh trong ngắn hạn về lại vùng điểm 820-823 trong tháng 6 này khi rủi ro đảo chiều ngắn hạn đang gia tăng.

Tuy nhiên, điểm rơi điều chỉnh vẫn là một bí ẩn. Chính vì thế, cơ hội tăng điểm ở biên độ hẹp vẫn có thể xảy ra trong một vài phiên tới trước khi VN-Index đảo chiều điều chỉnh. Thế nhưng theo Công ty chứng khoán KB Việt Nam, kịch bản điều chỉnh mạnh chỉ thực sự rõ ràng một khi chỉ số phá vỡ vùng hỗ trợ gần ở quanh mốc 880 điểm.

Theo đó, khuyến nghị được Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đưa ra là duy trì tỉ trọng danh mục ở mức dưới 50% cổ phiếu. Nhà đầu tư đã thực hiện bán giảm tỉ trọng trước đó nên tiếp tục đứng ngoài ngoài thị trường. Còn đối với các nhà đầu tư đang nắm giữ tỉ trọng cổ phiếu cao có thể xem xét thực hiện bán chốt lời các vị thế ngắn hạn tại vùng 888±5 điểm.

Cũng theo BVSC, dòng tiền trên thị trường trong giai đoạn này tiếp tục có sự phân hóa mạnh giữa các nhóm cổ phiếu. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn lúc này có thể sẽ không tạo được sự đột biến khi hoạt động tái cơ cấu danh mục của các quỹ ETFs đang ở phía trước. Với trạng thái thị trường hiện tại, các phiên rung lắc, điều chỉnh mạnh sẽ sớm xuất hiện trong quá trình chỉ số di chuyển trong vùng kháng cự 885-890 điểm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn