MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mức phí đóng cho hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nên trong khoảng từ 5 đến 8% thu nhập năm. Ảnh: Đức Mạnh

Trong gia đình ai nên mua bảo hiểm nhân thọ?

Đức Mạnh LDO | 16/09/2023 19:35

Theo các chuyên gia, nên ưu tiên mua bảo hiểm nhân thọ cho người trụ cột, người tạo ra thu nhập chính trong gia đình, sau đó tới những người tạo thu nhập phụ, rồi mới tới trẻ em.

Theo bà Trần Thị Mai Hân - chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại CTCP Tư vấn đầu tư và Quản lý gia sản FIDT, ý nghĩa lớn nhất của bảo hiểm nhân thọ là để bảo vệ tài chính cho bản thân và gia đình. Vì thế trong gia đình, cần mua bảo hiểm nhân thọ cho người tạo ra thu nhập chính. Đó là người tạo ra nguồn tiền đảm bảo mức sống cho gia đình.

"Khi người trụ cột mất đi hoặc không còn khả năng tạo ra thu nhập thì những người phụ thuộc về tài chính sẽ gặp khó khăn. Lúc này, bảo hiểm nhân thọ sẽ thay người trụ cột tiếp tục chu cấp tài chính cho gia đình bằng số tiền bảo hiểm được bồi thường" - bà Hân cho biết.

Với những người trẻ, việc mua bảo hiểm nhân thọ từ sớm sẽ là phần tiền mà bạn dành ra giúp cha mẹ già an dưỡng nếu có sự việc không mong muốn xảy ra. Sự mất mát của người thân khó có thể bù đắp được. Tuy nhiên những thiếu hụt về tài chính lại là điều có thể thực hiện được thông qua việc tham gia bảo hiểm nhân thọ. Ngoài ra, các bạn trẻ có thể tham gia bảo hiểm nhân thọ từ sớm khi tình trạng sức khỏe còn tốt và mức phí bảo hiểm nhân thọ thấp.

Theo khuyến nghị từ các chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân, mức phí đóng cho hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nên trong khoảng từ 5 đến 8% thu nhập năm. Mức phí đóng bảo hiểm quá thấp thì giá trị bảo vệ không tương xứng, không đủ để bù đắp thiếu hụt về tài chính. Ngược lại, mức phí bảo hiểm quá cao sẽ tạo gánh nặng tài chính cho gia đình, gây khó khăn trong việc duy trì bảo hiểm nhân thọ dài hạn.

Về các quyền lợi cần có trong hợp đồng bảo hiểm, bà Hân cho rằng sẽ phụ thuộc vào sản phẩm của mỗi công ty bảo hiểm. Thông thường, một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có các quyền lợi chính như quyền lợi tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn hoặc các quyền lợi bổ sung như quyền lợi bệnh hiểm nghèo, tai nạn, nằm viện, hỗ trợ đóng phí.

Các quyền lợi nên ưu tiên mua là các quyền lợi chi trả cho các biến cố lớn trước như tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn, bệnh hiểm nghèo. Sau đó sẽ đến các quyền lợi nằm viện, giường dịch vụ, dịch vụ y tế cao cấp. Ngoài ra, khi thu nhập tăng, khách hàng có thể cân nhắc mua thêm bảo hiểm sức khỏe cho các quyền lợi khám chữa bệnh, nằm viện.

Chương trình Tài chính thông minh được phối hợp thực hiện bởi Báo Lao Động và CTCP FIDT - Đầu tư và quản lý gia sản. Chuỗi video được phát sóng vào 19h tối thứ Năm hàng tuần với sự tham gia của các chuyên gia tài chính uy tín hàng đầu cùng chia sẻ những kiến thức, kỹ năng quản lý tài chính cá nhân và đầu tư tới độc giả/khán giả!

Xem thêm các tin bài của chương trình Tài chính thông minh tại đây.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn