MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều mục tiêu đặt ra để trong năm 2021 ngành thuế hoàn thành nhiệm vụ đặt ra. Ảnh Hải Nguyễn (ảnh minh họa).

Trong năm 2021 ngành thuế cần làm những gì để đạt mục tiêu?

CAO NGUYÊN LDO | 05/01/2021 10:27

Ông Đặng Ngọc Minh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, trong năm 2021 có nhiều thách thức và khó khăn nhưng toàn ngành Thuế sẽ tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn lậu thuế, nhất là kiểm tra thuế tại trụ sở cơ quan thuế và đẩy mạnh quản lý nợ đọng thuế…

Theo số liệu cập nhật của Tổng cục Thuế đến hết ngày hết năm 2020, ước tổng thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý ước đạt 1.261.662 tỉ đồng, bằng 100,6% dự toán.

Trong đó, thu nội địa ước đạt 1.227.245 tỉ đồng, bằng 100,7% dự toán, số thu nội địa từ thuế, phí đạt 929.591 tỉ đồng bằng 91,3% dự toán. Toàn ngành có 56/63 địa phương hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán với số vượt của các địa phương khoảng 70.000 tỉ đồng.

Trao đổi với báo chí, ông Đặng Ngọc Minh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, ước thu ngân sách nhà nước đến hết năm 2020, toàn ngành Thuế sẽ hoàn thành 101% dự toán được Bộ Tài chính giao.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế chia sẻ, năm 2020 là một năm đầy thách thức, khó khăn với bệnh dịch COVID-19 phát và lây lan trên diện rộng. Bên cạnh đó, còn có tác động nặng nề của thiên tai, lũ lụt đã ảnh hưởng mạnh đến nền kinh tế nói chung và đến kết quả thu ngân sách của ngành Thuế nói riêng.

Trong bối cảnh đó, để có thể hoàn thành vượt mức kế hoạch trong bối cảnh, toàn ngành Thuế đã chủ động đánh giá tác động của thiên tai, dịch bệnh đến số thu ngân sách nhà nước theo kịch bản; tham mưu cho Chính phủ, Bộ Tài chính về các phương pháp để chủ động thay đổi nhà nước năm 2020.

Ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm 2020, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo cục thuế các địa phương triển khai dự toán thu ngân sách năm 2020, đồng thời phát động các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước.

Tổng cục Thuế đã giao nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, nhiệm vụ quản lý thu nợ thuế năm 2020 cho cục thuế các địa phương, nhằm triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhóm giải pháp quản lý thu, tập trung rà soát toàn bộ số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh để đưa vào quản lý thuế, kiểm tra toàn bộ số người nộp thuế báo ngừng hoạt động; kiểm tra kiểm soát chặt chẽ công tác hoàn thuế giá trị gia tăng đảm bảo hoàn thuế đúng quy định của pháp luật...

Tổng cục Thuế chỉ đạo các cơ quan thuế cấp thực hiện đồng bộ các phương pháp quản lý ngân sách, kiểm tra chặt chẽ nguồn thu, tăng cường chống thu gắn với lực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo lợi nhuận cho người nộp thuế.

Về mục tiêu để hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2021, lãnh đạo Tổng cục Thuế cho biết, trong năm nay (2021) sẽ có nhiều thách thức và khó khăn nhất định. Theo đó, toàn ngành Thuế sẽ tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn lậu thuế, nhất là kiểm tra thuế tại trụ sở cơ quan thuế và đẩy mạnh quản lý nợ đọng thuế; hoàn thành chỉ tiêu thu nợ và chỉ tiêu thanh tra, kiểm tra, phấn đấu giảm số tiền nợ thuế xuống dưới 5% tổng thu ngân sách nhà nước năm 2021.

Ngành Thuế tiếp tục tổ chức bộ máy cơ quan thuế theo hướng tăng cường năng lực cho các vụ, Cục Thuế thuộc Tổng cục Thuế. Đặc biệt, ngành Thuế sẽ tăng cường kỷ luật, kỷ cương nội ngành, chấn chỉnh, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ, thực hiện tốt phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Bên cạnh đó, cơ quan Thuế các cấp sẽ triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Chương trình hành động của Bộ Tài chính về cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, hỗ trợ khởi nghiệp; hoàn thành triến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021-2030...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn