MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nông dân xã Hòa Điền (huyện Kiên Lương) thu hoạch rau muống. Ảnh: PV

Trúng đậm vụ rau màu, nông dân sắm đồ, sửa nhà đón Tết

NGUYÊN ANH LDO | 20/01/2022 09:55
Kiên Giang - Từ địa phương lệ thuộc nguồn cung rau, củ ở các nơi khác thì giờ đây xã Hòa Điền (huyện Kiên Lương) lại trở thành nguồn cung cấp cho thị trường nhờ mạnh dạn phá bỏ vườn tạp, thay đổi cơ cấu cây trồng.

Còn khoảng hơn 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nông dân của Tổ hợp tác trồng rau màu xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương đang tất bật chăm sóc cho vườn rau của mình để cung ứng cho thị trường trước, trong và sau Tết.

Vốn là địa phương không có thế mạnh về trồng trọt nhưng những năm gần đây, xã Hòa Điền đã có những đổi thay bất ngờ, tích cực mở rộng diện tích trồng màu không chỉ đáp ứng nhu cầu trong vùng mà còn cung cấp cho các vùng lân cận.

Trên phần ruộng 0,5ha, chị Ngô Thị Thu Sương, thành viên tổ hợp tác trồng rau màu ấp Kinh 1 đã trồng xen canh rau muống và bắp trái. Đều đặn mỗi ngày, chị Sương cắt từ 150 đến 200kg rau muống để bỏ mối cho các chợ với giá bán khoảng 8.000 đồng/kg. Nghề trồng rau không chỉ mang lại thu nhập khá ổn định mà còn giúp chị Sương dư giả, xây dựng nhà cửa khang trang.

Vừa cắt rau, chị Sương vui vẻ nói: “Năm nay rau, bắp trúng mùa thu hoạch thấy ham lắm. Riêng rau muống thì không chỉ bán trong Tết mà ra Tết luôn vẫn còn thu hoạch. Bắp trái thì còn hơn 1.000 cây bán dịp Tết này cũng không đủ hàng”.

Nhờ xây dựng hệ thống đê bao khép kín nên các hộ trồng rau màu chủ động được nguồn nước để tưới tiêu, canh tác đạt hiệu quả cao. Hình thức trồng xen canh rau muống và bắp trái còn giúp cải tạo đất, làm đất màu mỡ, tơi xốp hơn.

Khác với chị Sương, hộ gia đình anh Trần Thanh Giang lại dùng 1ha đất của mình để trồng toàn bộ cây bắp trái. Anh Giang cho biết, bắp đã xuống giống được hơn 1 tháng 20 ngày, đã có thương lái mua rồi chỉ chờ ngày chở đi. Giá bán tại ruộng dao động từ 35 đến 45 ngàn đồng/chục (16 trái).

Anh Giang chia sẻ: “Tôi gieo hơn 10kg bắp giống, riêng vụ Tết này thu được khoảng gần 50 triệu đồng. Không chỉ tôi mà bà con ở đây ai cũng mừng vì sản phẩm trồng ra bán được hết lại có nguồn thu nhập khá. Giờ là chuẩn bị sắm sửa đồ đạc trong nhà để đón Tết”.

Hoa tết đã được thương lái đặt mua chỉ chờ ngày chở đi. Ảnh: PV

Không chỉ vậy, nhiều hộ dân còn mạnh dạn trồng thêm hoa để phục vụ nhu cầu của người dân địa phương và xuất bán cho một số nơi lân cận.

Từ khi xã Hòa Điền có hệ thống cống ngăn mặn giúp người dân điều tiết lượng nước mặn/ngọt thì người nông dân nơi đây đã lên ý tưởng phát triển nghề trồng hoa.

Bà Nguyễn Lệ Dung, người trồng hoa ở xã Hòa Điền cho biết năm nay nhà bà trồng 5.000 chậu hoa các loại. Thương lái đặt mua gần hết còn 1 ít bà chừa lại để bán lẻ cho người dân ở trong xóm.

Theo anh Giang Văn Thơm, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa Điền, địa phương có khoảng trên 30ha đất trồng màu và cây ăn trái. “Những năm gần đây, nhờ tích cực cải tạo đất và có nguồn nước ngọt phục vụ tưới tiêu nên người nông dân đã mạnh dạn đầu tư, phá bỏ đất vườn tạp kém hiệu quả để chuyển sang trồng rau màu, hoa cho thu nhập khá, đời sống bà con ngày càng nâng lên”.

Thời gian tới, các hộ dân nơi đây sẽ tiếp tục mở rộng diện tích trồng rau, hoa cùng với sự hỗ trợ của hội nông dân xã giúp định hướng cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp để bà con ngày càng thắng lợi lớn trong các vụ mùa tới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn