MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Ảnh: Nguyễn Hùng

Trung Quốc mở cửa trở lại từ 8.1: Kỳ vọng ở cửa khẩu tỉ đô Móng Cái

Nguyễn Hùng LDO | 30/12/2022 12:30

Quảng Ninh Các doanh nghiệp, công ty du lịch và người dân Quảng Ninh nói chung, Móng Cái nói riêng đang chờ đợi thời điểm Trung Quốc bắt đầu thực hiện các biện pháp từng bước khôi phục việc ra nước ngoài của công dân Trung Quốc từ 8.1.2023.

Chợ Vinh Cơ nằm ngay cửa khẩu quốc tế Móng Cái, TP.Móng Cái nơi bán hàng, kinh doanh của các doanh nghiệp, tiểu thương Trung Quốc.

Hằng ngày, sáng sớm, nhiều người dân Trung Quốc từ Đông Hưng, Trung Quốc nhập cảnh vào Móng Cái để vào chợ buôn bán, kinh doanh rồi buổi chiều cùng ngày lại trở về bên Đông Hưng.

Chợ Vinh Cơ nổi tiếng ở Móng Cái dừng hoạt động từ đầu năm 2020 do đại dịch COVID-19. Ảnh: Nguyễn Hùng

Từ đầu năm 2020 đến nay, khu chợ nổi tiếng này đã đóng cửa im lìm vì dịch COVID-19. Đây cũng là một trong những địa điểm mà các doanh nghiệp, cư dân biên giới 2 bên kỳ vọng sẽ hoạt động trở lại đầu tiên, sau khi Trung Quốc nới lỏng các biện pháp phòng-chống dịch COVID-19 từ 8.1.2023. Bởi, ưu tiên khôi phục giao thương, buôn bán cũng là chủ trương của Trung Quốc, trong khi mở lại các hoạt động ở phạm vi nhỏ như trong khu chợ Vinh Cơ.

Đối với du lịch cũng vậy, theo đại diện các công ty lữ hành, ngay sau ngày 8.1.2023, sẽ không có nhiều khách sử dụng hộ chiếu để đi sâu vào nội địa, mà sẽ chỉ có khách sử dụng giấy thông hành để vào du lịch trong địa phận TP.Móng Cái trong ngày.

Khách du lịch Trung Quốc tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái tháng 11.2019. Ảnh: Nguyễn Hùng

Lý do: việc ra nước ngoài của công dân Trung Quốc sẽ được khôi phục một cách trật tự, từng bước và có điều kiện, trong khi sau hơn 2 năm bị phong tỏa, nhiều người muốn trở về quê hơn là xuất ngoại.

“Sắp tới công ty chúng tôi sẽ đón một đoàn khách Trung Quốc nhưng đi bằng đường hàng không. Khách đi bằng đường bộ qua Móng Cái nếu có thì cũng phải ít nhất sau Tết Nguyên đán 2023. Tôi cho rằng nên làm từng bước và tùy thuộc vào tình hình dịch để quyết định đón khách như thế nào” – ông Nguyễn Việt Đức – Giám đốc Công ty CP du lịch lữ hành Hữu Nghị  – chia sẻ.

Bà Nguyễn Tố Yển – Giám đốc Cty TNHH Tố Yển, có trụ sở tại TP.Móng Cái, đơn vị chuyên đón khách Trung Quốc –cho biết vẫn thường xuyên trao đổi với các đối tác Trung Quốc để cập nhật tình hình, chuẩn bị các phương án đón khách.

“Doanh nghiệp và du khách rất háo hức, chờ đợi và đã sẵn sàng chuẩn bị để đón khách. Dù đến thời điểm hiện tại, đội ngũ nhân viên, đặc biệt là hướng dẫn viên đã tản mát mỗi người một nơi để kiếm sống, nhưng cũng đã sẵn sàng trở lại khi có khách” – bà Yển cho biết.

Theo bà Phạm Thị Oanh – Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin TP.Móng Cái, thực tế các doanh nghiệp, công ty du lịch tại Móng Cái đã chuẩn bị đón khách từ khi tuyến cao tốc Vân Đồn – Móng Cái đi vào hoạt động ngày 1.9.2022.

Các đối tác bên Trung Quốc cũng đã sẵn sàng. Tuy nhiên, theo ông Hồ Quang Huy, Chủ tịch UBND TP.Móng Cái, đến nay thành phố vẫn chưa nhận được công văn chính thức từ phía TP.Đông Hưng, Trung Quốc về việc phối hợp đón khách trở lại.

Cũng theo ông Huy, thông thường, hai bên thường trao đổi công văn, hội đàm để bàn và thống nhất các phương án mỗi khi có chủ trương mới, tuy nhiên, TP.Móng Cái cũng đã sẵn sàng các phương án để đón khách trở lại.

Theo đại diện các công ty lữ hành, sẽ mất nhiều thời gian để khôi phục lại thị trường khách Trung Quốc bởi các bên phải vừa làm vừa theo dõi tình hình dịch COVID-19.

Việc thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11.10.2021 của Chính phủ về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” là một ví dụ.

“Nghị quyết ban hành từ tháng 10.2021, nhưng phải đến tháng 3.2022 chúng ta mới mở cửa du lịch hoàn toàn. Tuy nhiên thời điểm ban đầu nhiều nơi và cả du khách cũng dặt dè” – đại diện một công ty lữ hành có trụ sở tại Quảng Ninh chia sẻ.

Tại cuộc họp bàn giải pháp đảm bảo xuất nhập cảnh, đón du khách khi Trung Quốc mở cửa trở lại mới đây, ông Bùi Văn Khắng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh – yêu cầu tất cả các đơn vị liên quan phải chuẩn bị nhân lực, vật lực ngay để đón tiếp du khách chu đáo và tạo thuận lợi tối đa trong việc thông quan hàng hóa khi phía Trung Quốc mở cửa trở lại.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn