MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trung Quốc liên tục giảm giá đồng nhân dân tệ so với đôla Mỹ. Ảnh: IBT

Trung Quốc tiếp tục phá giá đồng nhân dân tệ ở mức thấp kỷ lục

S.M LDO | 09/08/2019 07:45

Chỉ trong vòng 4 ngày, Trung Quốc tiếp tục giảm giá đồng nhân dân tệ ở mức thấp kỷ lục so với đôla Mỹ. 

Sau khi rơi xuống mức thấp kỷ lục hôm 5.8.2019, và tăng nhẹ vào hôm 7.8, đồng nhân dân tệ của Trung Quốc, một lần nữa, lại giảm giá so với đồng đôla Mỹ vào ngày 8.8.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc hôm 8.8 đã ấn định tỉ giá tham chiếu chính thức cho đồng nhân dân tệ ở mức 7,0039/đôla Mỹ. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2008, Trung Quốc ấn định tỉ giá dưới ngưỡng 7% so với đồng đôla Mỹ.

Tính đến chiều 8.8 trên thị trường, đồng nhân dân tệ có tỉ giá 7,0435/USD, theo mức dao động được phép trong vòng 2% tỉ giá tham chiếu hàng ngày.

Theo hãng tin AP, việc điều chỉnh tỉ giá so với đồng đôla Mỹ một lần nữa cho thấy Bắc Kinh có thể sử dụng đồng nội tệ làm vũ khí thương mại chống lại các biện pháp trừng phạt của Washington.

Việc phá giá đồng nhân dân tệ sẽ tạo điều kiện cho hàng xuất khẩu Trung Quốc và có thể làm giảm tác động của việc Mỹ tăng thuế đối với hàng Trung Quốc.

Trung Quốc gây bất ngờ với tổng khối lượng hàng xuất khẩu tăng thêm 3,3% trong tháng 7 và cao hơn cả kết quả hồi tháng 3. Theo đánh giá của một số nhà phân tích với Reuters, thành tích này có thể chỉ là tạm thời vì kể từ đầu tháng 9.2019, Mỹ sẽ áp thuế đối với những mặt hàng Trung Quốc chưa bị đánh thuế.

Chính quyền Mỹ tiếp tục tỏ ra cứng rắn đối với Trung Quốc trong bối cảnh cuộc chiến thương mại chưa có hồi kết. Ngày 7.8, Washington đã công bố những quy tắc chính thức cấm các tập đoàn công nghệ có liên quan đến Huawei hoặc các doanh nghiệp Trung Quốc ký hợp đồng đấu thầu tại Mỹ.

Cụ thể, mọi cơ quan liên bang Mỹ bị cấm mua từ các tập đoàn trên những trang thiết bị điện tử viễn thông hoặc công nghệ mà có thể được sử dụng làm "một thành phần phụ hoặc phần chính cho toàn bộ một hệ thống".

Thực ra, theo AFP, quy định này là bước triển khai lệnh cấm đã được đưa vào luật quốc phòng mà Quốc hội Mỹ thông qua trước đó. Quy định mới có hiệu lực tạm thời trong vòng 60 ngày kể từ ngày 13.8.

Ngoài Huawei, các công ty Trung Quốc như ZTE, Hytera Communications Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology Company và Dahua Technology Company cũng nằm trong danh sách bị cấm đấu thầu tại Mỹ.

Huawei hiện còn phải đối mặt với nhiều biện pháp trừng phạt khác, trong đó có lệnh cấm xuất khẩu công nghệ Mỹ cho doanh nghiệp Trung Quốc vì lý do an ninh quốc gia.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn