MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

TS Cao Sỹ Kiêm: Dân buôn không quan tâm đến ý nghĩa của ngày Vía Thần Tài

Đào Bích LDO | 26/02/2018 13:28
“Những người kinh doanh vàng không quá quan tâm đến ý nghĩa của ngày Vía Thần Tài. Họ là dân buôn nên luôn đặt động cơ kiếm lời lên trên hết”, Tiến sĩ Cao Sỹ Kiêm, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết.

Một ngày sau ngày lễ Vía Thần Tài, giá vàng nhanh chóng hạ nhiệt đúng như quy luật thường thấy.

Ngày Vía Thần Tài, chỉ nhìn vào hình ảnh của hàng nghìn người dân đội mưa, chen chúc, chờ đợi cũng có thể hình dung được một khối lượng vàng khổng lồ đã được bán ra với giá trên trời nhiều đến mức nào. Trục lợi trên niềm tin mê muội, sự cuồng tín cũng là điều dễ dàng nhận thấy ở những người buôn vàng.

Mang đến những dịch vụ tốt nhất để kiếm lời bộn tiền từ người dân, nhưng những chủ cơ sở kinh doanh vàng có thực sự quan tâm đến ý nghĩa của ngày Vía Thần Tài? Theo TS Cao Sỹ Kiêm, dân buôn luôn đặt mục đích kiếm lời lên trước hết và họ không mấy quan tâm đến ý nghĩa, tâm linh của ngày này.

Tiến sĩ Cao Sỹ Kiêm.

Nguyên Đại biểu Quốc hội Khóa XII cho hay, ngày thần tài được người Việt học theo tập quán của Trung Quốc. Việc mua bán trong ngày này chỉ mang tính chất ăn may.

Hiện nay, nhiều người Việt đang mang nặng tâm lý chạy theo đám đông để hưởng ứng ngày Vía Thần Tài dù không hiểu hết nội dung, ý nghĩa.

“Nhiều người đua nhau đi mua vàng nhưng không chắc đã hiểu hết ý nghĩa thực sự của ngày này. Để cầu mong may mắn, tài lộc, họ cũng chấp nhận việc bị lỗ. Mua vàng trong ngày Vía Thần Tài, lợi thì chưa thấy đâu nhưng hại thì đã có thể thấy ngay. Vàng ùn ùn đội giá hôm trước, hôm sau đã xuống dốc. Dân buôn kiếm lời bao nhiều thì người mua lại phải chịu thiệt hại, mất mát bấy nhiêu. Nhưng điều quan trọng là họ chấp nhận làm việc đó với niềm tin mơ hồ vào tài lộc mà ngày Vía Thần Tài mang đến”, ông nói.

Theo chuyên gia kinh tế, các cơ sở kinh doanh vàng đang có dấu hiệu trục lợi trên sự mê tín của người dân. Họ cũng tìm mọi cách để bán được vàng nhiều nhất như đưa ra các dịch vụ tốt nhằm phục vụ người dân.

TS Cao Sỹ Kiêm cũng cho rằng, lâu nay, công tác tuyên truyền, giáo dục chủ yếu hướng đến người dân mà chưa thực sự có một giải pháp cụ thể nào đối với các cơ sở kinh doanh vàng.

“Hoạt động xã hội luôn có 2 mặt là người thực hiện và người quản lý. Nếu người thực hiện không nhận thức và thực hiện thì đành phải chấp nhận. Nhưng người quản lý phải có vai trò, cơ chế tuyên truyền, vận động, phải có sự kiểm tra giám sát và chế tài xử phạt nghiêm minh đối với người lợi dụng, vi phạm và khuyến khích, khen ngợi người làm đúng”, ông nói.

Nguyên ĐBQH cho hay, hiện nay, các cơ quan ban ngành, chính quyền vẫn thả nổi cho các cơ sở kinh doanh vàng trục lợi trên niềm tin mê muội của người dân. Nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn thì rất nguy hiểm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn