MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Giá dầu tăng giảm đan xen trong 3 tuần đầu của năm 2024. Ảnh minh họa: Tập đoàn Dầu khí

Tuần leo dốc thứ hai trong năm của giá dầu

Nguyễn Thúy LDO | 21/01/2024 08:43

Giá dầu tuần này chịu tác động mạnh bởi diễn biến ở khu vực Trung Đông, thời tiết khắc nghiệt, dự báo tăng trưởng dầu trong năm 2024 và các số liệu kinh tế ở Trung Quốc.

Phiên giao dịch đầu tuần ngày 15.1 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent và WTI đều tăng nhẹ trong bối cảnh một số công ty vận tải biển lớn vẫn đang tránh đi qua Biển Đỏ sau các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm đáp trả cuộc chiến của Israel chống lại Hamas.

Thương mại toàn cầu đã giảm 1,3% trong giai đoạn tháng 11-12.2023 dẫn đến khối lượng hàng hóa vận chuyển trong khu vực sụt giảm.

Đến phiên giao dịch ngày 16.1 (giờ Việt Nam), giá dầu trái chiều do tác động của cuộc xung đột ở Trung Đông đối với sản lượng dầu thô đã thúc đẩy hoạt động chốt lời của nhà đầu tư.

Bước sang phiên ngày 17.1 (giờ Việt Nam), đồng USD đạt mức cao nhất trong một tháng khi các nhà đầu tư giảm bớt kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 3 tới đã khiến giá dầu lao dốc.

Giá dầu ghi nhận tuần tăng giá với dầu Brent tăng khoảng 0,5%, dầu WTI tăng hơn 1%. Ảnh minh họa: Tập đoàn Dầu khí

Sự biến động nhẹ của giá dầu trong phiên ngày 18.1 (giờ Việt Nam) chịu ảnh hưởng bởi đợt lạnh khắc nghiệt tại Bắc Dakota, bang sản xuất dầu lớn thứ ba nước Mỹ. Nhiệt độ dưới 0 độ F khiến sản lượng dầu ở đây giảm 650.000 đến 700.000 thùng/ngày.

Tuy nhiên, đà phục hồi kinh tế của Trung Quốc thấp hơn dự kiến đã khiến đà tăng của giá dầu còn hạn chế. Tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý IV.2023 của Trung Quốc chỉ đạt 5,2%, thấp hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự báo.

Giá dầu bật tăng trong phiên ngày 19.1 (giờ Việt Nam) sau khi cả IEA và OPEC đều dự báo nhu cầu dầu tăng trong năm nay.

OPEC cho biết, nhu cầu dầu thế giới dự kiến sẽ tăng đột biến 2,25 triệu thùng/ngày trong năm 2024 và tăng 1,85 triệu thùng/ngày trong năm 2025 so với cùng kỳ năm trước đó.

Về nguồn cung, tổ chức này dự đoán sản lượng ngoài OPEC sẽ tăng 1,3 triệu thùng/ngày trong cả năm 2024 và năm 2025.

Trong khi đó, báo cáo hằng tháng của IEA dự kiến nhu cầu dầu sẽ tăng 1,24 triệu thùng/ngày trong năm nay, tăng 180.000 thùng/ngày so với dự báo trước đó.

Đến phiên giao dịch cuối cùng của tuần ngày 20.1 (giờ Việt Nam), giá dầu đi lên trong bối cảnh Mỹ bị thiếu hụt khoảng 30% sản lượng dầu ở Bắc Dakota do thời tiết lạnh khắc nghiệt.

Trước đó, sản lượng dầu ở bang này đã giảm khoảng 700.000 thùng/ngày. Cơ quan quản lý nhà nước cho biết, có thể mất một tháng để sản xuất trở lại mức bình thường.

Tính chung cả tuần, dầu Brent tăng khoảng 0,5%, dầu WTI tăng hơn 1%. Như vậy là trong 3 tuần đầu tiên của năm 2024, giá dầu đã tăng giảm xen kẽ với 2 tuần tăng và 1 tuần giảm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn