MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tỷ giá đồng Yên đã liên tiếp nới rộng trong thời gian qua. Ảnh minh họa: Xinhua

Tỷ giá đồng Yên sẽ vượt ngưỡng kỷ lục 34 năm

Quý An LDO | 17/04/2024 10:16

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (17.4): Giá USD tiếp tục ổn định ở mức cao và đè nặng đồng Yên mức thấp nhất trong 34 năm.

Tỷ giá 1 USD hôm nay bằng bao nhiêu VND?

Tỷ giá USD Ngân hàng Nhà nước ở mức 24.231 đồng.

Tỷ giá USD Vietcombank hiện ở mức 25.100 đồng - 25.440 đồng (mua vào - bán ra).

Tỷ giá Euro hiện ở mức 26.252 đồng - 27.714 đồng (mua vào - bán ra).

Tỷ giá Yên Nhật hiện ở mức 158.13 đồng - 167.49 đồng (mua vào - bán ra).

Tỷ giá Bảng Anh hiện ở mức 30.724 đồng - 32.055 đồng (mua vào - bán ra).

Tỷ giá Nhân dân tệ hôm nay ở mức 3.433 đồng - 3.582 đồng (mua vào - bán ra).

Giá USD hôm nay

Chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), ghi nhận ở mức 106,33 điểm.

Tỷ giá USD hôm nay. Ảnh: CNBC

Giá USD ổn định ở mức cao sau khi các quan chức Cục Dự trữ Liên bang, bao gồm cả Chủ tịch Jerome Powell, cho rằng lãi suất của Hoa Kỳ có thể sẽ ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn. Các nhà hoạch định chính sách đồng thời cũng từ chối đưa ra bất kỳ hướng dẫn nào về thời điểm lãi suất có thể được cắt giảm. Thay vào đó, các quan chức chỉ cho hay, chính sách tiền tệ của Mỹ cần phải hạn chế lâu hơn.

Điều này làm tiêu tan hy vọng của các nhà đầu tư về kỳ vọng FED sẽ nới lỏng đáng kể lãi suất trong năm nay.

Các bình luận từ FED được đưa ra sau một loạt dữ liệu trong những tuần gần đây nêu bật sức mạnh của nền kinh tế Mỹ cùng với tình trạng lạm phát dai dẳng.

“Ngay bây giờ, với sức mạnh của thị trường lao động và tiến bộ về lạm phát cho đến nay, việc cho phép chính sách hạn chế có thêm thời gian để phát huy tác dụng và để dữ liệu cũng như triển vọng đang phát triển hướng dẫn chúng ta là phù hợp” - Chủ tịch FED Jerome Powell nói tại một diễn đàn ở Washington (Hoa Kỳ).

Tỷ giá Euro hiện ở mức 1,062 USD/EUR, không xa mức thấp nhất trong 5 tháng 1,06013 USD/EUR trong phiên trước đó. Chỉ số USD Index tiếp tục tăng nhẹ lên 106,33 - tiệm cận mức cao nhất trong 5 tháng là 106,51 trong phiên trước.

Nhận xét của ông Powell tiếp tục dập tắt mọi kỳ vọng còn sót lại về việc cắt giảm lãi suất của FED trong thời gian tới. Thay vì tháng 6, thị trường nhận định thời điểm ngân hàng trung ương lớn nhất thế giới nới lỏng sẽ vào tháng 9 với mức cắt giảm 41 điểm cơ bản (thấp hơn đáng kể mức 160 bps được dự đoán hồi đầu năm).

Ben Bennett - chuyên gia đầu tư APAC tại Legal And General Investment Management - phân tích: “Ông Powell và các quan chức FED khác đang giữ quan điểm rằng, việc cắt giảm lãi suất đã bị trì hoãn thay vì bị bỏ rơi. Điều này tiếp tục mang lại sự thoải mái cho các nhà đầu tư. Nếu có đề xuất cần tăng lãi suất nhiều hơn, chúng ta có thể thấy sự chao đảo trong tháng 10 năm ngoái lặp lại. Tôi đang theo dõi rất chặt chẽ sức mạnh của đồng đôla và lợi suất thực của Hoa Kỳ".

Sự hồi sinh của câu chuyện "lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn" của Hoa Kỳ đã giúp đẩy lợi suất cao hơn. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm chuẩn tăng lên mức cao nhất trong 5 tháng là 4,696% vào thứ Ba. Theo giờ châu Á, lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 4,672%.

Đồng Yên, vốn cực kỳ nhạy cảm với lãi suất của Mỹ, đã bị mắc kẹt ở mức được ghi nhận lần cuối vào năm 1990. Hiện tỷ giá đồng Yên tiếp tục leo cao trở lại với 154,65 USD/JPY - tiếp tục nhích đến gần mức 155 USD/JPY (mức được cho là giới hạn khiến chính quyền Nhật Bản sẽ can thiệp tiền tệ). Nếu vượt mốc 155 USD/JPY, tỷ giá đồng Yên sẽ chính thức chọc thủng đỉnh.

Trong năm 2024, đồng Yên đã ghi nhận mức giảm 9% so với đồng USD.

Kieran Williams, người đứng đầu bộ phận theo dõi ngoại hối châu Á tại InTouch Capital Markets, nêu ý kiến: “Tôi nghĩ tỷ giá đồng Yên sẽ sớm vượt qua mức 155 USD/JPY”.

Nhật Bản can thiệp lần cuối vào thị trường tiền tệ vào năm 2022 khi chi khoảng 60 tỉ USD để bảo vệ đồng Yên.

Chuyên Williams của InTouch Capital nhận định, nếu can thiệp lần này, Nhật Bản có thể sẽ phải chi ra chi phí lớn hơn nhiều so với 60 tỉ USD 2 năm trước để có tác động lâu dài với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm của Mỹ.

Về phần các loại tiền tệ khác, đồng bảng Anh ở mức tỷ giá 1,2425 USD/GBP, tăng 0,01% trong phiên nhưng vẫn ở gần mức thấp nhất trong 5 tháng là 1,24055 USD.

Tỷ giá đôla Úc tăng 0,12% lên 0,641 USD/AUD, trong khi đồng đôla New Zealand tăng 0,22% ở tỷ giá 0,589 USD/NZD.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn