MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh minh hoạ.

Tỷ giá ngoại tệ 22.12: USD ngân hàng tăng ngược chiều thế giới

P.V LDO | 22/12/2018 10:51
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay tại ngân hàng thường mại trong nước tăng nhẹ so với hôm qua, tuy nhiên trên thị trường thế giới đồng đôla tiếp tục suy giảm trong bối cảnh chứng khoán toàn cầu lao dốc.

Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) niêm yết giá bán ra USD ở mức 23.419 VND/USD, không đổi so với cùng thời điểm hôm qua; giá mua vào vẫn duy trì 22.700 VND/USD.

NHNN công bố tỷ giá trung tâm VND/USD ở mức 22.785 đồng/USD, ngang giá hôm qua.

Với biên độ +/-3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 23.468 VND/USD và tỷ giá sàn là  23.102 VND/USD.

Tại nhiều ngân hàng thương mại, sáng nay, giá USD tăng nhẹ so với cùng thời điểm hôm qua.

Tại Vietcombank, giá USD đang là 23.240 - 23.330 VND/USD, giảm 35 đồng mỗi chiều giao dịch. VietinBank niêm yết giá 23.239 - 23.329 đồng/USD, tăng 4 đồng mỗi chiều giao dịch. BIDV niêm yết giá 23.235 - 23.325 đồng/USD, không đổi.

Trên thị trường tự do, giá USD hiện đứng mức 23.330 - 23.345 đồng/USD (mua - bán), giảm 5 đồng bán ra, mua vào không đổi.

Chỉ số USD Index trên thị trường thế giới đo lường biến động đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đang là 96,48 điểm.

Chỉ số đô la Mỹ, đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các ngoại tệ chính ở mức 96.421 sau khi giảm xuống 96.168 chỉ sau một đêm, mức thấp nhất kể từ ngày 20.11. Chỉ số này đã mất khoảng 1% trong tuần này.

FED đưa lãi suất lên mức 2.25 - 2.5% vào thứ Tư. FED cũng giảm số lần tăng lãi suất dự kiến trong năm 2019, ít hơn mức dự kiến tại thời điểm tháng 9.

Mức dự đoán lãi suất cho 2 năm 2020 và 2021 đều giảm còn 3.1% từ mức 3.4%, cho thấy sẽ có 1 lần tăng trong năm. Lãi suất dài hạn được điều chỉnh giảm xuống 2.8% từ mức 3%.

Hôm qua, chứng khoán toàn cầu đã có một phiên giảm sâu khi các nhà đầu tư đổ xô bán tháo.

Sự việc đã trở nên tồi tệ vào thứ năm khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ chủ yếu giữ lại các kế hoạch tăng lãi suất mặc dù có rủi ro tăng trưởng.

Tâm lý nhà đầu tư đã đi xuống từ hôm qua, khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) gần như giữ nguyên kế hoạch nâng thuế, bất chấp nhiều rủi ro với tăng trưởng.

Sau đó, thị trường càng chao đảo khi Tổng thống Mỹ - Donald Trump từ chối ký dự luật chi tiêu khẩn cấp cho Chính phủ Mỹ, trừ phi được cấp tiền xây tường biên giới.

Sự đầu tư trên thị trường tiền tệ cũng trùng xuống khi đồng đô la đã giảm 1,1% so với đồng yên vào thứ năm để đạt mức đáy ba tháng ở mức 110,80.

Đồng euro đứng ở mức 1,1455 USD, euro nhảy vọt lên mức cao nhất trong hơn sáu tuần ở mức 1,1485 USD. Chống lại một rổ tiền tệ, đồng đô la đã chùng xuống 96,389 sau khi trải qua đợt giảm giá lớn nhất trong hai tháng.

Đồng tiền của Thụy Điển tăng mạnh sau khi ngân hàng trung ương của nước này vào thứ năm đã tăng lãi suất lần đầu tiên trong hơn bảy năm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn