MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tỷ giá USD sáng ngày 28.6: Thị trường đang bắt đầu nhiễu động

Duy Anh - Minh Ánh LDO | 28/06/2024 11:51

Tỷ giá USD: Dữ liệu hôm nay ở châu Á cho thấy sự im ắng khi các nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu PMI chính thức tháng 6 của Trung Quốc được công bố, cũng như bộ dữ liệu hàng tháng của Việt Nam vào thứ Bảy tới, bao gồm cả GDP quý 2 năm 2024.

Chỉ số DXY đo lường sức mạnh của đồng USD so với 6 loại tiền tệ khác hôm nay giảm 0.14% về mức 105.91 điểm.

Tỷ giá USD/VND cũng giảm nhẹ 0.02% so với báo cáo ngày hôm qua về ngưỡng 25.456 VND.

Ngân hàng Nhà nước sáng nay 28.6 cũng công bố tỷ giá trung tâm giữ nguyên tại 24.260 đồng. Trong khi đó, trên thị trường tự do, USD giảm 10 đồng so với ngày hôm qua và đạt 25.940 đồng.

Trong khi đó, giá USD cũng bao trùm sắc đỏ lên tỷ giá công bố của các ngân hàng thương mại.

BIDV công bố mức giá mua - bán mới trong ngày 28.6 đối với USD ở mức 25.253 - 25.473 đồng, giảm 4 đồng ở cả hai chiều giao dịch.

Vietcombank cũng đưa tỷ giá về mức 25.253 - 25.473. So với phiên ngày hôm qua, tỷ giá tại ngân hàng này cũng đã giảm đi 4 đồng.

Techcombank thông báo sẽ mua lại USD với mức giá mới là 25.220 đồng, giảm 7 đồng so với hôm qua 27.6. Mức giảm 7 đồng cũng được áp dụng cho hình thức mua chuyển khoản tại mức 25.263 đồng. Ngân hàng Techcombank sẽ bán ra USD ở mức 25.473 đồng.

Agribank sẽ giữ nguyên mức giá mua USD so với cuối phiên ngày 28.6. Trong khi đó, mức mua vào USD với hình thức chuyển khoản và mức giá bán ra USD sẽ được giảm 4 đồng lần lượt về mức 25.273 đồng và 25.473 đồng.

HDBank giữ nguyên mức giá mua tại 25.250 đồng cho cả phương thức tiền mặt và phương thức chuyển khoản. HDBank giảm 4 đồng bán ra USD để khớp về mức chung 25.473 đồng.

VietinBank ghi nhận mức biến động nhiều nhất trong các ngân hàng khi giá mua vào USD tăng tới 78 đồng lên 25.253 đồng. Mức giá bán ra cũng tương tự các ngân hàng khác ở 25.473 đồng.

Ngân hàng Anh Quốc (BOE) trong báo cáo về tài chính mới nhất đã công bố những rủi ro từ làn sóng bầu cử ở khắp các quốc gia với Pháp là quốc gia đứng đầu ngọn gió.

BOE lo ngại làn sóng này có thể mang đến những chính sách mới củng cố sức mạnh kinh tế của các nước lớn. Trong đó, Mỹ đóng vai trò quan trọng khi Donald Trump đang chuẩn bị ứng cử Tổng thống trong tháng 11 tới.

Chủ tịch FED Atlanta Raphael Bostic thông báo hôm thứ năm rằng ông vẫn giữ nguyên dự báo của mình về khả năng cắt giảm lãi suất trong năm nay, có thể vào quý 4 năm 2024.

Tuy nhiên, Thống đốc FED Michelle Brownman nhấn mạnh bà chưa sẵn sàng ủng hộ việc cắt giảm lãi suất của ngân hàng trung ương trong bối cảnh lạm phát vẫn tăng cao.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn