MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tỷ giá ngoại tệ VND/USD được dự báo khó có biến động mạnh trong các tháng cuối năm. Ảnh: Hải Nguyễn

Tỷ giá VND/USD khó có biến động mạnh

Lam Duy LDO | 01/10/2020 17:35

Không nằm ngoài các dự đoán, Ngân hàng Nhà nước hôm nay tiếp tục điều chỉnh giảm tỷ giá trung tâm VND/USD thêm 2 đồng, xuống còn 23.213 VND/USD.

Đây là ngày thứ 4 liên tiếp Ngân hàng Nhà nước tiến hành điều chỉnh giảm tỷ giá trung tâm giữa VND/USD, theo đó tỷ giá trung tâm ngày hôm nay (1.10) đạt mức giảm 13 đồng so với tỷ giá trung tâm vào ngày 28.9.2020.

Diễn biến này hoàn toàn trái ngược với xu hướng tỷ giá trung tâm liên tiếp được điều chỉnh tăng lên trong tuần qua. Cụ thể tỷ giá trung tâm trong tuần qua đạt mức tăng tới 27 đồng, từ mức 23.196 VND/USD lên 23.223 VND/USD.

Trong khi đó, bám sát biến động của tỷ giá trung tâm, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại trong tuần qua cũng tăng nhẹ 16 đồng từ mức phổ biến 23.169 VND/USD lên mức 23.185 VND/USD.

Theo đánh giá của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), diễn biến bật tăng của USD trên thị trường thế giới có thể là nguyên nhân chính khiến tỷ giá VND/USD tăng nhẹ trong tuần qua.

Chỉ số DXY đo lường sức mạnh đồng USD tuần qua đóng cửa ở mức 94,64 điểm, tăng 1,85% so với tuần trước đó. Đồng USD cũng đạt mức tăng so với tất cả các đồng ngoại tệ khác trong rổ DXY.

Cụ thể, USD tăng giá lần lượt 1,32%, 1,77%, 3,97%, 2,36% và 1,80% so với các đồng JPY, GBP, EUR, SEK, CAD và CHF.

Đồng USD tăng trở lại sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin đánh giá sự hồi phục hiện nay của nền kinh tế Mỹ do đại dịch COVID-19 là sự hồi phục kinh tế nhanh chóng nhất trong lịch sử của quốc gia này.

Các số liệu vĩ mô cũng ghi nhận những tín hiệu lạc quan, tích cực về nền kinh tế Mỹ và những thông tin này được cho là yếu tố tích cực giúp cho chỉ số USD Index bật tăng trở lại.

Ngược lại, diễn biến dịch bện COVID-19 ngày một phức tạp hơn ở châu Âu lại khiến đồng EUR và GBP giảm sâu so với đồng USD.

Mặc dù vậy, BVSC vẫn duy trì quan điểm tỷ giá VND/USD sẽ không có biến động mạnh trong các tháng cuối năm do Việt Nam đang có xuất siêu lớn và dự trữ ngoại hối ở mức cao kỷ lục, tạo dư địa để Ngân hàng Nhà nước can thiệp khi cần thiết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn