MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Danh sách tỷ phú giàu nhất thế giới do Bloomberg công bố đã có sự thay đổi. Ảnh TL

Tỷ phú nào đã vượt mặt Bill Gates trong Top tỷ phú giàu nhất thế giới?

Trà My LDO | 30/11/2020 15:59

Trong danh sách các tỷ phú giàu nhất thế giới, Elon Musk đã “vượt mặt” Bill Gates để xếp ở vị trí thứ hai với tài sản ròng lên tới 136 tỉ USD.

Bất chấp dịch COVID-19, số lượng tỷ phú mới vẫn tăng

Tài sản ròng của Elon Musk tăng 7,2 tỉ USD sau khi cổ phiếu trong công ty xe hơi tăng giá.

Tổng giá trị tài sản ròng của Elon Musk tính đến cuối tháng 11 là hơn 136 tỉ USD.

Hiện ông chủ Amazon Jeff Bezos vẫn là người giàu nhất thế giới với khối tài sản 183 tỉ đô la.

Năm 2020 là một năm đầy khó khăn do cuộc khủng hoảng đến từ đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, vẫn nhiều cơ hội cho những đại gia công nghệ thu khoản lợi nhuận khổng lồ.

Tỷ phú Elon Musk hiện sở hữu khối tài sản hơn 136 tỉ USD. Ảnh TL

Financial Times cho biết, trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát, lệnh cách ly tại nhiều quốc gia được áp dụng đã khiến doanh thu của các công ty công nghệ tăng mạnh, kéo theo là sự bùng nổ về tài sản của các tỷ phú trên thế giới.

Khối tài sản của những người giàu nhất thế giới đã tăng kỷ lục 10,2 tỉ USD.

Dữ liệu do ngân hàng Thụy Sĩ UBS tổng hợp cho thấy có tới 31 người mới tham gia câu lạc bộ tỷ phú.

Như vậy tổng số tỷ phú trên toàn thế giới đã tăng lên 2.189 người. Cùng kì năm 2017, số lượng tỷ phú mới chỉ ở con số 2.158 người.

Top 10 tỷ phú giàu nhất thế giới theo xếp hạng của Bloomberg

1.Jeff Bezos: 183 tỉ đô la

Tỷ phú giàu nhất thế giới Jeff Bezos chụp ảnh cùng bạn gái. Ảnh BB

"Người giàu nhất thế giới" Jeff Bezos đã trở nên giàu có hơn bao giờ hết. Cổ phiếu Amazon đã tăng gần 80% kể từ đầu năm 2020, với cú hích đến từ thói quen mua hàng của người tiêu dùng thay đổi trong mùa dịch. Cũng nhờ vậy tài sản của ông chủ Amazon tăng vọt.

2. Elon Musk: 136 tỉ đô la

Musk là người sáng lập kiêm CEO của SpaceX và cũng là CEO của Tesla

3. Bill Gates: 129 tỉ đô la
Tỷ phú Bill Gate đã tụt hạng trong danh sách tỷ phú giàu nhất thế giới. Ảnh TL

Là tỷ phú có tên trong danh sách tỷ phú thế giới lâu nhất trong 20 năm qua. Nhà sáng lập Microsoft đã bán và cho đi phần lớn cổ phần của mình trong công ty - ông chỉ sở hữu 1% Microsoft - và hiện chủ yếu tập trung vào công việc từ thiện của mình.

4. Mark Zuckerberg: 105 tỉ đô la

Zuckerberg thành lập Facebook vào năm 2004 khi mới 19 tuổi và hiện đang nằm trong top 5 người đàn ông giàu nhất thế giới.

5. Bernard Arnault và gia đình: 105 tỉ đô la

Arnault là người châu Âu giàu có nhất trong danh sách và là ông chủ của một công ty sở hữu hơn 60 thương hiệu bao gồm Louis Vuitton và Sephora.

6. Warren Buffett: 88,4 tỉ USD

Giám đốc điều hành Berkshire Hathaway được coi là một trong những nhà đầu tư thành công nhất mọi thời đại. Giống như Bill Gates, ông đã cam kết cho đi từ thiện hơn 99% tài sản của mình.

7. Larry Page: 82,7 tỉ đô la

Doanh nhân Internet Page là một trong những người đồng sáng lập Google. Ông từ chức Giám đốc điều hành của công ty mẹ của Google là Alphabet Inc vào tháng 12 năm 2019 nhưng vẫn là thành viên hội đồng quản trị.

8. Sergey Brin: 80,1 tỉ đô la

Cùng với Larry Page, Brin là người đồng sáng lập Google. Cho đến tháng 12. 2019, ông là chủ tịch của Alphabet Inc.

9. Steve Ballmer: 77,4 tỉ đô la

Người Mỹ từng là Giám đốc điều hành của Microsoft từ năm 2000 đến năm 2014. Ông hiện là chủ sở hữu của nhượng quyền thương mại NBA Los Angeles Clippers.

10. Mukesh Ambani: 74,9 tỉ USD

Ambani Ấn Độ có 42% cổ phần kiểm soát trong Reliance Industries, chủ sở hữu của khu phức hợp lọc dầu lớn nhất thế giới. Anh cũng là chủ sở hữu khối tài sản trị giá hơn 400 triệu USD.

Danh sách tỷ phú giàu nhất thế giới do Bloomberg công bố mới đây đã có sự thay đổi đáng chú ý là “ông trùm công nghệ” đã vươn lên vị trí thứ hai.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn