MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đoàn doanh nghiệp Nhật Bản đến thăm vùng trồng vải xuất khẩu tại huyện Thanh Hà. Ảnh: Minh Nguyên

Vải Thanh Hà, Hải Dương được đánh giá cao về chất lượng tại Nhật Bản

Lương Hà LDO | 17/06/2023 10:22

Nhằm giúp các doanh nghiệp Nhật Bản thu mua, nhập khẩu quả vải thiều được thuận lợi, tỉnh Hải Dương luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất và có cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong chế biến nông sản, đặc biệt là vải tươi.

Để tăng cường nhập khẩu quả vải tươi vào thị trường Nhật Bản, Sở Công Thương tỉnh Hải Dương vừa phối hợp với UBND huyện Thanh Hà (Hải Dương) đón đoàn 5 doanh nghiệp Nhật Bản, đại diện Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương) và một số doanh nghiệp trong nước tìm hiểu.

Được biết, nguồn gốc quả vải thiều Thanh Hà đã có cách đây gần 200 năm. Đây là nông sản duy nhất của Hải Dương nằm trong 39 sản phẩm của Việt Nam được bảo hộ độc quyền chỉ dẫn địa lý tại thị trường các nước EU. Cây vải thiều tổ ở xã Thanh Sơn được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập đạt “Danh hiệu cây vải thiều lâu năm nhất Việt Nam”.

Ngoài ra, toàn tỉnh có 203 mã số vùng trồng xuất khẩu đi các nước: Mỹ, Nhật Bản, Australia, Trung Đông. Nông dân Hải Dương đã có kinh nghiệm trong sản xuất, đóng gói, sơ chế đưa vải đi xuất khẩu. Nhiều năm trở lại đây, vải thiều Thanh Hà được xuất khẩu thuận lợi sang thị trường Nhật Bản và được người dân nơi đây đón nhận, đánh giá cao.

Với sự kết nối của tỉnh và các sở, ngành và các doanh nghiệp trong nước, mới đây Tập đoàn Aeon (Nhật Bản) cũng đã về khảo sát, thăm quan các vùng vải đạt tiêu chuẩn để tiếp tục nhập khẩu đặc sản này vào các mùa vụ sau.

Trước đó, tại buổi làm việc với doanh nghiệp Nhật Bản, ông Trần Văn Quân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương khẳng định tỉnh luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Nhật Bản thu mua, nhập khẩu quả vải thiều tại Hải Dương, đặc biệt là vải thiều Thanh Hà.

Công ty CP Ameii Việt Nam có kinh nghiệm xúc tiến tiêu thụ, đưa vải thiều Thanh Hà xuất khẩu sang Nhật Bản. Ảnh: Minh Nguyên

Đồng thời, đề nghị các doanh nghiệp Nhật Bản hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam về công nghệ chế biến, bảo quản để khi quả vải sang đến thị trường Nhật Bản bảo đảm chất lượng. Tỉnh Hải Dương sẽ có cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản trong chế biến nông sản.

Ông Đỗ Quốc Hưng - Phó Vụ trưởng vụ thị trường châu Á - châu Phi cho biết, nhu cầu tiêu thụ của thị trường Nhật Bản đối với quả vải rất lớn. Bộ Công Thương hi vọng thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Hải Dương để đưa quả vải vào thị trường Nhật Bản nhiều hơn nữa.

Đại diện doanh nghiệp phía Nhật Bản đã đánh giá rất cao về chất lượng quả vải thiều Thanh Hà, Hải Dương. Bên cạnh đó, mong muốn sắp tới có thể áp dụng kỹ thuật lên men quả vải để chế biến vải thiều tươi thành nhiều sản phẩm khác như nước ép, rượu hoặc sử dụng sản xuất một số loại mỹ phẩm.

Từ quy trình lên men cho quả vải, với mục đích chế biến sản phẩm sạch từ thiên nhiên và giữ gìn, bảo vệ những cây ăn quả lâu năm, các doanh nghiệp mong thời gian tới sẽ có cơ hội phối hợp với tỉnh Hải Dương chế biến các sản phẩm từ quả vải, lưu giữ được lâu hơn.

Ngoài ra, đoàn doanh nghiệp Nhật Bản đã đến thăm và khảo sát vùng trồng vải thiều xuất Nhật Bản, tham quan cơ sở chế biến, xuất khẩu vải tươi tại Công ty CP Ameii Việt Nam tại xã Thanh Xá (huyện Thanh Hà).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn