MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vải thiều đang được tiêu thụ khá tốt, giá từ 12.000-50.000 đồng/kg tùy loại. Ảnh: Giang Nguyễn

Vải thiều và nông sản tiêu thụ tốt, không có chuyện phải "giải cứu"

Vũ Long LDO | 01/06/2021 08:41

Vải thiều và nông sản đang được tiêu thụ khá ổn định, tuy nhiên, nhiều nơi lạm dụng cụm từ "giải cứu" gây nguy cơ nông sản bị dìm giá.

Đừng lạm dụng cụm từ “giải cứu nông sản”

Trao đổi với PV Lao Động, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang - ông Lê Ánh Dương - chia sẻ: Vải chín sớm đang được tiêu thụ khá tốt, vải thu hoạch đến đâu bán hết đến đó, chủ yếu là xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc (50%) qua cửa khẩu biên giới phía Bắc và bán tại các thị trường lớn tại Hà Nội, TPHCM và nhiều tỉnh phía Nam.

Chủ tịch Lê Ánh Dương cho rằng, một số phương tiện truyền thông đã lạm dụng cụm từ “giải cứu nông sản". Nhiều tiểu thương bán hàng cũng lạm dụng từ này nhằm mục đích bán hàng, khiến tâm lý người tiêu dùng cho rằng, đã là hàng giải cứu sẽ là hàng rẻ, khiến giá nông sản bị dìm xuống thấp.

“Nếu có tình trạng giá thấp, thì chỉ ở đâu đó 1 vài trường hợp cá biệt, nếu không kiểm chứng thông tin, vô hình trung để thương lái dìm giá nông sản, làm khổ nông dân” - TS Nguyễn Quốc Toản, Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - NNPTNT), cho biết.

Bà Nguyễn Lan Chi (31 Phạm Thận Duật, Cầu Giấy, Hà Nội), cũng thông tin: Thấy xe bán vải trưng biển “giải cứu vải thiều cho nông dân Bắc Giang”, nhưng giá vải thiều vẫn cao tới 25.000 đồng/kg.

“Nếu cứ gắn từ “giải cứu”, người tiêu dùng sẽ liên tưởng đó là đồ ứ thừa, bỏ đi, nên sẽ đòi mua với giá rẻ. Thực tế là khi thấy biểu “giải cứu vải thiều”, nhưng giá bán 25.000 đồng/kg, nhiều người thắc mắc vì sao “giải cứu” nhưng giá bán vẫn cao và bỏ đi không mua” - bà Nguyễn Lan Chi nói.

Đã tiêu thụ gần 17.000 tấn vải thiều, giá khá tốt

Vải thiều Bắc Giang năm 2021 cho sản lượng cao, chất lượng tốt. Ảnh: Giang Nguyễn

Theo UBND tỉnh Bắc Giang, đến thời điểm hiện tại, tỉnh Bắc Giang đã tiêu thụ được gần 17.000 tấn vải thiều, giá bán bình quân dao động từ 20.000 - 32.000 đồng/kg (giá thấp nhất là 12.000 đồng/kg, giá cao nhất là 55.000 đồng/kg). Trong đó, lượng tiêu thụ xuất khẩu 5.000 tấn (trong đó, chủ yếu xuất khẩu sang Trung Quốc qua của khẩu Lào Cai và Lạng Sơn).

“Giá vải thiều chín sớm khá ổn định, tương đương giá bán các năm trước” - ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, chia sẻ với PV Lao Động.

Được biết, từ ngày 10.6.2021, vải thiều chính vụ bắt đầu cho thu hoạch. Hiện nay, địa bàn tỉnh Bắc Giang có 15 hợp tác xã và tổ hợp tác sản xuất - tiêu thụ vải thiều. Trong đó, huyện Lục Ngạn có 11 hợp tác xã, huyện Tân Yên có 3 hợp tác xã, huyện Lục Nam có 1 hợp tác xã.

Các hợp tác xã tham gia sản xuất vải thiều xuất khẩu, trong đó có vải xuất khẩu sang các thị trường cao cấp như: Nhật Bản, Mỹ, Châu Âu (EU)... có liên kết sản xuất theo chuỗi, ký hợp đồng với các doanh nghiệp để bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Điển hình như Hợp tác xã Sản xuất và Kinh doanh Hồng Xuân (huyện Lục Ngạn), Hợp tác xã sản xuất vải sớm Phúc Hòa (huyện Tân Yên)...

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAYbên dưới.

.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn