MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lãi sau thuế của Chứng khoán Thành Công trong quý II đạt 19,4 tỉ đồng. Ảnh: TCSC

Vay thêm gần 300 tỉ, lãi từ margin của Chứng khoán Thành Công vẫn tụt lùi

Đức Mạnh LDO | 18/07/2023 11:54

Dù dư nợ cho vay margin cuối quý II đạt 474 tỉ đồng, tăng gấp đôi đầu năm nhưng lợi nhuận từ hoạt động này của Chứng khoán Thành Công vẫn giảm sâu 43% so với cùng kỳ.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công (TCSC, mã chứng khoán TCI) vừa công bố báo cáo tài chính riêng lẻ quý II. Điểm đáng chú ý là nợ phải trả tăng mạnh 71% lên 293 tỉ đồng. Trong đó TCSC phần lớn mở mới các khoản vay ngắn hạn tại ngân hàng, tổ chức tài chính với 279 tỉ đồng.

Loạt khoản vay mới kéo theo chi phí lãi vay trong quý II tăng đột biến lên 2,2 tỉ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ năm trước. Còn xét chung cả 6 tháng đầu năm gấp tới gần 7 lần cùng kỳ, tương đương hơn 3 tỉ đồng. Không những thế, TCSC còn xuất hiện thêm gần 7,4 tỉ đồng chi phí tài chính khác trong khi cùng kỳ là 0 đồng. Đồng thời tăng gần 1,5 tỉ đồng ở khoản phí dự phòng suy giảm các khoản đầu tư tài chính dài hạn, kéo con số nửa đầu năm lên gần 3 tỉ đồng trong khi cùng kỳ không ghi nhận.

Những cấu phần trên đã làm tăng chi phí tài chính lên hơn 11 tỉ đồng trong quý II, trong khi cùng kỳ chỉ hơn 0,3 tỉ đồng.

Ở chiều ngược lại, dư nợ cho vay margin cuối quý II đạt 474 tỉ đồng, tăng gấp đôi đầu năm. Tuy nhiên lãi thu về từ hoạt động này chỉ đạt 9,7 tỉ đồng, giảm sâu 43%. Tính chung nửa đầu năm nay cũng chỉ là 16 tỉ đồng, chưa bằng một nửa so với cùng kỳ dù lãi vay margin của TCSC đang áp dụng là 13,5%/năm (từ ngày 17.4.2023).

Như vậy dư nợ cho vay margin tại TCSC hiện chỉ chiếm gần 40% vốn chủ sở hữu, khá khiêm tốn so với các công ty chứng khoán khác. Cộng với lợi nhuận từ hoạt động này tăng trưởng thấp trong khi đây lại là khoản thu chính của doanh nghiệp cùng ngành. Điều này cho thấy Chứng khoán Thành Công đang hoạt động chưa hiệu quả trong mảng kinh doanh này dù dư địa còn nhiều.

Dư nợ cho vay margin của Chứng khoán Thành Công hiện chỉ chiếm gần 40% vốn chủ sở hữu. Ảnh chụp màn hình

Khép lại quý II, tình hình kinh doanh của Chứng khoán Thành Công chưa mấy khởi sắc khi tổng doanh thu hoạt động giảm 24% xuống 36,5 tỉ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính tăng phi mã hơn 133 lần lên 24 tỉ đồng.

Sau khi khấu trừ chi phí, lãi sau thuế của TCSC đạt 19,4 tỉ đồng, nhích nhẹ 1%. Lãi sau thuế bán niên năm 2023 là hơn 27 tỉ đồng, giảm 49% so với cùng kỳ, tương ứng mới thực hiện được 24% kế hoạch cả năm đã đề ra.

Nhờ lãi từ các tài sản sẵn sàng để bán (AFS) trong quý II tăng 135% lên gần 5,7 tỉ đồng đã phần nào giúp vốn chủ sở hữu mở rộng gần 5,9% lên 1.221 tỉ đồng. Tổng tài sản tính đến cuối quý II là 1.514 tỉ đồng, cao hơn 14% so với đầu năm nay.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên giao dịch ngày 17.7, cổ phiếu TCI có giá 11.200 đồng, tăng 55% so với đầu năm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn