MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh minh họa: Thế Lâm.

“Vay” và “trả” xong, thị trường chứng khoán trở lại thế giằng co?

Thế Lâm LDO | 17/07/2020 20:34

Thị trường chứng khoán ngày 16.7 nhờ lực đẩy từ đáo hạn phái sinh tháng 7 hợp đồng tương lai VN30 đã kéo VN-Index lên gần 7 điểm giúp chỉ số bật khỏi ngưỡng 875 “khó nhằn”. Tuy nhiên thêm một lần nữa, theo qui luật có vay có trả, phiên ngày 17.7 VN-Index mất điểm, từ đó dự báo sang tuần tới thị trường sẽ tiếp tục giằng co, lình xình.

“Vay” nhiều “trả” chưa hết…

Với phiên ngày 17.7 giảm 4,81 điểm tương ứng với mức 0,55%, VN-Index lùi về mức 872,02 điểm. Trong phiên trước đó ngày 16.7, VN-Index “vay” từ phái sinh 6,92 điểm. Như vậy, chỉ số vẫn còn “giữ lại” 2,11 điểm. Nhờ đó, VN-Index vẫn ở trên ngưỡng 870 điểm. Đây là mốc mà VN-Index trong những tuần trước rất trầy trật nhưng chưa thể vượt qua, chỉ đến phiên “vay nợ” phái sinh như đề cập ở trên mới vượt qua được.

Tính cả phiên cuối tuần ngày 17.7, từ đầu tháng 6 tới nay VN-Index đã có 4 phiên cuối tuần giảm điểm và 3 phiên tăng điểm.

Cần nhớ rằng, các dự báo từ tối ngày 16.7 sau phiên tăng gần 7 điểm của VN-Index đều nghiêng về khả năng thị trường tiếp tục tăng điểm trong phiên hôm nay. Tuy nhiên, lịch sử đã lặp lại. Đó là phiên giao dịch ngày 21.5 VN-Index cũng nhờ lực đẩy từ phái sinh đáo hạn hợp đồng tương lai tháng 5 VN30 tăng đến 9,82 điểm chỉ trong phiên khớp lệnh giá đóng cửa (ATC). Nhưng ngay phiên sau đó 22.5, chỉ số trả lại 9,99 điểm.

Phiên tăng điểm của thị trường chứng khoán cơ sở nhờ vay từ phái sinh, qua thực tế 4 phiên ngày 21 và 22.5, ngày 16 và 17.7 đã cho thấy mức tăng thiếu thực chất, và chỉ số đã điều chỉnh ngay sau đó.

Trở lại lình xình?

Cho dù VN-Index vẫn ở trên mức 870 điểm tuy nhiên vẫn dưới ngưỡng 875 và chưa thể thoát khỏi vùng kháng cự mạnh 870-880 điểm. Theo nhiều công ty chứng khoán, một khi chưa thể thoát khỏi vùng kháng cự này, thị trường chưa thể tăng tốc trở lại đỉnh 900 điểm đã xác lập vào tháng 6 và càng chưa thể tiến mạnh đến ngưỡng 920+/-5.

Những điểm sáng trong phiên giao dịch ngày 17.7 gieo chút hi vọng cho thị trường tuần tới chính là thanh khoản tăng so với phiên hôm liền trước đó khoảng 6,5%. Cùng với đó, khối ngoại tính chung cả 3 sàn HoSE, HNX và UpCom đã chuyển sang trạng thái mua ròng nhẹ hơn 1,2 tỉ đồng sau nhiều phiên bán ròng mạnh. Tuy nhiên, nếu chỉ xét riêng trên sàn chủ lực HoSE, khối ngoại vẫn bán ròng gần 2,8 tỉ đồng. Đây là mức bán ròng thấp nhất của khối này trong các phiên bán ròng từ đầu tháng 7 đến nay.

Trên thực tế, từ tháng 6 tới nay, thị trường không bị ảnh hưởng nhiều từ dòng tiền khối ngoại mà chủ yếu vẫn do dòng tiền trong nước làm chủ đạo. Khi dòng tiền từ các nhà đầu tư mới F0 dần rút đi, thanh khoản xuống thấp, thị trường trì trệ, VN-Index theo đó cũng giằng co.

Với thực tế sau phiên cuối tuần ngày 17.7, thị trường tuần tới sẽ phải tiếp tục trở lại giải quyết mốc 875 điểm và vùng 870-880 điểm trước khi thúc đẩy đà tăng mạnh hơn. Tuy nhiên, khả năng tăng hay giảm trong tuần tới cũng chưa được định hình rõ nét qua các phân tích tín hiệu kĩ thuật của chỉ số VN-Index sau phiên giao dịch trên.

Tính trong 10 phiên trở lại đây và các phiên trong tuần giao dịch vừa qua, thanh khoản trên sàn HoSE khá ổn  định trên mức 4.000 tỉ đồng mỗi phiên. Khả năng thị trường giằng co tích lũy vẫn được cho là chủ đạo tại thời điểm hiện nay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn