MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vì sao bây giờ là thời điểm tốt nhất để Gen Z khởi nghiệp?

Quý An (theo Business Insider) LDO | 06/01/2023 19:00
Đối với nhiều người trẻ, khởi nghiệp là thứ đáng mơ ước.

Theo khảo sát của Tổ chức thanh niên phi lợi nhuận Junior Achievement, khoảng 60% thanh thiếu niên từ 13 đến 17 tuổi cho biết muốn bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình thay vì đi làm thuê. Điều này đến từ hình thức công việc tự do: 46% số người Gen Z đã làm công việc tự do (freelancer) vào năm ngoái.

Điều này giúp một số Gen Z trở nên thành công, thu nhập thậm chí còn nhiều hơn các CEO hàng đầu của Mỹ. Ví dụ: Charli D'Amelio, một tiktoker, đã kiếm được 17,5 triệu USD vào năm 2021. Trong khi đó, mức lương trung bình cho các CEO của 500 công ty đại chúng lớn nhất nước Mỹ, là 13,4 triệu USD vào năm 2020.

Nhiều người trẻ khởi nghiệp bằng cách kiếm tiền từ TikTok. Ảnh: Xinhua

Khởi nghiệp là một kì tích không nhỏ và môi trường hiện tại đã chín muồi cho những hi vọng kinh doanh. Theo GS. Dave Mawhinney tại Đại học Carnegie Mellon, các công nghệ có chi phí thấp như phương tiện truyền thông xã hội và thị trường trực tuyến đã mang đến nhiều cách thức tiếp cận khách hàng tiềm năng.

Đây là lí do tại sao bây giờ là thời điểm tốt nhất để khởi nghiệp cho những người trẻ tuổi.

Tùy chọn dự phòng vững chắc

Khởi nghiệp là một quyết định mạo hiểm. Theo số liệu của Cục Thống kê Lao động Mỹ, khoảng 20% doanh nghiệp nhỏ trong nước đã thất bại ngay trong năm đầu tiên thành lập. Song, những người Gen Z khi khởi nghiệp đều có các phương án dự phòng nếu công ty sa sút. Bởi lẽ, vào thời điểm cuối tháng 11.2022, đã có 10,5 triệu việc làm được đăng tuyển dụng.

Ngoài ra, trở lại ghế giảng đường cũng là một đường lùi. Jackie Dubois thành lập công ty nghệ thuật Jacqueline Dubois LLC khi đang là sinh viên Đại học Miami. Dubois đã kiếm được doanh thu lên đến 6 con số vào năm 2021 qua kênh TikTok.

Sau một thời gian, Dubois cảm thấy mạng xã hội đã trở nên độc hại, nên cô quyết định đóng tài khoản. Sau đó, Dubois quay lại đi học, tạm dừng việc kinh doanh để chăm sóc sức khỏe tinh thần.

"Mạng xã hội là lí do khiến tôi có thể nghỉ học một năm, tìm được những khán giả nồng nhiệt và tuyệt vời cho nghệ thuật của mình và làm những gì tôi yêu thích" - Dubois nói.

Công cụ kĩ thuật số chi phí thấp

Khi đại dịch khiến nhiều người lao động mất việc làm, nhiều người đã tìm thêm việc tay trái. Các công cụ kĩ thuật số chi phí thấp là một trong những thuận lợi cho việc khởi nghiệp.

Yếu tố đó đã giúp Alyssa Nguyen bắt đầu công việc kinh doanh thiết kế đồ họa. Thời điểm tháng 3.2020, Nguyen phải bỏ dở giảng đường khi là sinh viên năm cuối để tập trung kiếm tiền. Năm 2021, Nguyen kiếm được 170.000 USD.

Alyssa Nguyen thành công khi khởi nghiệp bằng kĩ năng sử dụng công nghệ mới. Ảnh: Business Insider

Nguyen là một trong số nhiều Gen Z có các kĩ năng cần thiết cho các doanh nghiệp kiếm tiền bằng công nghệ nhờ hiểu biết về mạng xã hội và sử dụng các công cụ kĩ thuật số.

“COVID-19 thực sự khó khăn, nhưng theo một số cách, đó lại là lí do giúp tôi có được cuộc sống như hiện tại. Mặt khác, công nghệ là công cụ duy nhất để tôi có thể làm về thiết kế, điều hành doanh nghiệp và cân đối với việc học” - Nguyen chia sẻ.

Khả năng thay đổi lực lượng lao động

Những Gen Z khởi nghiệp có khả năng thu hút nhân tài - những người mong muốn làm việc cho các công ty mang lại giá trị cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Bác sĩ Nina Vasan, Giám đốc y tế công ty sức khỏe tâm thần Real cho biết: “Cách Gen Z đối xử với sức khỏe tâm thần và sự hạnh phúc rất khác”.

Chẳng hạn, Michael Yan, 22 tuổi, người sáng lập nền tảng tìm kiếm việc làm Simplify, cho biết hỗ trợ sức khỏe tinh thần là một lợi ích quan trọng cho bộ máy nhân sự. Qua giao tiếp trực tuyến, Yan đã có thể hiểu rõ hơn tâm tư nguyện vọng của nhân viên.

"Khi Gen Z tiếp tục nắm giữ nhiều vị trí cao hơn, họ sẽ có thể thay đổi chính sách và văn hóa theo cách không giống với thế hệ cũ" – bác sĩ Vasan nhận định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn