MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vì sao nhà mạng nhỏ "lặng im" trước "cuộc chơi" chuyển mạng?

Đức Thành LDO | 04/10/2017 14:51

Thông tin chuyển mạng giữ số dồn dập nhưng chỉ xoay quanh 3 nhà mạng lớn là Vinaphone, MobiFone và Viettel. Còn 2 nhà mạng khác cũng đang khai thác dịch vụ viễn thông di động tại Việt Nam là Vietnamobile và Gtel đang ở đâu trong cuộc chơi này? 

Đại diện một trong 3 nhà mạng lớn cho biết, thực tế, để có thể thực hiện được việc chuyển mạng giữ số không hề đơn giản vì phụ thuộc rất lớn vào các yếu tố hạ tầng, dịch vụ chăm sóc và giá cước.

Ngay kể cả với 3 nhà mạng lớn, có cơ sở hạ tầng và mạng lưới trạm phát sóng phủ khắp, việc triển khai công tác chuyển mạng cũng gặp nhiều trở ngại. Vì thế, nếu các nhà mạng nhỏ hơn phải đầu tư ngay để bắt kịp tiến độ có thể nói đó là điều không tưởng.

Nguồn tin riêng của Lao Động cho biết, đến đầu tháng 8 vừa qua, sau thử nghiệm kết nối mới chỉ có một nhà mạng đảm bảo việc test hệ thống. Thậm chí một trong 3 nhà mạng lớn tới tận ngày 20.9 mới hoàn thành việc test kết nối. Điều đó cho thấy mức độ phức tạp và đòi hỏi cao về kỹ thuật mới đảm bảo thực hiện triển khai dịch vụ chuyển mạng giữ số.

Trong khi đó, nếu rất tích cực thì Vietnamobile nhiều khả năng phải hết quý I năm 2018 mới có thể cung cấp dịch vụ còn Gtel thì chưa đầu tư thiết bị để cung cấp dịch vụ.

Rõ ràng sức cạnh tranh của hai nhà mạng nhỏ chỉ có thể nhắc tới về giá, còn các điều kiện khác hoàn toàn bị các nhà mạng lớn lấn lướt. Nếu thực sự bắt nhịp ngay vào dịch vụ mới, nhiều khả năng khách hàng của hai nhà mạng nhỏ dễ dàng bị lôi kéo bởi các đối thủ khổng lồ hơn. Đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh về chất lượng dịch vụ ngày càng mãnh liệt.

Một số chuyên gia viễn thông nhận định, việc các nhà mạng nhỏ chưa tham gia thị trường chuyển mạng giữ số có thể là một bước trong chiến lược kinh doanh cụ thể. Bởi không những họ không có nhiều lợi thế lôi kéo khách hàng của đối thủ mà còn chịu nguy cơ rất lớn việc mất khách hàng.

Trong bối ảnh thu hút khách hàng đã khó khăn, nếu phải căng mình “giành giật”  là quá sức đối với nhà mạng nhỏ. Việc của nhà mạng nhỏ lúc này, ngoài cạnh tranh về giá có lẽ cần nhanh chóng đầu tư hạ tầng, đảm bảo diện tích và chất lượng phủ sóng. Khi ấy, cơ hội có lẽ sẽ công bằng hơn với họ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn