MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đức có thể rơi vào suy thoái sâu khi ngừng ngay nhập khí đốt Nga. Ảnh chụp màn hình

Viễn cảnh kinh tế khi Đức đoạn tuyệt khí đốt Nga

Thanh Hà LDO | 13/04/2022 19:00
Ngừng khí đốt Nga dự kiến khiến kinh tế Đức suy thoái mạnh. 

Các viện kinh tế hàng đầu của Đức nêu trong dự báo công bố ngày 13.4 rằng, việc ngừng ngay nhập khẩu năng lượng Nga có thể khiến Đức rơi vào cuộc suy thoái mạnh trong năm 2023, AFP đưa tin. 

Việc dừng nhập khí đốt Nga vào giữa tháng 4 năm nay sẽ khiến tăng trưởng của cả năm 2022 giảm 1,9% và đẩy Đức vào cuộc suy thoái trong năm 2023, khiến nền kinh tế suy giảm 2,2%, theo dự báo. 

Tác động của việc tẩy chay khí đốt Nga có thể "không bao giờ khắc phục được" trong 2 năm tiếp theo, các viện DIW, Ifo, IfW Kiel, IWH và RWI nêu trong thông cáo chung. 

Nền kinh tế lớn nhất Châu Âu có thể suy giảm vào cuối năm 2023 đến 2024 do nhu cầu năng lượng tăng vào mùa đông Châu Âu trước khi dần dần trở lại mức tăng trưởng. 

Ngay cả khi không đoạn tuyệt khí đốt Nga, chiến sự Ukraina cũng đang làm chậm lại đà phục hồi của Đức sau cú sốc kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra, các viện nghiên cứu hàng đầu của Đức lưu ý. 

Các tổ chức này hạ dự báo tăng trưởng của Đức năm 2022 còn 2,7% trong khi ước tính vào tháng 10 năm ngoái là 4,8%.

Trong khi đó, với kịch bản năng lượng từ Nga vẫn được cung cấp cho Đức, dự báo tăng trưởng năm 2023 của Đức tăng từ 1,9% lên 3,1%. 

Đức là nước phụ thuộc nhiều vào khí đốt Nga cho nhu cầu năng lượng trong nước và đến nay vẫn chưa ủng hộ việc tẩy chay khí đốt Nga mà các nước láng giềng Châu Âu kêu gọi để đáp trả chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina. 

Trước chiến sự UKraina, 1/3 lượng dầu nhập khẩu của Đức, 45% lượng than và 55% lượng khí đốt nhập khẩu của Đức do Nga cung cấp.

Đức đã dự kiến giảm dần nhập khẩu năng lượng của Nga, tăng tốc đầu tư vào năng lượng tái tạo và xây dựng các trạm khí thiên nhiên hóa lỏng để đa dạng hóa nguồn cung. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn