MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Alexander Ponomarenko đánh giá cao cơ hội hợp tác đầu tư với Việt Nam. Ảnh: Vũ Long

Việt Nam lọt top 20 nước thu hút nhiều nhất vốn đầu tư ngoại

Vũ Long LDO | 15/05/2023 17:53

Việt Nam đã thu hút được gần 446 tỉ USD vốn đầu tư nước ngoài trong 4 tháng đầu năm 2023, vốn đầu tư mới tăng trở lại sau 3 tháng giảm liên tục.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư- KHĐT), trong 4 tháng đầu năm 2023, vốn đầu tư nước ngoài (FDI) mới tăng trở lại sau khi giảm nhẹ trong 3 tháng liên tục của năm nay, với mức tăng 11,1%. Số dự án đầu tư mới tiếp tục tăng so với cùng kỳ và tăng mạnh 65,2% so với 3 tháng đầu năm, cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài quy mô vừa và nhỏ tiếp tục quan tâm, tin tưởng vào môi trường đầu tư của Việt Nam.

Bên cạnh đó, có dấu hiệu các tập đoàn lớn cẩn trọng, xem xét kỹ việc tiếp tục đầu tư lớn trong bối cảnh tác động của chính sách thuế tối thiểu toàn cầu.

Mặt khác, mặc dù vốn đầu tư điều chỉnh vẫn giảm so với cùng kỳ tuy nhiên, số lượt dự án điều chỉnh vốn cũng tăng mạnh hơn khẳng định niềm tin của các nhà đầu tư vào môi trường đầu tư của Việt Nam và tiếp tục đưa ra các quyết định mở rộng dự án hiện hữu.

Ngày 15.5.2023, phát biểu tại Hội thảo “Cộng hưởng sức mạnh đầu tư vì một Việt Nam thịnh vượng”, Thứ trưởng Bộ KHĐT Đỗ Thành Trung nhấn mạnh: Bất chấp những tác động của COVID-19, Việt Nam vẫn lọt Top 20 nền kinh tế thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất thế giới.

Nhiều nhà đầu tư nước ngoài coi Việt Nam là địa chỉ tin cậy. Ảnh: Vũ Long
Cùng với số lượng dự án và vốn đầu tư ngày càng gia tăng, khu vực đầu tư nước ngoài đã trở thành một khu vực kinh tế năng động và là động lực tăng trưởng quan trọng, hiệu quả.

“35 năm qua, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đã có những đóng góp to lớn cho kinh tế - xã hội Việt Nam, không chỉ trên khía cạnh nguồn lực đầu tư, mà còn góp phần quan trọng hình thành một số ngành công nghiệp chủ lực của nền kinh tế, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xuất nhập khẩu, tạo việc làm, chuyển giao công nghệ, đóng góp cho ngân sách nhà nước, động lực giúp các doanh nghiệp trong nước cùng phát triển” - Thứ trưởng Đỗ Thành Trung nói.

Theo Bộ KHĐT, tính đến cuối tháng 4.2023, Việt Nam đã thu hút được gần 446 tỉ USD vốn đầu tư nước ngoài. Trong đó, gần 280 tỉ USD đã được giải ngân. Nhiều tập đoàn đa quốc gia với công nghệ hiện đại đang mở rộng đầu tư tại Việt Nam, với chất lượng, hiệu quả ngày càng tăng.

Về cơ cấu vốn, có 750 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tăng 65,2% so với cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký đạt hơn 4,1 tỉ USD, tăng 11,1%.

Trong 4 tháng đầu năm 2023, có 386 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, tăng 19,5% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư tăng thêm đạt gần 1,66 tỉ USD, mặc dù giảm 68,6% so với cùng kỳ, nhưng tăng 1,7 điểm phần trăm so với 3 tháng 2023 và tăng 16,5 điểm phần trăm so với 2 tháng đầu năm.

Cũng trong 4 tháng đầu năm, có 1.044 giao dịch góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, tăng 1,8% so với cùng kỳ với tổng giá trị vốn góp đạt hơn 3,1 tỉ USD, tăng 70,4% so với cùng kỳ.

Nga coi Việt Nam là "đất lành" để đẩy mạnh hợp tác đầu tư

Các nhà đầu tư nước ngoài đã bày tỏ sự tin tưởng vào tiềm năng tăng trưởng của nền kinh tế, vào nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Alexander Ponomarenko - Phó Tổng Giám đốc Thương mại của Tập đoàn Almaz (Liên bang Nga) cho hay, Almaz –Tập đoàn kinh tế hàng đầu của Nga trong lĩnh vực thiết kế thiết bị radar và các hệ thống điều khiển tự động đa mục đích đang coi Việt Nam là thị trường tiềm năng để hợp tác đầu tư, phát triển thương mại 2 chiều. Tập đoàn Almaz sẵn sàng có các nhà đầu tư cho tất cả các dự án của tập đoàn tại Việt Nam thông qua các tập đoàn tài chính nhà nước tại Nga, hoặc thông qua các tổ chức phi chính phủ.

“Chúng tôi có thể đầu tư vào hạ tầng cơ sở, hoặc làm mới lại sân bay, hay xây dựng hệ thống tàu điện ngầm, đây là những dự án chúng tôi có khả năng” – ông  Alexander Ponomarenko nói.

Được biết, hiện nay có nhiều tập đoàn dầu khí lớn hàng đầu của Nga như Gazprom và Rosneft cũng dự kiến sẽ tham gia vào nhiều dự án mới ở thềm lục địa của Việt Nam vào năm 2030.

Trong năm 2023, Nga và Việt Nam có thể thiết lập các mối quan hệ kinh tế trong lĩnh vực chuyển đổi số và trong các lĩnh vực khoa học. Chúng ta đã ký kết thỏa thuận về vấn đề trí tuệ nhân tạo giữa Đại học Hà Nội (Việt Nam), Đại học Tổng hợp Viễn Đông (Nga) và công ty IZBERG - một trong những công ty hàng đầu trên thế giới về trí tuệ nhân tạo.

Chúng tôi đã cùng nhau tính đến tiềm năng rất lớn của các chuyên gia Việt Nam đang dẫn đầu trên thế giới trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Điều này có thể nhanh chóng đem lại sự phát triển cho nước Nga bởi vì ngày nay trí tuệ nhân tạo  đang được áp dụng ở tất cả các lĩnh vực.

(Phó Thủ tướng Nga - ông Dmitry Chernyshenko)

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn