MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thứ trưởng Bộ Công thương Cao Quốc Hưng (thứ hai từ trái sang) và Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Oman, tiến sĩ Ali bin Masoud bin Ali al Sunaidy (thứ ba từ trái sang) chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Oman. Ảnh: Vân Anh

Việt Nam - Oman: Cuộc hội ngộ lớn nhất trong 26 năm

Vân Anh LDO | 22/03/2018 18:10
Cuộc tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam - Oman do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng Liên doanh Đầu tư Việt Nam - Oman (VOI) đồng tổ chức ngày 22.3 tại Hà Nội là cuộc hội ngộ lớn nhất của doanh nhân hai nước trong 26 năm qua, kể từ khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992.

Phát biểu tại buổi tọa đàm với sự tham dự của hơn 70 doanh nghiệp hai nước trong các lĩnh vực điện, điện tử, xây dựng, chế biến thủy hải sản, đóng tàu, dầu khí, dệt may..., Thứ trưởng Bộ Công thương Cao Quốc Hưng cho biết môi trường đầu tư ở Việt Nam ngày càng được cải thiện, nhất là trong lĩnh vực tư nhân. Với quy mô dân số 98 triệu dân đến năm 2020, Việt Nam là thị trường tiềm năm trong ASEAN.

Việt Nam coi Oman là đối tác quan trọng ở Trung Đông, tuy nhiên quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam - Oman vẫn chưa phát triển với tương xứng với tiềm năng và thế mạnh sẵn có của hai nước. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2015 mới đạt 65,5 triệu USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Oman 33,4 triệu USD các mặt hàng cà phê, hải sản, sắt thép và nhập khẩu 32,1 triệu USD chủ yếu là chất dẻo nguyên liệu, kim loại thường...

Không chỉ thúc đẩy hợp tác song phương, Việt Nam mong muốn Vương quốc Oman là cánh cửa để Việt Nam thâm nhập thị trường Trung Đông và Châu Phi. Ngược lại, Oman thông qua Việt Nam sẽ mở cửa để tiến vào thị trường ASEAN hàng trăm triệu dân.

Trong phần đáp từ, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Oman, tiến sĩ Ali bin Masoud bin Ali al Sunaidy mời gọi các doanh nghiệp Việt Nam đến Oman đầu tư và tăng cường trao đổi con người. Bộ trưởng Sunaidy cho biết, Oman nhập khẩu phần lớn gạo và thực phẩm, nên mong muốn doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh hơn nữa xuất khẩu các mặt hàng này.

Ông cũng giới thiệu vị trí đắc địa của 3 cảng lớn của Oman, mà từ đó Việt Nam có thể dễ dàng đưa các mặt hàng xuất khẩu qua các cảng này để đến với Trung Đông và Châu Phi.

Tại tọa đàm, hoạt động của Liên doanh Đầu tư Việt Nam - Oman (VOI) được nhấn mạnh là mô hình tốt về đầu tư của Vương quốc Oman vào Việt Nam, là cầu nối hợp tác kinh tế hai nước. Đầu tư chủ chốt của VOI dựa trên câu chuyện tăng trưởng của Việt Nam trong những lĩnh vực thiết yếu như ngành điện, thu phí đường, hậu cần, nước sạch, giáo dục, y tế,... VOI đã giải ngân hơn 200 triệu USD trong vòng gần 10 năm qua, trở thành một dòng đầu tư tiêu biểu từ Trung Đông vào Việt Nam.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn