MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Xuất siêu trong 11 tháng năm 2023 đạt con số kỷ lục. Ảnh: Lục Tùng

Việt Nam xuất siêu 26 tỉ USD, cao nhất trong 10 năm qua

Anh Tuấn LDO | 05/12/2023 19:37

Bộ Công Thương cho biết, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 11 tháng đạt gần 620 tỉ USD, giảm hơn 8% so với cùng kỳ, trong đó, xuất siêu lên tới 26 tỉ USD, cao nhất trong 10 năm qua.

Ngày 5.12, Bộ Công Thương công bố báo cáo sản xuất công nghiệp, thương mại. Theo đó, xuất khẩu hàng hóa tháng 11 không giữ được nhịp tăng như tháng trước, khi kim ngạch giảm gần 4%, xấp xỉ 31,1 tỉ USD.

Bình quân 5 tháng gần đây, kim ngạch xuất khẩu đạt 30 tỉ USD một tháng, cao hơn mức 27,45 tỉ USD nửa đầu năm. Điều này cho thấy xuất khẩu tiếp tục khởi sắc, giúp rút ngắn đà suy giảm so với năm ngoái.

Tính chung 11 tháng, xuất khẩu đạt 322,5 tỉ USD, giảm 6% so với cùng kỳ 2022. Mức suy giảm được thu hẹp, chỉ bằng một nửa so với đầu năm (12%), theo Bộ Công Thương.

Về nhập khẩu, lũy kế 11 tháng, chỉ tiêu này đạt gần 297 tỉ USD, thấp hơn 11% cùng kỳ năm trước. Như vậy, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 11 tháng đạt gần 620 tỉ USD, giảm 8,3% cùng kỳ năm trước.

Việt Nam tiếp tục ghi nhận cán cân thương mại thặng dư, khi xuất siêu gần 26 tỉ USD, tăng gần 2,5 lần năm ngoái và là mức cao nhất 10 năm trở lại đây. Bộ Công Thương cho biết, kết quả này nhờ khu vực nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu hơn 45,8 tỉ USD, trong khi doanh nghiệp trong nước nhập siêu 20 tỉ USD.

"Xuất siêu góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, và hỗ trợ cán cân thanh toán quốc tế", theo Bộ Công Thương.

Hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp Việt đang nỗ lực để cố gắng về đích, hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2023.

Trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Vũ Thanh Tùng - Trưởng phòng cấp cao phòng hành chính nhân sự Công ty TNHH Sản xuất Sanwa Việt Nam - cho biết, thời gian này, toàn bộ máy hoạt động 24/24 giờ, công nhân chia 3 ca để kịp các đơn hàng đang vào giai đoạn nước rút trong quý 4.2023.

“Hiện nhà xưởng vẫn sáng đèn, tất cả đều nỗ lực để nâng công suất sản xuất. Doanh thu trong năm nay của chúng tôi dự kiến tăng trên 10% so với cùng kỳ; lương thưởng công nhân được đảm bảo, không có công nhân nào bị cắt giảm hoặc ngừng việc”, ông Tùng nói.

Với ngành gạo năm 2023 là một năm đầy khởi sắc. Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy xuất khẩu gạo trong tháng 11 đạt 700.000 tấn, tương ứng 462 triệu USD, tăng 19% về lượng và tăng 60% về giá trị so với cùng kỳ năm 2022.

Lũy kế 11 tháng năm nay, xuất khẩu gạo đạt gần 7,8 triệu tấn, tương ứng 4,4 tỉ USD, tăng 16% về lượng và tăng 36% về giá trị so với cùng kỳ năm 2022.

Với kết quả 4,4 tỉ USD, kim ngạch xuất khẩu gạo thiết lập kỷ lục mới, ít nhất kể từ năm 2009 đến nay. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến cho rằng xuất khẩu mặt hàng này có thể đạt gần 8 triệu tấn trong năm nay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn