MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nếu VN-Index đánh mất vùng 1.160 - 1.180 điểm, nhà đầu tư cần thu gọn danh mục về trạng thái cân bằng với khẩu vị rủi ro. Ảnh: Đức Mạnh

VN-Index có thể chạm 1.305 điểm trong tháng này nhờ tiền vào bluechips

Anh Kiệt LDO | 11/08/2023 07:04

Chuyên gia dự báo nhịp tăng trưởng của chỉ số VN-Index khả năng sẽ tiến tới mục tiêu trung hạn 1.295 - 1.305 điểm trong tháng 8.2023, khi dòng tiền đang ủng hộ cho sự đi lên của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Theo quan sát của chuyên gia từ Chứng khoán SSI, chỉ số VN-Index đã vượt lên trên vùng cản tâm lý 1.200 điểm trong tháng 7. Trên biểu đồ trung hạn, sau khi tiếp giáp vùng 1.220 - 1.230, VN-Index chưa có dấu hiệu suy yếu sau quá trình tăng trưởng bắt đầu từ tháng 6.2023. Thanh khoản lớn đi kèm động lực tăng trưởng vừa qua cho thấy dòng tiền liên tục chảy mạnh vào thị trường chứng khoán.

Ở các chỉ báo kỹ thuật, chỉ báo RSI và ADX vận động trong vùng tín hiệu mạnh. Điều này đồng nghĩa xu hướng hiện tại là tích cực, đồng thời dự báo nhịp tăng trưởng của chỉ số VN-Index khả năng sẽ tiến tới mục tiêu trung hạn 1.295 - 1.305 điểm trong tháng 8.2023, khi dòng tiền đang ủng hộ cho sự đi lên của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

"Trong xu hướng tăng luôn kèm theo áp lực rung lắc mạnh khi thị trường càng đi lên vùng cao. Trường hợp chỉ số VN-Index không giữ vững điểm số trong vùng 1.160 - 1.180 khi diễn ra điều chỉnh, nhà đầu tư cần thu gọn danh mục về trạng thái cân bằng với khẩu vị rủi ro" - chuyên gia cho biết.

Về kết quả kinh doanh quý II/2023, chuyên gia từ SSI đánh giá chưa thật sự tăng tốc trong bối cảnh kinh tế vĩ mô còn nhiều thách thức. Tuy nhiên tốc độ giảm đã thu hẹp đáng kể và đà giảm chậm lại trong 3 quý liên tục với khả năng tạo đáy. Điều này cho thấy các chính sách hỗ trợ của Chính phủ đang dần phản ánh vào nỗ lực hồi phục của các doanh nghiệp.

Tăng trưởng lợi nhuận theo quý của các doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE). Ảnh: SSI

SSI kỳ vọng: "Chúng tôi cho rằng sự phục hồi tăng trưởng lợi nhuận trong 2 quý cuối năm đi kèm với các chính sách hỗ trợ của Chính phủ là nền tảng vững chắc cho thị trường chứng khoán duy trì xu hướng tăng ổn định trong trung và dài hạn".

Lợi nhuận của doanh nghiệp thuộc nhóm VN30 đang cho thấy sự phục hồi. Ảnh: SSI

Tuy nhiên, rủi ro điều chỉnh ngắn hạn vẫn hiện hữu do áp lực chốt lời và nút thắt thanh khoản trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn chưa hoàn toàn giải quyết triệt để, cùng với biến động của tỷ giá cũng như khả năng suy thoái ở các nền kinh tế vẫn còn. Điều này có thể khiến thị trường chứng khoán sẽ có những biến động mạnh hơn trong giai đoạn tới.

SSI cho rằng mặt bằng định giá chung chưa phải quá cao ở vùng điểm số hiện tại. Ảnh: SSI

Nhìn chung, chuyên gia cho rằng thị trường sẽ cần thêm thời gian để lợi nhuận doanh nghiệp có thể bắt kịp với định giá.

Nhà đầu tư nên tiếp tục hướng sự tập trung và phân bổ tỉ trọng lớn vào các ngành/cổ phiếu đã tăng chậm hơn mặt bằng chung trong nửa đầu năm và có động lực dẫn dắt tăng trưởng lợi nhuận tích cực trong nửa cuối năm.

Tận dụng biến động ngắn hạn để tích lũy các cổ phiếu trong danh sách theo dõi là chiến lược có thể phát huy hiệu quả trong bối cảnh hiện tại.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn