MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chỉ số VN-Index có thể đóng cửa ở mức 1.350 điểm vào cuối năm 2024. Ảnh: Đức Mạnh

VN-Index có thể đạt 1.350 điểm cuối năm nếu FED giảm lãi suất 1 lần

Đức Mạnh LDO | 08/08/2024 09:00

Khi FED cắt giảm lãi suất, định giá của thị trường chứng khoán Việt Nam cũng như các thị trường cận biên khác được dự báo sẽ trở nên hấp dẫn hơn.

Thị trường tài chính toàn cầu đang hướng sự chú ý của mình vào bước đi tiếp theo Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) với khả năng cao sẽ có 1 lần cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Điều này có tác động lan tỏa mạnh mẽ bởi nguyên lý “tiền chảy chỗ trũng”, định giá của thị trường chứng khoán Việt Nam (cũng như các thị trường cận biên khác) được dự báo sẽ trở nên hấp dẫn, dòng tiền sẽ đổ trở lại.

Trong kịch bản cơ sở FED thực hiện cắt giảm lãi suất 1 lần trong năm nay, ông Barry Weisblatt David - Giám đốc Khối phân tích, Công ty Chứng khoán VNDIRECT - cho rằng, chỉ số đồng Dollar (DXY) sẽ suy giảm về dưới mức 102 điểm. Xuất khẩu sẽ tăng 10 - 12% trong năm nay. Kịch bản FED giảm lãi suất 2 lần có thể sẽ đẩy chỉ số DXY xuống dưới 100 điểm. NHNN có thể linh hoạt hơn trong việc bơm thanh khoản vào thị trường và giúp dễ đạt được mức tăng trưởng tín dụng 14% hơn.

“Tổng hòa lại, kịch bản tích cực với VN-Index là đóng cửa năm 2024 trên mức 1.400 điểm, tương ứng chỉ số P/E đạt 14,8x hiện là khả thi” - ông Barry Weisblatt David chia sẻ với Lao Động.

Bà Trần Thị Khánh Hiền - Giám đốc Khối Nghiên cứu, Công ty Chứng khoán MB - cũng thể hiện sự lạc quan về thị trường chứng khoán trong nửa cuối năm, đặc biệt khi đang đến gần thời điểm FED cắt giảm lãi suất. Kinh tế của Việt Nam cũng đang phục hồi cùng pha với lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết.

Ước tính trong năm 2024, các doanh nghiệp niêm yết sẽ ghi nhận sự tăng trưởng khoảng 20% về mặt lợi nhuận và khoảng 15% trong năm 2025. Thêm vào đó, lãi suất đang tăng lên nhưng mức độ tăng từ nay đến cuối năm sẽ không quá nhiều. Chứng khoán vẫn là kênh được nhiều nhà đầu tư cá nhân lựa chọn.

“Các yếu tố trên sẽ duy trì đà tăng của VN-Index là 1.350 điểm. Tuy nhiên nhà đầu tư cũng nên lưu ý 3 rủi ro gồm lạm phát, tỉ giá và các nhà đầu tư nước ngoài rút dòng tại thị trường chứng khoán Việt Nam” - bà Hiền nhận định.

Về triển vọng đầu tư, ông Barry Weisblatt David gọi tên nhóm ngân hàng và thép. Theo đó, chất lượng tài sản ngành ngân hàng sẽ phục hồi trong những tháng tới khi nền kinh tế Việt Nam được cải thiện. Các luật mới liên quan đến thị trường bất động sản sẽ giúp các ngân hàng dễ dàng hơn trong việc ghi nhận giá trị từ tài sản thế chấp.

Đồng thời, tăng trưởng tín dụng kỳ vọng mạnh mẽ, vượt mục tiêu 15% của NHNN sẽ thúc đẩy thu nhập.

Bà Trần Thị Khánh Hiền dự báo đến cuối năm, những cổ phiếu vốn hóa lớn, đầu ngành với mức độ tăng trưởng ổn định sẽ là cơ hội đầu tư tích lũy trong thời điểm hiện nay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn