MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vốn hóa chứng khoán Việt Nam bị thổi bay 2,1 triệu tỉ đồng

TRÍ MINH LDO | 17/04/2023 18:16
Vốn hoá thị trường chứng khoán sụt giảm khá mạnh trên cả 3 sàn HoSE, HNX và UPCoM. Theo giới chuyên gia, thị trường đang có những thuận lợi và khó khăn đan xen.

Theo số liệu của Uỷ ban Chứng khoán nhà nước, mức vốn hóa thị trường cổ phiếu 3 sàn HoSE, HNX và UPCoM tính đến cuối tháng 3.2023 là hơn 7,308 triệu tỉ đồng (giảm hơn 20% so với cùng thời điểm này năm trước). 

Vốn hóa thị trường chứng khoán bị thổi bay 2,1 triệu tỉ đồng chỉ sau 1 năm. Ảnh: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Như vậy, chỉ sau 1 năm, vốn hóa thị trường cổ phiếu bị thổi bay hơn 2,1 triệu tỉ đồng, giảm mạnh từ 9,446 triệu tỉ đồng thời điểm ngày 31.3.2022 xuống chỉ còn 7,308 triệu tỉ đồng vào cuối tháng 3.2023.

Cụ thể, từ tháng 3.2022 - 3.2023, riêng sàn HoSE giảm từ hơn 5,907 triệu tỉ đồng xuống còn hơn 4,246 triệu tỉ đồng; sàn HNX giảm từ HNX hơn 497 nghìn tỉ đồng xuống còn hơn 259 nghìn tỉ đồng và sàn UPCoM giảm từ hơn 1,472 triệu tỉ đồng xuống còn hơn 969 nghìn tỉ đồng. 

Trong khi đó, cơ quan chức năng thống kê cho thấy trong tháng 3, nhà đầu tư trong nước đã mở mới 39.552 tài khoản chứng khoán. Tổng số lượng tài khoản chứng khoán tháng 3 tăng hơn 2 triệu tài khoản so với cùng kỳ năm trước. 

Theo các chuyên gia từ Công ty cổ phần chứng khoán Agribank, với GDP quý I tăng trưởng thấp, triển vọng lợi nhuận của các doanh nghiệp nhiều khả năng sẽ kém khả quan trong quý I cũng như nửa đầu năm 2023. Thực tế, có khoảng 40% doanh nghiệp niêm yết (phi tài chính) đặt mục tiêu lợi nhuận giảm hoặc lỗ năm 2023 theo thống kê của FiinTrade với các doanh nghiệp đã công bố kế hoạch.

Giai đoạn này các doanh nghiệp sẽ lần lượt công bố thông tin kết quả kinh doanh quý I/2023 nhiều thông tin kém tích cực sẽ phản ánh vào giá cổ phiếu.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang có những yếu tố thuận lợi và khó khăn đan xen. Ảnh: Đình Hải

Về toàn cảnh, các chuyên gia đánh giá thị trường chứng khoán Việt Nam đang có những yếu tố thuận lợi và khó khăn đan xen.

Các yếu tố rủi ro bất định từ trong và ngoài nước vẫn đang hiện hữu có thể kể đến như: Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) duy trì lãi suất ở mức cao; rủi ro hệ thống ngân hàng quốc tế; kinh tế suy thoái; áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp.

Tuy nhiên, cơ hội cũng dần được mở ra trong bối cảnh nhiều tín hiệu tích cực xuất hiện như dấu hiệu đảo chiều chính sách tiền tệ khi Ngân hàng Nhà nước đã 2 lần hạ lãi suất điều hành; một số chính sách mới được ban hành hỗ trợ thị trường trái phiếu doanh nghiệp, thị trường bất động sản cũng như toàn nền kinh tế. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn