MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Khánh Hòa làm việc với người tự xưng là bảo vệ nhà hàng Hưng Phát. Ảnh: Zing

Vụ 300.000 đồng/đĩa đậu bắp: Chưa làm việc được với chủ nhà hàng

PV LDO | 09/02/2019 22:41

Sáng nay, 9.2, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành xác minh thông tin một nhà hàng ở Nha Trang tính tiền với giá “chặt chém” một đoàn khách du lịch nước ngoài. Trước đó, một số báo điện tử và cả mạng xã hội rộ lên thông tin hóa đơn của nhà hàng Hưng Phát tính quá đắt như 200.000 đồng/bát cơm trắng, 500.000 đồng/suất trứng xào cà chua.

Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Khánh Hòa – ông Phạm Văn Hữu cho biết, đoàn kiểm tra không làm việc được với chủ nhà hàng Hưng Phát mà chỉ gặp nhân viên tự xưng là bảo vệ nên không cung cấp được thông tin có giá trị. Cho dù thành viên đoàn kiểm tra đã cố gắng liên lạc với số điện thoại trên hóa đơn nhưng người nghe khẳng định đã gọi nhầm máy.

Các đơn vị khác như Thanh tra Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa, Sở Du lịch Khánh Hòa cũng cho biết đang đợi kết quả xác minh từ Cục Quản lý thị trường để làm rõ chân tướng sự việc và có căn cứ xử lý.

Một nguồn tin khác cho biết, nhà hàng Hưng Phát đã đổi chủ từ hôm 2.2, chủ cũ của nhà hàng không còn liên quan và chủ mới hiện không có mặt trong những ngày Tết. Cũng có thông tin giá cao như vậy là do sự ăn chia giữa nhà hàng và người môi giới đoàn khách tới ăn song tới lúc này, vẫn chưa thể làm rõ thông tin việc tính tiền với giá “trên trời” của nhà hàng Hưng Phát thực hư ra sao.

Hóa đơn được cho là của nhà hàng Hưng Phát. Ảnh: CĐM 

Trước đó, ngày 8.2, cộng đồng mạng xôn xao khi xuất hiện tài khoản tố nhà hàng Hưng Phát tính bữa ăn trưa bình thường với 11 món ăn với tổng giá trị hóa đơn lên tới 9,2 triệu đồng. Đặc biệt có những món quá đắt như: mì xào hải sản 500.000 đồng/suất; đậu bắp luộc 300.000 đồng/suất; cơm trắng 200.000 đồng/suất; trứng xào cà chua giá 500.000 đồng/suất.

Khi đoàn thanh tra liên ngành chưa kịp vào cuộc, nhiều ý kiến của cộng đồng mạng đã lên tiếng đề nghị các cơ quan chức năng thành phố Nha Trang và tỉnh Khánh Hòa phải làm rõ để loại bỏ những “con sâu chặt chém”, giữ uy tín cho thành phố biển Nha Trang. Thậm chí, nhiều người còn quá khích, kêu gọi chia sẻ thật mạnh mẽ thông tin về nhà hàng trên để tẩy chay.

Dù thế nào, kể cả trong trường hợp không làm việc được với chủ nhà hàng, các cơ quan chức năng cũng cần thiết sớm xác minh tính chính xác của sự việc và công bố hướng xử lý cụ thể để thể hiện tính khách quan cũng như quyết tâm xây dựng Nha Trang trở thành thành phố du lịch lành mạnh và an toàn với du khách.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn