MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vụ dân Tân Tây Đô dùng nước nhiễm độc 5 năm ròng: Các doanh nghiệp liên quan tiếp tục đùn đẩy

Phạm Anh LDO | 07/09/2018 10:31

Không tìm được tiếng nói chung, Công ty cấp nước và Chủ đầu tư khu đô thị Tân Tây Đô đã không thể hoàn thành thời hạn cấp nước sạch cho người dân theo yêu cầu của Sở Xây dựng Hà Nội. 

Công ty nước yêu cầu 5 tỉ, chủ đầu tư lắc đầu

Ngày 5.9, hết thời hạn "tối hậu thư" mà Sở Xây dựng ra cho các chủ đầu tư của khu đô thị Tân Tây Đô, người dân tại đây vẫn chưa có nước sạch sử dụng. 

Theo đó, dù chủ đầu tư, cụ thể là Công ty TNHH Xuân Phương đã làm việc với Công ty nước Tây Hà Nội để bàn bạc phương án đấu nối nguồn nước sông Đà cho khu dân cư, nhưng đến nay, 2 bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. 

 Ông Trần Trọng Xuân, đại diện Công ty TNHH Xuân Phương đại diện Xuân Phương

Trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Trần Trọng Xuân, đại diện Công ty TNHH Xuân Phương cho rằng chủ đầu tư đã có thái độ cầu thị, thiện chí khi chấp nhận chia sẻ kinh phí với đơn vị cấp nước, thực hiện trách nhiệm của mình nhưng công ty nước lại "hét" giá quá cao.

"Công ty Tây Hà Nội cho rằng họ bỏ ra quá nhiều tiền để làm đường ống dẫn nước, họ muốn tôi phải nộp hơn 5 tỉ. Quan điểm của tôi, tôi đã bàn giao hạ tầng cho rồi. Tôi xin nộp 2,5 tỉ, nhưng Tây Hà Nội không đồng ý", ông Xuân nói. 

Ngoài ra ông Xuân cũng cho biết, hiện tại, chỉ có Công ty TNHH Xuân Phương đứng ra làm việc với đơn vị nước. 2 chủ đầu tư khác của Khu đô thị Tân Tây Đô là Công Ty CP Xây dựng và Thương mại Tuấn Quỳnh và Cty CP Hải Phát đang tỏ thái độ không thiện chí để giải quyết vấn đề.

Không có chuyện "hét" giá cao

Liên quan đến sự việc trên, báo Lao Động cũng đã làm việc với ông Nguyễn Đình Hà – Tổng Giám đốc Công ty nước sạch Tây Hà Nội. 

Ông Hà một lần nữa khẳng định, cấp nước là trách nhiệm của chủ đầu tư. Khu đô thị Tân Tây Đô không phải địa bàn Công ty nước Tây Hà Nội được giao. Do đó khi cung cấp thêm nước cho KĐT Tân Tây Đô phải tăng cường năng lực và hệ thống đường ống, trạm bơm, tăng áp. Công ty nước cần có sự chia sẻ của bên chủ đầu tư để hai bên có thể đồng hành cấp nước cho người dân.

"CĐT Xuân Phương tính toán như thế nào là cao, như thế nào là thấp thì Tây Hà Nội không hiểu, nhưng trong cuộc họp cùng Sở xây dựng và UBND huyện Đan Phượng bên tôi đã đưa ra dự toán, thiết kế của mình. Tất cả kinh phí nằm trong dự toán. Điều này tôi không có bình luận gì", ông Hà nói về việc CĐT cho rằng mức giá cho việc lắp đường ống nước quá cao. 

Ông Hà cũng cho biết, hai bên chỉ cần thống nhất được với nhau thì trong vòng 3 đến 5 ngày thậm chí chỉ trong một buổi tối là công ty nước có thể cấp nước cho người dân. Tuy nhiên hiện nay về phía chủ đầu tư KĐT Tân Tây Đô vẫn khăng khăng không đồng ý dù đã đưa phương án tốt nhất cho hai bên rồi.

Được biết, sau khi không tìm được tiếng nói chung, Sở Xây dựng Hà Nội đã làm báo cáo lên Thành phố về vấn đề này và sẽ đợi ý kiến chỉ đạo của thành phố. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn