MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ đầu tư Khu công nghiệp Tân Tạo vẫn tiếp tục đòi nợ doanh nghiệp bằng biện pháp rào chắn barie trước cổng - Ảnh: Ngọc Duy

Vụ doanh nghiệp bị đòi nợ bằng xe cứu hoả: Chưa thống nhất hướng giải quyết

Ngọc Duy - Cao Huân LDO | 03/02/2023 18:16

TPHCM - Vụ chủ đầu tư Khu công nghiệp Tân Tạo (TPHCM) dùng các xe chữa cháy chặn lối ra vào trước Công ty để đòi nợ phí duy tu vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Đến chiều 3.2, rào chắn barie trước cổng ra vào Công ty TNHH Việt Sinh vẫn chưa được tháo dỡ.

Chiều 3.2, trao đổi với PV Báo Lao Động, Chủ tịch phường Tân Tạo A, quận Bình Tân cho biết, sáng cùng ngày, lãnh đạo phường đã đến làm việc với ban  Ban Quản lý  Khu công nghiệp Tân Tạo  đề nghị thực hiện các nội dung: Yêu cầu Ban Quản lý khu công nghiệp Tân Tạo di dời xe cứu hỏa, barie, không được dùng các biện pháp đòi nợ trái quy định pháp luật, để gây sức ép đối với các công ty trong khu công nghiệp.

Bí thư Đảng ủy phường Tân Tạo A (áo trắng) đến hiện trường vụ tranh chấp giữa 2 công ty. Ảnh: Ngọc Duy

Bạn Quản lý Khu Công nghiệp Tân Tạo hứa sẽ có giải pháp khác để giải quyết tranh chấp và sẽ có thông tin báo cáo với lãnh đạo phường Tân Tạo A.

Về mặt địa phương, lãnh đạo phường cũng cho biết quan điểm giải quyết của chính quyền địa phương là mong muốn các bên liên quan hòa giải trên tinh thần thượng tôn pháp luật, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan, nếu không hòa giải được thì có thể đưa ra tòa chứ không nên làm trái các quy định của pháp luật.

Ông Trần Việt Hà - Phó ban quản lý Khu chế xuất - công nghiệp TPHCM (Hepza) - cho biết: "Sáng nay, tôi đã yêu cầu Ban Quản lý khu công nghiệp Tân Tạo không dùng các biện pháp cưỡng chế không đúng thẩm quyền. Ban Quản lý Hepza đứng ra tiến hành hòa giải nhiều lần nhưng không đạt được sự thống nhất của các bên liên quan. Tôi đã hướng dẫn các bên giải quyết bằng con đường tố tụng, trọng tài để xử lý, quan điểm của tôi không đồng ý với cách làm không đúng thẩm quyền của các bên".

Chiều 3.2, nhiều bảo vệ của chủ đầu tư Khu công nghiệp Tân Tạo vẫn túc trực trước cổng Công ty Việt Sinh, các barie rào chắn vẫn chưa được tháo dỡ. Ảnh: Ngọc Duy

Về phía Công ty TNHH Việt Sinh, bà Nguyễn Thị Thanh Thùy - Giám đốc Công ty cho biết, tranh chấp giữa Công ty Việt Sinh và Chủ đầu tư khu công nghiệp Tân Tạo xuất phát từ việc công ty của bà không nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo hợp đồng đã ký kết năm 2007 giữa công ty Việt Sinh và Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Tân Tạo (Công ty Tân Tạo - ITACO), mặc dù công ty bà đã thanh toán đủ số tiền thuê thửa đất hơn 3.000 m2 gần 5 tỉ đồng. Đồng thời, bà Thùy cũng không đồng ý với việc ITACO thu tiền phí duy tu hạ tầng 513 triệu đồng và số tiền lãi do chậm nộp là 526 triệu đồng (phạt lãi 150%).

Việc chủ đầu tư Khu công nghiệp Tân Tạo dùng xe cứu hỏa, barie để rào chắn, cản trở hoạt động sản xuất của Công ty Việt Sinh khiến khoảng 80 công nhân Công ty Việt Sinh phải ngừng việc,  gây tổn thất nặng nề cho phía công ty. Theo bà Thùy, để giải quyết tranh chấp của các bên, có thể đưa ra tòa trọng tài thương mại, tòa án để đảm bảo quyền lợi hợp pháp thay vì hành xử không đúng quy định như vậy. 

Ghi nhận của PV Báo Lao Động tại hiện trường, chiều 3.2, trước cổng Công ty Việt Sinh, hiện xe cứu hỏa của chủ đầu tư Khu công nghiệp Tân Tạo đã di chuyển đi nơi khác. Tuy nhiên, các barie vẫn còn rào chắn xung quanh lối ra vào của Công ty Việt Sinh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn