MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vụ doanh nghiệp TP.HCM kêu cứu ở Nha Trang: Đảng uỷ Công an Trung ương chỉ đạo giải quyết

CAO HÙNG LDO | 02/02/2018 13:39
Như LĐO có loạt bài điều tra “Dồn tâm huyết đầu tư dự án ở Nha Trang, một doanh nghiệp TP.HCM kêu cứu”. Nội dung phản ánh Công ty TNHH đầu tư Phúc Hậu (TP.HCM) đổ vốn hàng chục tỷ đồng đầu tư dự án khu dân cư Vườn Tài. Tuy nhiên, dự án đang trước nguy cơ bị thu hồi...

Mới đây, Uỷ ban kiểm tra (Đảng uỷ Công an Trung ương) đã ban hành văn bản số 1314-TB/UBKT(P2) ngày 22.12.2017. Theo đó, Uỷ ban kiểm tra cho biết đã nhận được đơn tố cáo của ông Nguyễn Sơn Tùng – Phó giám đốc Công ty Phúc Hậu.

Ông Tùng tố cáo ông Nguyễn Minh Học – Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT (PC46)- Công an tỉnh Khánh Hoà “có dấu hiệu vi phạm pháp luật và gây khó khăn, cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp”.

Uỷ ban kiểm tra cho biết, sau khi nghiên cứu, xem xét, Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Công an Trung ương  đã chỉ đạo Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hoà “xem xét, giải quyết theo thẩm quyền”.

Theo đơn tố cáo của ông Nguyễn Sơn Tùng, PC46 – Công an tỉnh Khánh Hoà đã liên tục có các văn bản với nội dung không đúng thực tế, nhằm cho doanh nghiệp bị thu hồi dự án. Trong đó, có việc PC46 căn cứ trên tố cáo không đúng sự thật, mang tính vu khống từ ông Phạm Tùng, để ra văn bản gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đầu tư của doanh nghiệp.

Một lãnh đạo cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hoà cho biết, vì văn bản công an "nâng quan điểm", mà ai cũng ngán ngại, không dám bảo vệ nhà đầu tư, dù nhà đầu tư không sai phạm.

DN  đầu tư đường 74 để đổi lấy đất thực hiện dự án Vườn Tài. Ảnh: C.H

Đặc biệt, qua thu thập thông tin tố giác, các cơ quan chức năng đã nắm được một số chứng cứ thể hiện có kẻ đã đứng sau ông Phạm Tùng, ra giá, ép Công ty Phúc Hậu phải đưa 40 tỷ đồng, để bồi thường 1,6 ha đất lúa, thuộc quy hoạch dự án Vườn Tài...

Sau khi tố cáo không đúng sự thật, ông Phạm Tùng nói lại rằng, Công ty Phúc Hậu và ông Trương Văn Quang – Giám đốc Công ty Phúc Hậu “hoàn toàn không có sai phạm gì”. Và, cá nhân ông Phạm Tùng cũng “không muốn tố cáo”, mà việc ông Tùng tố cáo Công ty Phúc Hậu là theo chỉ dẫn của một... kẻ giấu mặt...

Với sự chỉ đạo của Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Công an Trung ương, dư luận người dân tỉnh Khánh Hoà đang đặt kỳ vọng vào Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hoà chỉ đạo làm rõ ai đứng sau hành vi tố cáo sai sự thật của ông Phạm Tùng, làm rõ việc ra giá đòi doanh nghiệp phải đưa 40 tỷ đồng trong bồi thường dự án Vườn Tài, gây bức xúc cho doanh nghiệp và ảnh hưởng tới môi trường đầu tư của tỉnh Khánh Hoà trong suốt thời gian qua.

Được biết, ngoài văn bản chỉ đạo Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hoà “xem xét, giải quyết” vụ việc trên, Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Công an Trung ương còn chuyển đơn, chứng cứ tố cáo... đến Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà Lê Đức Vinh để “xem xét, giải quyết theo thẩm quyền”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn