MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh minh họa, nguồn: Internet.

Vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu: Chuyên gia cũng sốc

THÙY DUNG - VÂN TRƯỜNG LDO | 25/10/2018 07:30
Nhiều chuyên gia kinh tế tỏ ra bất ngờ trước sự việc một người dân Cần Thơ bị phạt 90 triệu đồng khi đổi 100 USD.

Chuyên gia cũng sốc

Ngày 23.10, UBND TP.Cần Thơ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh N.C.Rê (sinh năm 1980, ngụ phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) số tiền 90 triệu đồng về hành vi “Mua bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ”.

Theo đó, anh Rê bị lực lượng chức năng bắt quả tang khi đang đổi 100 USD tại một cơ sở kinh doanh nữ trang ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều TP Cần Thơ.

Chia sẻ với PV báo Lao Động, ông Nguyễn Trí Hiếu - chuyên gia ngân hàng - cho biết, ngay những chuyên gia cũng sốc khi nghe thông tin này.

Nói về lý do, ông Hiếu cho hay, việc giao dịch ngoại tệ trái phép đã tồn tại từ lâu, không phải bây giờ mới có. Thế nhưng đây là lần đầu tiên, ông nghe thấy việc xử phạt này.

Đồng quan điểm, chuyên gia kinh tế Bùi Quang Tín cho rằng, quyết định xử phạt này của UBND Cần Thơ là không hề sai nhưng không hợp lý.

“Theo pháp lệnh ngoại hối 2005 và Nghị định 96 năm 2014 của Chính phủ thì khung xử phạt từ 80-100 triệu đồng. Theo căn cứ pháp lý, việc xử phạt là đúng nhưng ở góc độ thực tế thì việc này không hợp lý”, ông Tín nói.

Luật sư La Văn Thái - Giám đốc Cty Luật TNHH Tầm nhìn và Thịnh vượng - cho rằng: "Rất khó để người dân xác định được đâu là một điểm thu mua ngoại tệ có giấy phép. Họ chỉ muốn giao dịch được thuận tiện, nhanh chóng ở địa điểm gần nhất".

Bản thân ông Rê cũng thừa nhận không phải lần đầu mình bán USD ở tiệm vàng, vì vậy theo Luật sư Thái, nhiều khả năng ông Rê đã không nắm được pháp lệnh về ngoại hối cũng như những quy định về giao dịch ngoại tệ.

"Việc xử phạt ông Rê là đúng luật nhưng thực sự chưa hợp tình", ông Thái đánh giá.

Không nên xử lý máy móc

Việc cơ quan chức năng xử phạt là đúng quy định. Theo quy định quản lý ngoại hối, người dân không có quyền mua bán ngoại tệ và không thể mua bán ngoại tệ ở những điểm giao dịch không được phép.

Song ông Hiếu đặt câu hỏi, tại sao có nhiều giao dịch như vậy diễn ra công khai nhiều năm nay tại nhiều địa điểm, các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh. Thậm chí, Hà Nội còn có cả một con phố buôn bán công khai. Chuyên gia này băn khoăn liệu đã có cơ quan chức năng nào đến để xử lý hay chưa?

“Nếu cơ quan chức năng xử lý thì phải bắt đầu từ những thành phố lớn, có nhiều hoạt động giao dịch bất hợp pháp mới mang tính cảnh cáo lớn”, ông Hiếu nêu quan điểm.

Ông Hiếu cũng phân tích, do chênh lệch giá USD trong và ngoài ngân hàng, cộng với việc các ngân hàng không đáp ứng được nhu cầu ngoại tệ của người dân nên mới sinh ra thị trường chợ đen. Nên chúng ta cần phải thực thi nghiêm những quy định xử lý các vi phạm liên quan đến hoạt động giao dịch ngoại tệ.

Chuyên gia Bùi Quang Tín kiến nghị cơ quan nhà nước cần rà soát lại vấn đề đầu cơ tiền tệ để có những quy định xử lý thực tế, không máy móc và quan trọng nhất là để cơ quan nhà nước có thể quản lý thị trường.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn