MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trồng hoa Tết ở Chợ Lách. Ảnh: K.Q

Vụ hoa kiểng Tết: “Vương quốc hoa kiểng” Chợ Lách sụt giảm trong dự báo

Kỳ Quan LDO | 12/02/2021 18:38
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, dự báo nhu cầu hoa kiểng Tết sẽ giảm, người trồng hoa kiểng ở “Vương quốc hoa kiểng” Chợ Lách (tỉnh Bến Tre) đã chủ động giảm sản lượng. Diễn biến thị trường Tết đã đúng như dự đoán, hoa kiểng tiêu thụ được.

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chợ Lách, năm nay toàn huyện có khoảng 8.000 hộ sản xuất hoa kiểng, với tổng diện tích khoảng 280ha. Tổng sản lượng ước đạt khoảng 8 triệu sản phẩm các loại, giảm khoảng 2 triệu sản phẩm so với năm trước. Do ảnh hưởng của hạn mặn và dịch COVID-19, người dân trên địa bàn huyện sợ không bán được sản phẩm nên đã chủ động giảm sản lượng sản xuất.

Hoa kiểng được chuyển đến các chợ hoa. Ảnh: K.Q

Vẫn như mọi năm, hoa kiểng Tết ở Chợ Lách năm nay chủ yếu là các loại hoa vạn thọ, cúc, mai vàng, hoa treo, các loại bonsai, kiểng cổ... Đặc biệt, năm nay các hộ sản xuất kiểng hình tập trung cây kiểng linh vật con trâu và đều tiêu thụ tốt.

Diễn biến thị trường hoa kiểng Tết đã diễn ra đúng như dự báo. Thị trường TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh truyền thống tiêu thụ hoa kiểng Tết của Chợ Lách hàng năm đã sụt giảm đáng kể. Riêng tại chợ hoa xuân TP.Bến Tre, năm nay số hộ đăng ký chỉ 992 lô, giảm 586 lô.

Kết thúc các chợ hoa vào chiều 30 Tết, hầu hết các loại hoa đều tiêu thụ hết, riêng mai vàng, kiểng bonsai, kiểng cổ… tiêu thụ yếu, còn tồn hàng nhiều. Nhà vườn không chấp nhận bán hạ giá, mà mang về dưỡng cho Tết năm sau.

Theo các nhà vườn, giá bán hoa kiểng Tết năm nay không cao hơn so với năm rồi, nhưng cũng bảo đảm cho người sản xuất có lãi, chấp nhận được trong tình hình khó khăn chung.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn