MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nông dân thu hoạch khoai lang ở huyện Phú Thiện. Ảnh T.T

Vụ khoai lang Nhật được mùa, được giá nông dân vui mừng thu hoạch

THANH TUẤN LDO | 27/03/2022 15:00

Gia Lai – Sau khi trừ các khoản chi phí, tiền nhân công, các chủ vườn trồng khoai lang Nhật ở huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai cũng bỏ túi được khoảng 100 triệu đồng/ha. Khoai lang năm nay được mùa, được giá khiến bà con vui mừng sau tháng ngày dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai, niên vụ 2021-2022 toàn tỉnh có diện tích hơn 2.000ha khoai lang. Trong đó huyện Phú Thiện chiếm hơn 1.000ha, với sản lượng 35-40tấn/ha, chủ yếu trồng giống khoai lang Nhật được người tiêu dùng ưa chuộng.     

Hiện đang vào vụ mùa thu hoạch khoai, khắp các cánh đồng của huyện Phú Thiện, các nhân công cặm cụi thu hoạch khoai dưới cái nắng gay gắt, xe tải thương lái ra vào ngã giá mua bán.

Ông Phan Văn Công - người dân xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện cho biết, gia đình có 4ha đất trồng khoai, hết mùa khoai thì chuyển sang trồng lúa. Mùa khoai năm nay được mùa, sản lượng tốt nên gia đình đang thuê từ 7-10 nhân công thu hoạch.

Khoai lang Nhật năm nay chất lượng và sản lượng tốt. Ảnh T.T

“Giá khoai hiện tại rơi vào khoảng 7.500 -8.000 đồng/kg, được thương lái tìm đến thu mua tại ruộng. Thời gian qua, thời tiết nắng ráo, ít mưa nên khoai được mùa, ít sâu bệnh hại, nông dân phấn khởi”, ông Công nói.     

Bà Ngô Thị Chanh – người dân xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện cho biết, nhà có 4ha đất trồng khoai lang Nhật, đạt sản lượng 3 tấn/sào. Bước vào vụ mùa, trung bình mỗi hộ dân bỏ vốn đầu tư 6 triệu đồng/sào, với giá thương lái thu mua như hiện tại thì nông dân có lời khoảng 10 triệu/sào.

Một cánh đồng khoai lang Nhật nhìn từ trên cao. Ảnh T.T

Những năm gần đây, khoai lang Nhật là cây trồng chính, giá cả ổn định cùng với vụ lúa ở huyện Phú Thiện. Khoai lang Nhật được phân phối đi các thị trường tiêu thụ chủ yếu ở TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương và các tỉnh miền Tây. Khí hậu cao nguyên ôn hòa, đất đai bằng phẳng, diện tích lớn nên thuận lợi cho nông dân trồng khoai lang Nhật tăng thêm thu nhập.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn