MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vụ Khu công nghiệp cầu cảng Phước Đông: Phó Thủ tướng chỉ đạo, nhưng vẫn trì trệ, chưa thực hiện

CAO HÙNG LDO | 08/03/2018 16:24

Ngày 25.1.2018, Lao Động đã đăng bài “Vì một bãi vật liệu xây dựng, 11 năm, một khu công nghiệp vẫn chưa thành hình, phản ánh tình trạng tréo ngoe tại khu công nghiệp (KCN) Phước Đông, do Công ty cổ phần IMG Phước Đông làm chủ đầu tư. 

Trong 11 năm qua, KCN này vẫn chưa thể xây dựng, chỉ vì một bãi chứa kinh doanh vật liệu xây dựng đã chia tách KCN làm 2 mảnh... Hai Phó Thủ tướng đã chỉ đạo giải quyết dứt điểm khiếu nại cho doanh nghiệp. Song đến nay, vụ việc vẫn chưa tới đâu... 

Ngày 15.10.2007, ông Dương Quốc Xuân - Chủ tịch UBND tỉnh Long An ra quyết định số 2609/QĐ-UBND, thu hồi 1.433.712m2 đất tại xã Phước Đông, huyện Cần Đước, triển khai KCN cầu cảng Phước Đông. Trong diện tích đất thu hồi có phần đất 5.471,6m2 của doanh nghiệp tư nhân Xây dựng - Thương mại Thăng Long (DN Thăng Long) đang sử dụng làm bãi chứa vật liệu xây dựng.

Thật lạ lùng, ngày 14.12.2007, ông Đỗ Hoàng Việt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, lại ký công văn số 6464/UBND-KT “Chấp thuận để doanh nghiệp tư nhân Xây dựng - Thương mại Thăng Long vẫn hoạt động tại vị trí hiện hữu”. Như vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An ký quyết định “giao đất” cho Công ty IMG Phước Đông, còn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An thì ký công văn “giữ lại đất” cho DN Thăng Long (?!).

Cổng vào bãi cát của DN tư nhân Thăng Long. Ảnh: C.H

Chỉ vì công văn ngược dòng này đã phát sinh nhiều vấn đề phức tạp.  Trong đó, khu đất có diện tích 5.471 m2 dùng làm bãi thu gom cát của DN Thăng Long đã được UBND tỉnh ra quyết định thu hồi, UBND Huyện Cần Đước định giá 1,1 tỷ đồng và nhà đầu tư đã đền bù đủ tiền cho DN Thăng Long.

Ngày 22.1.2014, Phó Thủ tướng (hiện nay là Thủ tướng) Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 498/VPCP-V.I, đồng ý với kết luận của UBND tỉnh Long An về việc: ban hành văn bản chấm dứt thi hành công văn số 6464/UBND-KT ngày 14.12.2007; chỉ đạo tổ chức, cá nhân liên quan kiểm điểm, xử lý trong việc tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản trái với quy định; thu hồi 5.471,6m2 đất của DN Thăng Long giao cho Công ty IMG Phước Đông triển khai đầu tư xây dựng dự án KCN Cầu cảng Phước Đông…

Sau 11 năm có quyết định giao đất, KCN Phước Đông vẫn chưa thể triển khai, vì bãi chứa cát của DN Thăng Long. Ảnh: C.H

Tuy nhiên sau đó, không hiểu sao vụ việc không thể thực hiện như chỉ đạo của Phó Thủ tướng lúc bấy giờ, mà lại “bẻ” theo hướng yêu cầu IMG Phước Đông phải “hoán đổi đất” cho DN Thăng Long(?). Ngày 9.9.2016, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có kết luận tại văn bản số 287/TB-VPCP, về việc yêu cầu UBND tỉnh Long An thu hồi khu đất của DN Thăng Long để bàn giao cho Công ty IMG Phước Đông. Thay vì thực hiện chỉ đạo thì UBND tỉnh Long An lại tiếp tục thuyết phục IMG Phước Đông “hoán đổi đất” cho DN Thăng Long.

IMG Phước Đông đồng ý “hoán đổi đất” cho DN Thăng Long, theo gợi ý của chính quyền. Tuy nhiên, DN Thăng Long lại tiếp tục đưa ra các yêu cầu mới, làm cho việc hoán đổi không thể nào thực hiện được.

Ngày 12.7.2017, UBND tỉnh Long An lại tổ chức buổi họp. Theo đó, UBND tỉnh kết luận: Nếu 2 bên không thống nhất được thì UBND tỉnh sẽ thực hiện việc thu hồi đất của DN Thăng Long để bàn giao cho Công ty IMG Phước Đông theo 2 lần chỉ đạo của Phó Thủ tướng. Tuy nhiên, sau đó DN Thăng Long vẫn không thực hiện theo kết luận của UBND tỉnh mà lại tiếp tục đưa ra yêu cầu cao hơn.v.v…

IMG Phước Đông đã đầu tư hơn 400 tỷ đồng, nhưng không thể đưa KCN vào hoạt động.

Bãi chứa cát kinh doanh của DN tư nhân Thăng Long “xé” diện tích KCN Phước Đông làm 2 mảnh. Ảnh: C.H

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn