Sở Xây dựng cho biết, thông tin mà báo chí phản ảnh, mang tính cảnh báo rất lớn cho tỉnh Gia Lai. Do vậy, Thanh tra sở đã có động thái rà soát, xem xét các Cty BĐS hoạt động có đúng luật? Có lợi dụng kẽ hở pháp luật để trục lợi, tư túi hay không. Đồng thời kiến nghị UBND TP.Pleiku kiểm tra, báo cáo, siết chặt công tác quản lý, không thể để các Cty BĐS “lộng hành”, “cấu kết” băm nát quy hoạch đô thị Gia Lai.
Báo Lao Động số 77 (ra ngày 6.4) có bài viết “Vẽ khu dân cư ảo phá nát quy hoạch, trục lợi tiền tỉ”, phản ánh các Cty BĐS mua đất nông nghiệp, sau đó tách thửa, phân lô bán nền. Hậu quả, quy hoạch đô thị tỉnh Gia Lai bị băm nát, về lâu dài tỉnh này phải bỏ ra hàng nghìn tỉ đồng ngân sách để giải quyết hậu quả. Còn người dân gánh rủi ro cao trong trường hợp đất nông nghiệp không được chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất thổ cư.