MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chiều 26.2 Cục Thuế Điện Biên đã đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp và đơn vị vận tải. Ảnh: Văn Thành Chương

Vụ xe khách diễu phố ở Điện Biên: Cục Thuế đợi đề xuất của Hiệp hội vận tải

VĂN THÀNH CHƯƠNG LDO | 26/02/2023 21:36

Liên quan đến việc hàng loạt chủ xe khách phản đối chính sách thuế mới, chiều 26.2, Cục Thuế Điện Biên đã đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp và đơn vị vận tải.

Như Lao Động đã thông tin, trưa 25.2 tại TP Điện Biên Phủ, hàng loạt xe khách tại Điện Biên dàn hàng diễu phố phản đối chính sách thuế của Cục Thuế Điện Biên áp dụng từ 1.1.2023.

Các xe khách giường nằm tham gia diễu phố và đều được dán băng rôn với nội dung: “Áp dụng thuế 2023 nhà xe không đáp ứng đủ, xin tạm dừng phương tiện. Mong cơ quan có thẩm quyền giải quyết”.

Để làm rõ nội dung mà các nhà xe và doanh nghiệp bức xúc, chiều 26.2, Cục Thuế Điện Biên đã tổ chức buổi đối thoại với doanh nghiệp và các chủ xe khách giường nằm.

Ông Nguyễn Quang Việt - Cục trưởng Cục Thuế Điện Biên.

Tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Quang Việt - Cục trưởng Cục Thuế Điện Biên khẳng định, chính sách thuế của năm 2023 chưa có bất kỳ sự thay đổi nào so với năm 2022, chỉ thay đổi phương pháp tính.

"Việc tính thuế như hiện nay (chuyển từ phương pháp khấu trừ sang phương pháp tính thuế trực tiếp) là đã có sự thống giữa Cục Thuế tỉnh với Hiệp hội vận tải ôtô Điện Biên và với các doanh nghiệp vận tải hành khách" - ông Nguyễn Quang Việt khẳng định.

Theo ông Việt, trước khi ban hành quyết định mới, Cục Thuế Điện Biên đã đối thoại lấy ý kiến các doanh nghiệp. Như vậy phương pháp tính thuế là do các đơn vị tự lựa chọn.

Ông Nguyễn Quốc Mạnh - Chủ tịch Hiệp hội vận tải ôtô Điện Biên.

Phát biểu tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Quốc Mạnh - Chủ tịch Hiệp hội vận tải ôtô Điện Biên cũng thừa nhận, việc tính thuế theo phương pháp cũ rất phức tạp và khó thực hiện. Do đó, việc chuyển sang tính thuế theo phương pháp mới là phù hợp.

Tuy nhiên, theo ông Mạnh việc ấn định hệ số sử dụng 0,5 (tính 50% số giường) đối với xe khách giường nằm tại Điện Biên là chưa phù hợp khiến các nhà xe gặp nhiều khó khăn.

Tại buổi đối thoại còn có rất nhiều ý kiến của các chủ xe, doanh nghiệp vận tải. Trong đó các ý kiến tập trung vào việc đề nghị xem lại mức tính áp dụng với xe khách giường nằm.

Đại diện các đơn vị, doanh nghiệp vận tải tham gia buổi đối thoại.

Một số ý kiến khác thì cho rằng việc áp dụng phương pháp mới (như tỉnh Sơn La đang áp dụng) và áp 50% số giường đối với xe khách giường nằm là không phù hợp vì đặc thù vận tải hành khách tại Điện Biên khác nhiều so với Sơn La.

Ghi nhận các ý kiến, kiến nghị, ông Nguyễn Quang Việt - Cục trưởng Cục Thuế Điện Biên một lần nữa khẳng định, doanh nghiệp được quyền lựa chọn phương pháp tính thuế, tuy nhiên cơ quan thuế không thể áp dụng riêng cách tính cho mỗi doanh nghiệp.

Do vậy, ông Việt đề nghị Hiệp hội vận tải ôtô Điện Biên tổng hợp, thống nhất ý kiến chung của các đơn và có kiến nghị bằng văn bản về việc lựa chọn phương pháp tính thuế và đề xuất mức áp hệ số phù hợp gửi về Cục Thuế Điện Biên trước ngày 1.3.

"Sau khi có kiến nghị của Hiệp hội vận tải, chúng tôi sẽ xin ý kiến các sở, ngành liên quan, sau đó sẽ ban hành quyết định. Việc áp dụng theo phương pháp được lựa chọn vẫn sẽ được tính từ 1.1.2023", Cục trưởng Cục Thuế Điện Biên kết luận.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn