MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tỉ phú giàu nhất châu Á Zhong Shanshan. Ảnh: AFP

Vượt qua tỉ phú Ấn Độ, doanh nhân Trung Quốc giành vị trí giàu nhất Châu Á

Minh An LDO | 01/01/2021 09:11
Doanh nhân Trung Quốc Zhong Shanshan vừa vượt qua tỉ phú người Ấn Độ, ông Mukesh Ambani để trở thành người giàu nhất Châu Á.

Người tích lũy tài sản nhanh nhất lịch sử

Theo Bloomberg Billionaires Index, ông Zhong Shanshan - doanh nhân người Trung Quốc đã vượt qua tỉ phú người Mukesh Ambani (Ấn Độ) và nhóm lãnh đạo các công ty công nghệ của Trung Quốc bao gồm tỉ phú Jack Ma để trở thành tỉ phú giàu nhất Châu Á và giàu thứ 11 trên thế giới.

Thống kê của Bloomberg Billionaires Index cho thấy trong năm 2020, giá trị tài sản ròng trong năm 2020 của ông Zhong Shanshan đã tăng từ 70,9 tỉ USD lên 77,8 tỉ USD. Với khối tài sản này, ông Zhong Shanshan đã trở thành tỉ phú giàu nhất Châu Á và giàu thứ 11 thế giới.

Theo Bloomberg, tỉ phú giàu nhất Châu Á Zhong Shanshan là một trong những người tích lũy tài sản nhanh nhất trong lịch sử.

Ông Shanshan là người sáng lập công ty nước uống đóng chai Nongfu Spring (thành lập năm 1996).

Đợt phát hành cổ phiếu lần đầu tiên ra công chúng (IPO) của Nongfu Spring được coi là một trong những lần thành công nhất trong lịch sử của Sở giao dịch chứng khoán Hong Kong. Lượng cổ phiếu nhà đầu tư đăng ký mua cao hơn lượng chào bán đến 1.100 lần. Ngay trong ngày giao dịch đầu tiên, cổ phiếu công ty Nongfu Spring đã tăng 85%.

Cổ phiếu của Nongfu Spring liên tục tăng trần, khiến tài sản của ông Zhong Shanshan ước tính lên tới 59 tỉ USD, trở thành người giàu nhất Trung Quốc.

Ngoài Nongfu Spring, ông Zhong Shanshan còn sở hữu 75% cổ phần tại công ty dược Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterpris - một trong những công ty đang phát triển vaccine COVID-19. Số cổ phần trên là khoản đầu tư cách đây 20 năm của ông Zhong Shanshan.

Tháng 4.2020, Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise đã niêm yết cổ phiếu tại sàn Thượng Hải. Chỉ trong 8 tháng, đến cuối năm 2020, mã này đã tăng hơn 2.100%.

Khoản đầu tư tại Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise đã giúp Zhong Shanshan bỏ túi thêm 10 tỉ USD, nâng tổng số tài sản của ông lên 77,8 tỉ USD và soán ngôi giàu nhất Châu Á.

Trở thành tỉ phú nhờ tích lũy quan hệ khi làm phóng viên

Tỉ phú Zhong Shanshan sinh năm 1954 tại Hàng Châu, Trung Quốc.

Ông Zhong Shanshan xuất thân trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên đang học lớp 5 thì phải bỏ học.

Sau đó ông làm công nhân xây dựng, nông dân trồng nấm để kiếm sống.

Dù việc học bị ngắt quãng nhưng sau đó ông Zhong Shanshan vẫn trở lại trường học, tốt nghiệp đại học và trở thành phóng viên cho tờ Nhật báo Chiết Giang.

Trong khi làm báo, ông Zhong Shanshan có cơ hội phỏng vấn nhiều doanh nhân thành đạt. Việc này không chỉ giúp ông mở rộng tầm nhìn, mà còn tích lũy thêm nhiều mối quan hệ. Hầu hết các đối tác làm ăn sau này, ông Zhong Shanshan đều quen trong thời gian làm phóng viên.

Trước khi thành lập Nongfu Spring, tỉ phú Zhong Shanshan từng thành lập một công ty dược phẩm dưỡng sinh với sản phầm chủ đạo là thuốc viên dưỡng sinh nấu từ ba ba.

Mặc dù xuất thân từ một phóng viên nhưng tỉ phú Zhong Shanshan lại khá kín tiếng với truyền thông và ẩn dật hơn những lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu khác tại Trung Quốc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn