MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Xen canh ngò gai trong vườn xoài, nông dân Đồng Tháp thu về trăm triệu

HOÀNG LỘC LDO | 30/04/2023 09:58

Sau nhiều lần thất bại với các giống cây xen canh chung vườn xoài, ông Nguyễn Thành Của xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã mạnh dạn trồng xen ngò gai vào 1,4ha vườn xoài nhà mình, mỗi năm thu về hơn 100 triệu đồng.

Thất bại nhiều lần

Để có thêm thu nhập từ chính diện tích đất sản xuất nông nghiệp, nhiều nông dân ở tỉnh Đồng Tháp đã áp dụng trồng xen canh các loại hoa màu với xoài, điển hình là việc xen canh ngò gai vào vườn xoài của ông Nguyễn Thành Của (Sáu Của) hơn 3 năm nay đã giúp ông thu về hơn 100 triệu đồng mỗi năm.

Xã Tân Thuận Đông, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp hiện có chưa đến 10 hộ trồng ngò gai xen canh với xoài. Ảnh: Hoàng Lộc 

“Lúc xoài rớt giá, thời tiết không thuận lợi ảnh hưởng đến năng suất xoài, gia đình tôi đã chuyển một phần đất sang trồng loại nông sản khác, cùng lúc này có xen canh thêm lá dứa, bồ ngót… nhưng không đạt hiệu quả, giá thành thấp và không giữ ẩm cho đất tại gốc xoài”, ông Sáu Của kể lại.

Ông Sáu Của nói thêm: “Tôi thấy ngò gai ít người trồng, tìm hiểu trên mạng rồi trồng thử với diện tích nhỏ, qua giới thiệu thương lái đến mua và ngỏ ý tiêu thụ nhiều nên tôi đã trồng hết diện tích vườn xoài nhà tôi. Giờ thu hoạch mỗi ngày khoảng hơn 100 kg, thu về khoảng 700 ngàn đồng – 1,5 triệu đồng tùy theo giá cả thị trường”.

Ngò gai được thương lái thu mua tại vườn từ 7 - 17 ngàn đồng/kg. Ảnh: Hoàng Lộc. 

Việc xen canh ngò gai ngoài tăng thêm thu nhập cho chủ vườn xoài, còn tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Như trường hợp của chị Diễm Trinh, mỗi ngày được tiền công từ 150.000 – 250.000 đồng.

Chị Trinh cho biết: “Từ khi nhận cắt ngò hàng ngày giúp tôi có thêm tiền lo cho con ăn học, chứ lúc trước chỉ đợi tới mùa xoài đi bao trái, thu hoạch xoài thì cũng không được bao nhiêu”.

Chị Lê Thị Thu Hương ở TP Cao Lãnh - là thương lái thu mua ngò gai - cho biết: “Hiện nay, mỗi ngày tôi thu mua giao về TP Hồ Chí Minh gần 300 kg, mùa mưa giá cao, khoảng 15 – 17 ngàn đồng/kg, còn mùa nắng này có khi giảm còn 7.000 đồng/kg, người dân vẫn có lời nhiều”.

Yên tâm nhờ đa canh

Nhận thấy việc trồng xen canh ngò gai đạt hiệu quả cao, một số hộ trồng xoài tại xã Tân Thuận Đông đã bắt đầu trồng ngò gai vào vườn xoài nhà mình.

Chủ vườn còn tận dụng lá ngò gai già, héo để ủ phân hữu cơ, giảm chi phí chăm sóc vườn xoài. Ảnh: Hoàng Lộc. 

Chị Đào Kim Oanh cũng bắt đầu trồng ngò gai hơn 1 năm nay cho biết, gia đình chị trước đây trồng xen rau má vào 1 ha trồng xoài, nhưng chăm sóc cực và thu hoạch khó, lợi nhuận mang lại không được nhiều nên chuyển sang trồng ngò gai.

Theo ngành nông nghiệp, ngò gai là cây chịu bóng mát, kết hợp trồng xen dưới tán vườn cây ăn trái, vừa hạn chế cỏ dại phát triển, đỡ tốn chi phí cắt cỏ trong vườn, vừa tiết kiệm diện tích, tăng thu nhập. Cây ngò gai ít chịu ảnh hưởng của thời tiết nên có thể trồng quanh năm.

Ông Sáu Của cho biết thêm: “Ngoài mang lại thu nhập cao, các lá ngò gai già, héo, mình tận dụng hết để ủ phân hữu cơ, bón lại cho chính vườn xoài nhà mình, giảm bớt chi phí sản xuất xoài”.

 Ngò gai thích hợp với nhiều loại đất và thời tiết nên được trồng quanh năm. Ảnh: Hoàng Lộc

Theo ông Nguyễn Văn Năng - Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Thuận Đông, trồng xen canh vừa bồi bổ dinh dưỡng cho đất, vừa hạn chế sâu bệnh phá hoại mặc dù nông dân phải chấp nhận bỏ vốn và công lao động nhiều hơn. Nhưng bù lại, hiệu quả mang lại không hề nhỏ khi biết chọn các loại cây trồng hỗ trợ nhau cùng phát triển. Đặc biệt, việc đa canh sẽ hạn chế tình trạng mất trắng khi một trong các loại nông sản mất mùa hay rớt giá.

Chủ tịch Hội Nông dân xã thông tin thêm: “Trong thời gian tới, địa phương tiếp tục khuyến khích người dân trồng xen ngò gai vào vườn xoài sẽ hạn chế nhiều loại bệnh hại, mang về thu nhập cao nông dân”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn